Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Công bố kế hoạch thời gian năm học 2008-2009

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

(GD TP.HCM):- Chiều 29-7, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Huỳnh Công Minh cho biết UBND TP đã phê duyệt kế hoạch thời gian năm học 2008 – 2009 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, bậc học mầm non được tựu trường vào ngày 25-8; đối với các cấp tiểu học, THCS, THPT, BT.THCS, BT.THPT ngày tựu trường sớm nhất là 15-8-2008 và muộn nhất là ngày 21-8-2008. Nghỉ Tết Âm lịch bắt đầu từ ngày 19-1-2009 đến hết ngày 1-2-2009. Ngày nghỉ lễ được quy định bởi Luật lao động nếu trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Hiệu trưởng các trường chủ động tổ chức bù các tiết dạy do nghỉ lễ theo quy định. (Xem chi tiết ở bảng kế hoạch).

T.T.Q

Kế hoạch thời gian năm học 2008-2009

Các ngành
học, cấp học

Ngày tựu trường

Ngày khai giảng

Học kỳ I

Học kỳ II

Ngày hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập

Các kỳ thi
và xét tốt nghiệp

1. Mầm non

25/8/2008

5/9/2008

Từ 15/8/2008 đến 26/12/2008.

Từ 7/1/2009 đến 30/5/2009

25/5/2009

2. Tiểu học

21/8/2008

5/9/2008

Từ 25/8/2008 đến 2/1/2009

18 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác

Từ 5/1/2009 đến 25/5/2009

17 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác

25/5/2009

– Xét hoàn thành chương trình cấp tiểu học từ 29/5 đến 10/6/2009.

3. THCS

21/8/2008

5/9/2008

– Từ 21/8/2008 đến 3/1/2009

19 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác.

– Ôn tập kiểm tra HKI từ 22/12/2008 đến 2/1/2009

Từ 5/1/2009 đến 25/5/2009

18 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác

– Ôn tập kiểm tra HKII từ 11/5/2009 đến 23/5/2009

25/5/2009

– Xét tốt nghiệp THCS trước ngày 15/6/2009.

– Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2008-2009 trước 31/7/2009

4. THPT

21/8/2008

5/9/2008

– Từ 21/8/2008 đến 3/1/2009

19 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác.

– Ôn tập kiểm tra HKI từ 22/12/2008 đến 2/1/2009

Từ 05/01/2009 đến 25/5/2009

18 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác.

– Ôn tập kiểm tra HKII từ 11/5/2009 đến 23/5/2009

25/5/2009

Riêng lớp 12: 17/5/2009

– Thi học sinh giỏi quốc gia cấp THPT 25/2/2009.

– Thi tốt nghiệp THPT vào các ngày 2, 3, 4/6/2009

5.GDTX

(BT.THCS)

21/8/2008

8/9/2008

– Từ 21/8/2008 đến 3/1/2009

16 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác.

– Ôn tập kiểm tra HKI từ 22/12/2008 đến 2/1/2009

Từ 5/1/2009 đến 25/5/2009

16 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác

25/5/2009

– Xét tốt nghiệp bổ túc THCS lần 1 trước ngày 15/12/2008 và lần 2 trước ngày 15/6/2009

6. GDTX

(BT.THPT)

21/8/2008

8/9/2008

– Từ 21/8/2008 đến 3/1/2009

16 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác.

– Ôn tập kiểm tra HKI từ 22/12/2008 đến 2/1/2009

Từ 5/1/2009 đến 25/5/2009

16 tuần thực học, còn lại dành cho hoạt động khác

25/5/2009

Riêng lớp 12: 17/5/2009

– Thi tốt nghiệp bổ túc THPT vào các ngày 2, 3, 4/6/2009

Ghi chú:

– Ngày nghỉ lễ được quy định bởi Luật lao động nếu trùng vào ngày nghỉ cuối tuần thì được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Hiệu trưởng các trường chủ động tổ chức bù các tiết dạy do nghỉ lễ theo quy định.

– Ngày tựu trường sớm nhất đối với cấp Tiểu học, THCS, THPT, BT.THCS, BT.THPT vào ngày 15/8/2008 và muộn nhất vào ngày 21/8/2008.

– Nghỉ Tết Âm lịch bắt đầu từ ngày 19/1/2009 đến hết ngày 1/2/2009.

(Nguồn Sở GD-ĐT TP.HCM)

Bình luận (0)