Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Công tác chống dịch: Chưa làm tốt cách ly, kiểm soát bội nhiễm

Tạp Chí Giáo Dục

Trưc tình hình dch bnh gia tăng phía Nam, B trưng B Y tế Nguyn Th Kim Tiến đã có bui làm vic vi BV Nhi đng 2 v công tác phòng chng dch bnh.

B trưng B Y tế Nguyn Th Kim Tiến kim tra công tác tiêm chng ti Trm y tế P.Linh Trung (Q.Th Đc). Ảnh: H.T

Theo đó, sau khi kiểm tra thực tế tại Khoa Khám bệnh, Khoa Nhiễm, phòng cách ly và nghe báo cáo của BV Nhi đồng 2, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, bệnh tay chân miệng (TCM), sởi, sốt xuất huyết (SXH) đều là những bệnh lưu hành tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Những bệnh này đều có tính chất gia tăng khi vào mùa (đối với bệnh TCM, sởi, SXH gia tăng từ tháng 8 đến tháng 11). Hàng năm dù đều có dịch nhưng từ địa phương đến cơ sở y tế vẫn chưa làm tốt công tác truyền thông phòng bệnh ban đầu, ngược lại khi dịch bùng phát mới bắt đầu chống. Kiểm tra tại nhiều BV cho thấy, dù trẻ bệnh nhẹ vẫn còn vui chơi cũng cho nhập viện, bệnh TCM nằm chung với bệnh sởi, thậm chí có trường hợp các ca bệnh này còn nằm chung phòng với bệnh viêm phổi, viêm màng não mủ… Bệnh này lây cho bệnh kia dẫn đến tình trạng bội nhiễm, nhiễm khuẩn BV…

“Các BV khẩn trương làm tốt công tác phân loại bệnh, tránh tình trạng vì áp lực tự thu tự chi mà giữ bệnh nhân ở lại khi chưa cần thiết. Cụ thể, bệnh nhân nhẹ phải chuyển về BV tuyến quận, huyện để điều trị, theo dõi; nhẹ hơn thì điều trị ở nhà. Đối với bệnh nhân nặng khi nhập viện cũng phải được lọc bệnh; không để tiếp diễn tình trạng 1 giường 2, 3 bệnh nhân. Đặc biệt không để các bệnh nhân mang mầm bệnh khác nhau điều trị chung giường, chung phòng. Về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn BV phải thực hiện đúng quy trình, giữa các khoa khám bệnh liên quan đến các dịch bệnh phải có lối đi riêng. Quan trọng nhất là các bác sĩ, cơ sở y tế, địa phương cần truyền thông tốt để người dân phòng bệnh hiệu quả, chờ đến dịch mới tập trung các biện pháp để chống thì đã muộn”, bà Tiến nhấn mạnh.

* Trước đó, tại Q.Thủ Đức, Bộ Y tế đã phối hợp cùng UBND TP.HCM tổ chức “Chiến dịch phòng, chống dịch bệnh TCM, sởi và SXH năm 2018”. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm và khoảng 1.000 đại biểu đến từ các BV, cơ sở y tế trên địa bàn TP.HCM, Long An, Đồng Nai, Bình Dương…

Chiến dịch gồm các hoạt động: Thực hành vệ sinh khử khuẩn tại khu học tập, vui chơi của trẻ tại Trường Mầm non Hoàng Yến (P.Linh Trung); Thực hành tiêm vét vắc-xin phòng sởi cho trẻ tại Trạm y tế P.Linh Trung; thăm, kiểm tra các hộ gia đình tại khu phố 2, P.Linh Trung về thực hành các biện pháp loại trừ lăng quăng (bọ gậy) phòng, chống bệnh SXH và kiểm tra các hoạt động phòng, chống bệnh TCM ở hộ gia đình có trẻ dưới 5 tuổi.

Thông qua chiến dịch truyền thông này, ngành y tế kêu gọi sự tham gia tích cực của chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội và người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh TCM, sởi và SXH. Đồng thời đẩy mạnh sự phối hợp giữa ngành y tế với ngành GD-ĐT trong công tác tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong trường học…

Hoài Thương

Bình luận (0)