![]() |
| Nhà nghiên cứu Tô Bửu Giám (thứ tư từ phải qua) – đại diện Ủy ban Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu trao giải thưởng Trần Văn Giàu cho tập thể tác giả thực hiện công trình “Vùng đất Nam Bộ – Quá trình hình thành và phát triển”. Ảnh: L.Vy |
Sáng 24-8, Ủy ban Giải thưởng khoa học Trần Văn Giàu đã tổ chức lễ trao giải thưởng Trần Văn Giàu lần 8 năm 2017 cho công trình “Vùng đất Nam Bộ – Quá trình hình thành và phát triển”. Công trình này thuộc thể loại lịch sử do GS. Phan Huy Lê chủ biên, NXB Chính trị Quốc gia xuất bản năm 2016 gồm 2 tập với hơn 1.500 trang, được đánh giá có hàm lượng khoa học cao, kết tinh những thành tựu nghiên cứu của hơn 100 nhà khoa học. GS. Phan Huy Lê cho biết 2 tập sách là một bộ phận trong Đề án tổng thể cấp Nhà nước được thực hiện từ 2008 đến 2011, được Bộ Khoa học và Công nghệ nghiệm thu đạt loại xuất sắc đặc biệt (98/100 điểm). Năm 2012, công trình này cũng được Bộ Khoa học và Công nghệ bình chọn là một trong 10 sự kiện khoa học công nghệ tiêu biểu của năm 2011. “Đây là công trình nghiên cứu toàn diện đầu tiên về vùng đất Nam bộ được trình bày trên một quan điểm rất mới là lịch sử Nam bộ không thể được bắt đầu từ thế kỷ 17 khi người Việt bắt đầu vào khai phá mà phải đi ngược về lúc con người xuất hiện. Khi tôi trình bày quan điểm này, GS. Trần Văn Giàu là người rất tán thành và bản thân GS cũng là người đi đầu thể nghiệm quan điểm mới mẻ này khi cùng với học giả Trần Bạch Đằng làm chủ biên cuốn “Địa chí văn hóa TP.HCM”. Tuy nhiên, cuốn sách đó vẫn còn một vài khoảng trống chưa được lấp đầy hoàn toàn. Và đến công trình này, chúng tôi phát triển quan điểm đó một cách toàn diện, trình bày cụ thể về vùng đất Nam Bộ từ khi con người xuất hiện và trải qua các thời kỳ: nguyên thủy, thời kỳ văn hóa Ốc Eo, vương quốc Vân Nam, thời kỳ Chân Lạp – là thời kỳ vùng đất này bị hoang phế – và đến thế kỷ 17 người Việt vào khai phá, tạo nên bước đột biến mới trong sự phát triển của Nam Bộ cho đến tận năm 2010”, GS. Phan Huy Lê nói.
Được biết, công trình “Vùng đất Nam Bộ – Quá trình hình thành và phát triển” gồm 11 đề tài, mỗi đề tài có hơn 10 nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực: lịch sử, khảo cổ học, văn hóa học, địa chất, địa lý, môi trường sinh thái… tham gia thực hiện. Ngoài 2 tập sách đã được in, 10 tập sách khác sẽ được NXB Chính trị Quốc gia in và ra mắt bạn đọc vào cuối năm nay.
Ngọc Anh


Bình luận (0)