Sự kiện giáo dụcTin tức

Công nhân bình tĩnh, yên tâm lao động

Tạp Chí Giáo Dục

Ông Nguyễn Văn Khải, Phó chủ tịch thường trực LĐLĐ TP.HCM

Sáng 15-5, Giáo dục TP.HCM có buổi trao đổi với ông Nguyễn Văn Khải, Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM về những giải pháp kịp thời nhằm ổn định tâm lý của công nhân cũng như tránh không để phần tử xấu lôi kéo.
Ông Khải nói:Vụ việc hàng trăm ngàn công nhân bị phần tử kích động, lôi kéo xuống đường phản đối, đập phá nhà xưởng ở Bình Dương và TP.HCM, đã làm ảnh hưởng lớn đến chính sách đầu tư, biện pháp đấu tranh của Việt Nam cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và việc làm của chính công nhân.
PV: Thưa ông, ông có thể tóm tắt diễn biến tình hình công nhân tuần hành phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan tại vùng biển Việt Nam trong những ngày qua?
Ông Nguyễn Văn Khải: Ngày 12 và 13-5, công nhân lao động tại một số doanh nghiệp thuộc tỉnh Bình Dương bị một số phần tử quá khích kích động đã tự phát xuống đường phản đối Trung Quốc đơn phương đưa giàn khoan Hải Dương – 981 vào hạ đặt trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Đến 13 giờ ngày 13-5, khoảng trên 200 người đi xe gắn máy có mang theo cờ Tổ quốc đẩy sập cổng Công ty Freetrend A KCX Linh Trung 2, chạy vào xưởng đập phá cửa và kêu gọi công nhân xuống đường tuần hành phản đối Trung Quốc phải rút giàn khoan Hải Dương – 981 ra khỏi vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Trước hành động quá hung hăng của nhóm người trên, công ty buộc phải cho công nhân nghỉ việc. Sau đó, nhóm người trên tiếp tục đến các công ty khác đập phá cổng rào, cửa kiếng và buộc trên 100.000 công nhân phải ngừng việc.
Những ngày qua, trên địa bàn TP.HCM đã có bao nhiêu doanh nghiệp phải ngưng hoạt động?
Riêng trong ngày 13-5 đã có 20 doanh nghiệp (18 doanh nghiệp trong KCX-KCN thành phố; Công ty PouYuen và Công ty Lộc Ích). Tính đến sáng 14-5, trên địa bàn thành phố đã có 24 doanh nghiệp cho công nhân nghỉ làm. Cụ thể là 20 doanh nghiệp trong KCX-KCN thành phố; Công ty PouYuen (Q.Bình Tân); Công ty Lộc Ích (Q.12); Công ty Woodworth Wooden (huyện Củ Chi) và Công ty Dintsun (Q.Tân Phú).
Trước tình hình này, LĐLĐ TP.HCM đã có những biện pháp gì và kế hoạch sắp tới, thưa ông?
LĐLĐ TP.HCM đã tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ công đoàn, công nhân lao động về đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về vấn đề biển Đông; cử cán bộ công đoàn nắm chắc tình hình các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp có vốn đầu tư của Trung Quốc, Đài Loan. Kịp thời giải thích, vận động công nhân bình tĩnh, an tâm lao động sản xuất, tuyệt đối không nghe theo sự xúi giục, kích động của kẻ xấu làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, sản xuất kinh doanh, đời sống và việc làm của người lao động.
Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo LĐLĐ TP.HCM cũng biên soạn bài phát biểu cho cán bộ công đoàn cơ sở hướng dẫn tuyên truyền vụ việc giàn khoan Hải Dương – 981 và nhiều tàu của Trung Quốc hoạt động trái phép tại khu vực thuộc lô dầu khí 143 của thềm lục địa Việt Nam.
Công tác phối hợp tuyên truyền đã được triển khai như thế nào?
Chúng tôi đã chỉ đạo LĐLĐ các quận, huyện chủ động phối hợp với chủ nhà trọ tuyên truyền giải thích để công nhân hiểu, định hướng cho lực lượng nòng cốt, các tổ công nhân tự quản vận động công nhân đoàn kết, mạnh dạn đấu tranh và báo cáo kịp thời với cơ quan chức năng những phần tử quá khích, lôi kéo công nhân để cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời.
Thời gian này, vai trò của công đoàn tại các doanh nghiệp là rất quan trọng. Ông có chỉ đạo gì với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở?
Tùy theo điều kiện, yêu cầu cụ thể của công nhân, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động và quyết định cho công đoàn cơ sở tổ chức mít tinh để công nhân bày tỏ lòng yêu nước của mình, tránh không để các phần tử xấu kích động, lôi kéo thực hiện các hành vi không đúng quy định của pháp luật.
Xin cảm ơn ông!
Bài, ảnh: Trần Tuy An

Bình luận (0)