Để TP.HCM trở thành một trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học lớn nhất nước như hiện nay không thể không nhắc đến những người trẻ – những công dân trẻ tiêu biểu viết tiếp câu chuyện hòa bình. Tiếp bước thế hệ cha anh, các bạn trẻ hôm nay luôn tiên phong, bản lĩnh, sáng tạo trong học tập, lao động. Dù mỗi người mỗi lĩnh vực khác nhau nhưng tất cả đều cùng chung lý tưởng vì non sông, Tổ quốc và khát vọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới…
Nghiên cứu vì sức khỏe mọi người
Ý thức được vai trò, trách nhiệm của một công dân, đảng viên trẻ, Nguyễn Quốc Trung – sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM – không ngừng nâng cao khả năng tự học và sáng tạo. Trong 3 năm đại học, Trung công bố 11 bài báo trên các tạp chí khoa học quốc tế và quốc gia; chủ nhiệm 2 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở với định hướng sử dụng các sản phẩm tự nhiên trong bảo vệ sức khỏe. Trong đó, 1 đề tài đã được nghiệm thu đạt yêu cầu về việc nghiên cứu tận dụng cỏ cúc leo (loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại làm mất cân bằng sinh thái) mọc ở vùng ven TP.HCM để tổng hợp nano bạc có khả năng kháng khuẩn mạnh và không gây độc cho tế bào, góp phần bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái tại địa phương.
Trong năm 2024, Trung nhận được nhiều học bổng danh giá, trong đó có 2 học bổng thực tập nghiên cứu quốc tế tại ĐH Y khoa Đài Bắc (Trung Quốc). Tại đây, Trung được tiếp cận với hướng nghiên cứu mới liên quan đến ức chế u nguyên bào thần kinh đệm – một loại ung thư não ác tính. Trong nghiên cứu liên ngành này, Trung đã tìm ra cơ chế gene CHID1 góp phần vào sự phát triển và di căn của tế bào ung thư.
Trung cho biết, thành công bước đầu này đã mở ra hướng nghiên cứu mới trong việc sử dụng các hợp chất thiên nhiên để tiêu diệt tế bào ung thư và hạn chế gây độc cho bệnh nhân.
Ngoài những thành tích trong nghiên cứu khoa học, Trung còn là “Gương sáng đảng viên sinh viên” khi ghi dấu ấn trong các hoạt động cộng đồng, hội nhập quốc tế và phong trào sinh viên.
Năm 2024, Trung là 1 trong 14 gương công dân trẻ TP.HCM được tuyên dương; 1 trong 19 đảng viên trẻ tiêu biểu của Đảng bộ ĐHQG TP.HCM trong thực hiện phong trào “Mỗi đảng viên trẻ, một việc làm tốt”, đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt TP.HCM”, “Tài năng trẻ học tập TP.HCM”.
“Là công dân trẻ của TP mang tên Bác, em luôn ý thức được trách nhiệm của mình là phải phục vụ cho quê hương đất nước. Vì vậy em sẽ nỗ lực học và nghiên cứu khoa học để góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới”, Trung chia sẻ.
“Đổi” sức trẻ lấy sáng kiến kỹ thuật
Anh Đỗ Thành Trung – Trưởng phòng kiêm Trưởng Bộ phận Cải tiến Quy trình sản xuất, Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex – công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2024, đảng viên trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2025 – cho biết, từ năm 2019 đến nay, anh đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật và được công ty công nhận với tổng giá trị làm lợi, tiết kiệm lên đến hơn 5,8 tỷ đồng. Đơn cử như mô phỏng, cải tiến dây chuyền mô hình mới từ Hàn Quốc đưa về Việt Nam và vận hành tối ưu hóa trong 1 tháng; Cải tiến dòng chảy vật tư (logistics) tại các xưởng; Nghiên cứu tái sử dụng khay xốp model cũ, thiết kế lại và sử dụng được cho model mới; Nghiên cứu loại vật tư mới, nội địa hóa thiết bị bằng cách thay đổi vật liệu xốp dẻo cho các dự án, dây chuyền để tiết kiệm chi phí và rút ngắn thời gian đầu tư, mua hàng…
Với những đóng góp trên, anh Trung đã được nhận hơn 30 giấy khen, bằng khen các cấp và được trao giải thưởng Tôn Đức Thắng của Liên đoàn Lao động TP năm 2024. Bên cạnh đó, anh còn được tuyên dương danh hiệu “Sao tháng ba”, “Người thợ trẻ giỏi” năm 2022, 2024.
Anh Trung chia sẻ: “Tuổi trẻ là thời đẹp nhất và nhiệt huyết nhất, mình phải tận dụng cơ hội để làm những việc có ích cho cơ quan, doanh nghiệp cũng như TP.HCM nói riêng, đất nước nói chung. Nếu tất cả chung sức, đồng lòng thực hiện sẽ đưa đất nước ngày một tiến xa”.
Người “thắp lửa” cho thế hệ tương lai
Thầy Lưu Hoàng Phúc – Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Lạc Long Quân, quận 11 (Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2023) – chia sẻ, học sinh là ưu tiên hàng đầu để thầy tìm tòi, học hỏi, triển khai những hướng tiếp cận phù hợp, cách làm hay, mô hình sinh hoạt hấp dẫn. Thầy mong các em nhỏ phải thật sự tự tin, trưởng thành trong suy nghĩ và hành động; biết yêu thương gia đình, bạn bè; biết kính trọng, lễ nghĩa với người lớn; biết bình tĩnh, can đảm đối diện để vượt qua những khó khăn, thách thức.
“Công tác tổng phụ trách Đội đòi hỏi giáo viên phải thật sự yêu nghề, yêu trẻ, biết lắng nghe, biết chia sẻ với các em. Đồng thời phải tràn đầy năng lượng, kiên nhẫn, tinh tế để “thắp lửa” cho thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước. Tôi không phải là một người thầy hoàn hảo nhưng tôi sẽ dành những điều tốt đẹp nhất mà mình có được cho học sinh”, thầy Phúc tâm sự.
Thầy Phúc đã chứng minh được năng lực và tinh thần nhiệt huyết của mình bằng nhiều hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi hiệu quả. Bên cạnh đó, khi tham gia giảng dạy lớp luyện chữ đẹp và phát triển năng khiếu, thầy đã dìu dắt, hướng dẫn nhiều bạn nhỏ có được nét chữ đẹp, giúp các em yêu thích tiếng Việt, làm giàu cảm xúc, hướng đến giá trị chân – thiện – mỹ.
Với một số học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, thầy luôn có cách quan sát, chuyện trò, tìm hiểu vấn đề của mỗi em. Thầy sẵn sàng lắng nghe học sinh trút hết nỗi niềm rồi cùng giáo viên chủ nhiệm hỗ trợ kịp thời cho các em.
Thầy Phúc bày tỏ: “Trẻ em là tương lai của đất nước. Là người thầy, tôi không chỉ làm gương mà còn phải không ngừng nâng cao kiến thức để giảng dạy các em. Khi mình có kiến thức, có giải pháp dạy hay thì học sinh sẽ thích thú và đam mê học tập. Đó là cách mà tôi cống hiến sức mình để phát triển đất nước”.
Hậu Giang
Bình luận (0)