Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Công đoàn Giáo dục TP.HCM: Tuyên dương những gương sáng đảng viên

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 23-1, Công đoàn Giáo dc TP.HCM (CĐGDTP) đã t chc Hi ngh sơ kết hot đng CĐ hc k 1 và trin khai nhim v hc k 2 năm hc 2018-2019. Dp này, CĐ ngành đã tuyên dương 45 “Gương sáng đng viên”; trao tng C thi đua xut sc năm hc 2017-2018, Bng khen ca CĐGDVN cho các tp th và cá nhân đã n lc đóng góp cho hot đng CĐ trong thi gian va qua.

Các đng viên đưc tuyên dương ti hi ngh sơ kết

N lc “hưng v cơ s

Phó Chủ tịch CĐGDTP Nguyễn Mỹ Phi Phụng cho biết, CĐ ngành đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện hiệu quả nhiệm vụ học kỳ 1, năm học 2018-2019 theo phương châm “Hướng về cơ sở”. Trong đó công tác chăm lo đời sống của đội ngũ nhà giáo – người lao động (NG-NLĐ) luôn là nhiệm vụ được ưu tiên. Cụ thể, CĐ ngành đã phối hợp với các CĐ cơ sở trường học tiếp tục triển khai Chương trình “Tương trợ nội bộ ngành” nhằm chăm lo cho 198 NG-NLĐ nghỉ hưu và 62 trường hợp ốm đau, tai nạn, qua đời với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng; thực hiện Chương trình “Giúp đồng nghiệp bị bệnh nan y, hiểm nghèo” hỗ trợ 57 NG-NLĐ với tổng chi phí 483 triệu đồng; giúp đỡ những trường hợp gặp khó khăn đột xuất (136 triệu đồng); trao tặng Mái ấm CĐ cho 2 GV (50 triệu đồng/căn) và 213 suất học bổng (hơn 280 triệu đồng) cho con em của NG-NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, CĐ ngành còn phối hợp với lãnh đạo các đơn vị tăng cường vận động nguồn lực để xây dựng trường lớp, xây nhà tình thương và mái ấm CĐ nhằm tạo điều kiện cho NG-NLĐ có nơi ở ổn định để an tâm công tác.

Nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho NG-NLĐ, CĐGDTP đã xây dựng thang bậc lương và điều chỉnh lương tối thiểu vùng theo quy định; tư vấn pháp luật cho NLĐ ký kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc một cách phù hợp, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể với các điều khoản có lợi cho NLĐ; giám sát công tác an toàn vệ sinh lao động tại các trường học… Không chỉ chú trọng công tác chăm lo cho đời sống và bảo vệ quyền lợi cho NG-NLĐ, CĐ ngành còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 thông qua các hội thi như Đua thuyền rồng, Ẩm thực 3 miền, Trang trí tiểu cảnh, Thời trang học đường. Đây là dịp để CB-GV-NLĐ trong toàn ngành thắt chặt tình đoàn kết và tương thân tương ái. Đặc biệt, CĐ ngành còn nỗ lực vận động đội ngũ CB-NG-NLĐ thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phương châm “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo” và phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.

Nối tiếp những hoạt động mừng Tết Nguyên đán hằng năm, CĐGDTP đã chủ động phối hợp giám sát việc trả lương và thưởng Tết ở các đơn vị sao cho đảm bảo quyền lợi của NG-NLĐ một cách tốt nhất. Đồng thời vận động CB-NG-NLĐ tại các đơn vị nội thành hỗ trợ, chia sẻ với đồng nghiệp ngoại thành đón Tết thông qua Chương trình “Tết sum vầy”. Hiện chương trình này đang được triển khai tại 5 vùng ngoại thành gồm Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ. Trong đó, Cần Giờ là “điểm đến” đầu tiên với 179 phần quà Tết (tổng trị giá hơn 112 triệu đồng) đã được trao cho tập thể CB-GV-NLĐ tại xã đảo Thạnh An và GV-NLĐ tại các đơn vị trực thuộc Phòng GD-ĐT huyện vào ngày 20-1 vừa qua. Căn cứ từ những kết quả của học kỳ 1, CĐGDTP cho biết sẽ nỗ lực thực hiện nhiệm vụ trong học kỳ 2 của năm học 2018-2019, và phát động đợt thi đua “Phong trào mùa xuân” trong toàn ngành từ ngày 1-1 đến 31-5-2019.

Tuyên dương “Gương sáng đng viên”

Chủ tịch CĐGDTP Nguyễn Thị Gái cho biết, nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, CĐ ngành đã tổ chức tuyên dương 45 đảng viên thuộc Chương trình “Gương sáng đảng viên”. Đây là những đảng viên được kết nạp trong năm 2017-2018, là những nhân tố tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, trong học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiêu biểu như ở bậc học mầm non, tấm gương đảng viên Nguyễn Đỗ Yên Hà (GV Trường Mầm non TP) và Nguyễn Thanh Bình (MN 19/5) là những GV luôn tận tụy với việc chăm lo cho trẻ và luôn tích cực tham gia các hoạt động phong trào cấp trường và cấp ngành. Ở khối THCS-THPT, cô Phạm Hồng Thạnh (THCS-THPT Diên Hồng, quận 10) là GV giỏi và đạt nhiều thành tích trong công tác bồi dưỡng HS giỏi. Kết quả là đã có nhiều em đạt huy chương trong kỳ thi Olympic 30-4. Cũng ở bậc THPT, GV Vương Quốc Luyện (THPT Quang Trung, huyện Củ Chi) không chỉ hoàn thành tốt chuyên môn, thầy còn âm thầm hỗ trợ học phí và tặng học bổng cho HS có hoàn cảnh khó khăn giúp các em tiếp tục con đường học vấn.

Ông Phm Chí Tâm (Phó Ch tch Liên đoàn Lao đng TP.HCM) khng đnh: “CĐGDTP đã th hin rt tt vai trò chăm lo và bo v quyn li hp pháp, chính đáng cho CB-GV-NLĐ trong toàn ngành, thông qua nhng hot đng phong trào nhm góp phn đng viên, kết ni CB-GV-NLĐ trên toàn đa bàn TP. Đc bit chương trình Tết sum vy do CĐGDTP t chc cho CB-GV-NLĐ  nhng vùng ngoi thành khó khăn là vic làm hết sc thiết thc, ý nghĩa th hin s đoàn kết, thương yêu, h tr ln nhau. Bên cnh đó, hot đng tuyên dương 45 “Gương sáng đng viên” cũng là hot đng hết sc ý nghĩa, nhm đng viên và khích l tinh thn đi vi các đng viên mi đưc kết np vào hàng ngũ ca t chc Đng Cng sn Vit Nam. Mong rng các đng chí hãy tiếp tc rèn luyn, hc tp và làm theo tư tưng, đo đc và phong cách H Chí Minh, đ xng đáng là ngưi đng viên và là tm gương tiêu biu ti đơn v cơ s nói riêng và trong toàn ngành GDTP nói chung”.

Chủ tịch CĐGDTP Nguyễn Thị Gái khẳng định: “45 tấm gương đảng viên dù ở vị trí công tác nào, dù là GV-NV văn phòng hay phòng y tế, các đồng chí đều nêu cao được tinh thần, trách nhiệm chăm lo cho HS hết sức tận tụy. Có thể nói rằng bằng những việc làm hết sức cụ thể, các thầy cô giáo đã chăm chút để những em HS có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện cắp sách đến trường; nỗ lực rèn dạy cho các em có được nguồn tri thức vững vàng để có thể đạt những giải cao trong kỳ thi HS giỏi, kỳ thi Olympic 30-4… Với sức trẻ và bầu nhiệt huyết sẵn có, rất mong các đồng chí sẽ tiếp tục nỗ lực học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho ngành GD-ĐT TP.HCM nói chung và tại đơn vị cơ sở nói riêng. Hy vọng các đồng chí sẽ tiếp tục lan tỏa từ công tác chuyên môn, đến phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, làm gương cho HS, đồng nghiệp và trở thành cầu nối giữa nhà trường với phụ huynh HS tại đơn vị mình đang công tác”.

Bích Vân

Bình luận (0)