Tuyên truyền pháp luậtAn toàn giao thông

Công trình “đổi đời” cho hàng ngàn hộ dân

Tạp Chí Giáo Dục

 

Người dân mong công trình chống ngập sẽ giúp trẻ không còn phải bì bõm trên những con đường nước ngập khi đến trường từ mùa mưa năm nay
Giữa cái nóng oi bức của buổi trưa hè, ông Thành, ngụ đường Phú Định (phường 16, quận 8, TP.HCM) cùng con trai tranh thủ sau giờ cơm trưa dọn dẹp lại căn gác cũ để chuẩn bị nhà cửa vì nhà sắp có đám cưới. Khoảng 
20 mảnh ván cũ và hàng chục viên gạch ống dùng để kê đồ đạc chống ngập lụt mọi năm ông đều tống đi hết cho nhà cửa quang quẻ. Ông bảo: “Tôi tin cuộc sống chúng tôi kể từ mùa mưa này sẽ được thay đổi nhờ công trình chống ngập vừa mới được khánh thành”.
Một thời khổ sở
Trong ký ức của ông Thành, bao nhiêu hộ dân sống trên con đường Phú Định, Trương Đình Hội, Nguyễn Ngọc Cung thuộc phường 16, quận 8 “phải nói là đã ngán cảnh ngập nước lên đến tận cổ, nhưng đành cam chịu “sống chung với lũ”. Cứ mỗi mùa mưa đến, kết hợp triều cường đỉnh cao thì người dân lại lo đêm lo ngày. Lo canh nước vào nhà để tránh đồ đạc bị hư hại, lo nước ngập ngoài đường khiến việc đi lại khó khăn, con cháu đi học cũng khổ, đi làm cũng khổ, ở nhà cũng khổ nốt”. Vì vậy mà bao nhiêu “đồ nghề” chống ngập như máy bơm, ván gỗ, gạch ống thường nhà nào cũng tích trữ, riêng chỉ có bao cát thì đến mùa mưa mới đổ xô đi “sắm” mới để phòng khi nước trực tràn vào nhà thì có cái mà làm đê ngăn. Vậy mà có khi vẫn không kịp trở tay.
Ông Thành cho hay mỗi khi nhớ lại đỉnh triều cường năm ngoái, ông vẫn còn thấy khiếp sợ. Mức đỉnh triều vượt mức đỉnh triều lịch sử xảy ra vào ngày 11-10-2014 là 1,68m làm cho nhiều tuyến đường bị ngập từ 0,5 đến 1m như đường Phú Định, đường Trương Đình Hội (quận 8), đường An Dương Vương (quận 6)… Mực nước triều lên cao liên tục trong 2-3 ngày làm cho sinh hoạt của người dân bị đảo lộn, đồ đạc bị hư hại, giao thông bị ách tắc, học sinh đến trường khó khăn, thậm chí có nhiều em phải nghỉ học vì nước ngập sâu.
Chị Đinh Phương Nga, ngụ đường An Dương Vương (quận 6) cho hay tình trạng ngập nước thường xảy ra vào những tháng cuối năm kể từ tháng 8 trở đi khi trời mưa nhiều, kết hợp với triều cường, nước thường ngập quá nửa bánh xe gây khó khăn cho việc đi lại của người dân và việc vận chuyển hàng hóa của các hộ kinh doanh. Bởi vậy mà cứ vào mùa mưa, chị thường gửi con trai ở nhà bà ngoại để việc đến trường của bé được dễ dàng.
Công trình “đổi đời”

Hàng ngàn hộ dân được hưởng lợi sau khi công trình chống ngập hoàn thành. Ảnh chụp tại kênh Tân Hóa – Lò Gốm (Q.6, TP.HCM).
Đó là công trình chống ngập tại phường 7 và phường 16 quận 8 vừa được khánh thành vào ngày 23-4 vừa qua. Cụ thể, công trình chống ngập tại phường 7 là Dự án xây dựng tường chắn ngăn triều, đoạn từ cầu Bà Tàng đến cầu Ba Tơ, có tổng mức đầu tư 183 tỉ đồng. Công trình này góp phần ngăn chặn tác động của triều cường, xóa tình trạng ngập úng trên địa bàn, chống sạt lở đất tại khu vực rạch Bà Tàng, kênh Tàu Hủ và rạch Ruột Ngựa bằng công tác di dời các hộ dân; giảm áp lực về nguồn kinh phí duy tu, khắc phục những hư hỏng các tuyến hẻm do ngập úng gây ra trong nhiều năm qua.
So với công trình chống ngập ở phường 7, thì công trình chống ngập tại phường 16 có tổng mức đầu tư cao hơn. Đó là Dự án xây dựng bờ kè chống ngập đoạn từ cầu Hòa Lục đến ngã ba sông Cần Giuộc với tổng kinh phí là 193 tỉ đồng. Công trình này có vai trò đặc biệt quan trọng góp phần kiểm soát xâm nhập triều cường từ phía kênh Tàu Hủ – Bến Nghé, giúp tiêu thoát úng ngập do mưa của lưu vực rạch Nhảy – rạch Ruột Ngựa, khắc phục tình trạng ngập nước cho khoảng 8.000 hộ dân tại phường 16, quận 8 và 10.000 dân thuộc địa bàn quận 6.
Một phụ huynh có con theo học tại Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ, thuộc địa bàn phường 16 khoe rằng “hôm khánh thành công trình chống ngập cả xóm tôi tụ họp ăn mừng. Ai cũng mong kể từ mùa mưa này, việc đến trường của con em luôn được thuận lợi, cuộc sống của người dân sẽ được đổi thay, không còn tình trạng ngày đêm “chiến đấu” với triều cường, nước ngập”.
Bài, ảnh: Bích Vân
Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó chủ tịch UBND TP nhận định, so với các phường khác trên địa bàn quận 8, thì phường 7 và phường 16 là những khu vực có mức độ ngập nặng do triều cường. Đáng lưu ý tình trạng này ngày càng trầm trọng cả về mức độ lẫn thời gian xảy ra ngập lụt, khiến hơn 1.000 hộ dân sống trên kênh rạch thuộc hai địa bàn phường bị ảnh hưởng. Vì những lẽ trên, ông Nguyễn Hữu Tín kỳ vọng công trình chống ngập trên địa bàn phường 7 và phường 16 sau ngày khánh thành sẽ phát huy hiệu quả tích cực nhằm xóa ngập khi thủy triều lên cao, giúp người dân khu vực đi lại thuận tiện và chất lượng cuộc sống được cải thiện.
 

Bình luận (0)