Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Công tác tổ chức, chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ được triển khai toàn diện, hiệu quả

Tạp Chí Giáo Dục

Chiều 27-2, UBND TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Tại hội nghị, ông Dương Hồng Thắng – Chánh Văn phòng UBND TP.HCM – cho biết, trong dịp Tết, các đồng chí lãnh đạo TP đã có nhiều hoạt động toàn diện, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, trách nhiệm và thông điệp xuyên suốt “vì nhân dân phục vụ”.

Theo ông Thắng, điểm mới trong công tác chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 là Tết đầu tiên được tổ chức trong bối cảnh sau sáp nhập ba địa phương.

So với Tết Nguyên đán 2025, công tác tổ chức, chăm lo Tết 2026 của TP có một số điểm mới, trong đó, nổi bật là công tác chăm lo an sinh xã hội được mở rộng quy mô và chiều sâu, đa dạng hình thức hỗ trợ trực tiếp cho công nhân, lao động phi chính thức và người yếu thế tại nơi cư trú.

Công tác chỉ đạo, điều hành được triển khai sớm hơn và có tính dự báo cao hơn, phân công rõ trách nhiệm từng cấp, từng ngành, giúp các địa phương chủ động xử lý tình huống phát sinh.

Ông Dương Hồng Thắng – Chánh Văn phòng UBND TP.HCM báo cáo tại hội nghị

Các hoạt động văn hóa, lễ hội mừng xuân được tổ chức theo hướng tinh gọn, thiết thực, tập trung vào giá trị văn hóa truyền thống, đảm bảo vui tươi, an toàn và tiết kiệm.

Đặc biệt, các cơ quan, địa phương tích cực đẩy mạnh công tác chỉnh trang đô thị, rà soát các khu đất trống trên địa bàn TP gồm đất Nhà nước quản lý chưa sử dụng, sử dụng kém hiệu quả và đất các dự án chậm triển khai để chuyển đổi tạm thời thành công viên, không gian xanh, ưu tiên phục vụ cộng đồng, nâng cao chất lượng sống của người dân.

Các hoạt động lễ hội, văn nghệ phong phú, kết hợp hài hòa giữa văn hóa truyền thống và hiện đại, tạo khí thế phấn khởi chào đón năm mới và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và TP. Tập trung vào các nhóm chương trình, hoạt động trọng điểm, bao gồm các chương trình nghệ thuật, triển lãm, biểu diễn văn hóa – văn nghệ, đường hoa, đường sách, chợ hoa Tết…

Trong 9 ngày nghỉ Tết, tổng lượng khách tham quan đạt khoảng 4,32 triệu lượt (tăng 35%), khách quốc tế đạt 170.000 lượt (tăng 51,7%), doanh thu du lịch ước 12.150 tỷ đồng (tăng 42,9%).

Các bảo tàng đã đón tiếp 35.618 lượt khách tham quan (tăng 46% so với cùng kỳ năm 2025), trong đó có 18.252 lượt khách nước ngoài (tăng 28%).

Công tác chuẩn bị và tổ chức chăm lo Tết được triển khai chủ động, kịp thời, đúng chỉ đạo của Trung ương và TP, bảo đảm tiến độ, nội dung và yêu cầu đề ra, tạo sự đồng thuận, phấn khởi trong nhân dân.

TP đã triển khai công tác chăm lo với tổng kinh phí từ ngân sách là hơn 2.123 tỷ đồng, chăm lo hơn 1,15 triệu lượt.

Theo ông Thắng, công tác tổ chức, chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn TP được triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả, tạo điều kiện để nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình.

Chính sách chăm lo Tết năm 2026 của TP không chỉ tăng về quy mô kinh phí mà còn tăng về chiều rộng bao phủ đối tượng, áp dụng mức chi quà tặng cao nhất trong số các mức chi của các địa phương trước sắp xếp.

Không khí đón xuân trên địa bàn diễn ra phấn khởi, ấm áp, người dân vui mừng trước những thành quả phát triển kinh tế – xã hội của TP.

Ông Nguyễn Minh Nhựt – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM – cho biết, hoạt động văn hóa – nghệ thuật trong dịp Tết diễn ra an toàn, vui tươi lan tỏa từ trung tâm TP đến các địa phương. Lễ hội diễn ra nghiêm túc, trang nghiêm, tươm tất đạt mục đích yêu cầu.

“Các hoạt động đã tạo ra cái Tết vui tươi, hấp dẫn, bản sắc, an toàn”, ông Nhựt nhấn mạnh.

Hồ Trinh

Bình luận (0)