Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Công an vào cuộc làm rõ nguyên nhân sai sót đề thi Vật lý

Tạp Chí Giáo Dục

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận khẳng định như vậy trong buổi họp báo chiều 10/7, kết thúc tuyển sinh đại học 2009. Theo thứ trưởng Luận, đến thời điểm này chưa xác định nguyên nhân chính về sai sót đề thi Vật lý ở Quy Nhơn.
> Đề thi và đáp án chính thức tuyển sinh ĐH đợt 2 năm 2009…

Ảnh minh hoạ từ internet.
Thứ trưởng Luận cho biết, hiện nay chỉ có hai khẳng định: Thứ nhất, đề thi Bộ đưa là chính xác, đầy đủ. Thứ hai, do yếu tố kỹ thuật (máy in và máy tính chưa phù hợp).
Tuy nhiên, dù nguyên nhân nào thì trách nhiệm của con người là có. Ban Đề thi trường đại học Quy Nhơn chưa thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Bộ về việc in sao đề thi. Việc kiểm tra bản in so với đề thi gốc trên máy tính (sau khi giải mã) chưa kỹ nên không phát hiện được lỗi sai sót trước khi nhân bản. Nếu Ban đề thi của ĐH Quy Nhơn mà làm hết trách nhiệm thì sẽ không xảy ra sai sót.  
Thời gian tới, Bộ sẽ yêu cầu Quy Nhơn tiếp tục làm rõ sai sót và yêu cầu cơ quan an ninh vào cuộc để có quyết định cuối cùng. Ban đề thi của ĐH Quy Nhơn nghiêm túc kiểm điểm, xác định nguyên nhân cụ thể gây ra sự cố để rút kinh nghiệm và làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan – ông Luận khẳng định.
Cũng theo ông Luận, việc chấm điểm gần 34 ngàn bài thi này vẫn chuyển về các điểm chấm như bình thường và sẽ tách riêng những bài này nhằm đảm bảo an toàn, chính xác cho bài thi.
Được biết, Đề thi Vật lý câu đúng là: "Nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản có mức năng lượng bằng -13,6 eV. Để chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng -3,4 eV, thì nguyên tử hiđrô phải hấp thụ một phôtôn có năng lượng".
Trong khi đó, đề thi tại cụm Quy Nhơn được sao in thành: "Nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản có mức năng lượng bằng 13,6 eV. Để chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng 3,4 eV, thì nguyên tử hiđrô phải hấp thụ một phôtôn có năng lượng" (Thiếu mất 2 dấu “-” ở các con số chỉ mức năng lượng).
 Tiếp tục điều tra những trường hợp nghi ngờ thi hộ
 Theo thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận, kỳ thi đại học 2009 được đánh giá là thành công, an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế nhưng vẫn còn sai sót trong việc in sao đề thi của trường ĐH Quy Nhơn về môn Vật lý.
 Tổng số hai đợt thi đại học có 191 lượt trường tổ chức thi, gần 2.000 điểm thi và hơn 49.000 phòng thi. Số thí sinh đến dự thi gần 1,3 triệu người (đạt tỷ lệ hơn 70% so với hồ sơ đăng ký dự thi). Có trên 125.000 cán bộ tham gia công tác tuyển sinh, so với năm 2008, số lượng thí sinh đến dự thi tăng hơn 14.000 em.
Cả hai đợt thi chỉ có 275 thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý. Trong đó, 204 thí sinh bị đình chỉ, cảnh cáo 20, bị khiển trách 51. Số cán bộ vi phạm quy chế thi bị xử lý 16 người, trong đó, đình chỉ 9, khiển trách 7.
Thứ trưởng Luận cho biết, số thí sinh bị xử lý kỷ luật do vi phạm quy chế giảm so với năm 2008 nhưng hình thức đình chỉ thi vẫn chiếm 74%, chủ yếu do mang điện thoại di động. Nguyên nhân một phần do thí sinh cố tình, một phần do Hội đồng tuyển sinh các trường, cán bộ coi thi không nhắc nhở, kiểm tra kỹ thí sinh hoặc không tổ chức nơi để, trông giữ cho thí sinh trước khi vào phòng thi.
Mặc dù năm nay chưa phát hiện ra trường hợp thi hộ, thi kèm, nhưng có nhiều thí sinh bị nghi ngờ thi hộ vì ảnh quá khác người thật.
Theo bà Trần Thị Hà, Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học, có vài trường hợp A25 mới chỉ đặt trong diện nghi vấn là thi hộ, nên chưa thể công bố danh tính. Tuy vậy, an ninh PA25 vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ, cũng như các trường sẽ tiếp tục lưu ý các trường hợp này. Bộ cũng sẽ thực hiện công tác hậu kiểm khi sinh viên nhập trường.
Rút kinh nghiệm những hạn chế trên, Bộ sẽ tập trung chỉ đạo các trường cao đẳng thi đợt II vào 2 ngày 15 – 16/7 để đạt kết quả tốt, ông Luận khẳng định.
Hồng Hạnh/dan tri

Bình luận (0)