Kinh tế - Giáo dụcChuyện doanh nghiệp

Công ty Sách – Thiết bị trường học tỉnh Đăk Nông: Triển khai cổ phần hóa, đáp ứng sự phát triển kinh tế

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Thực hiện các biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, tiến tới thực hiện cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp; vừa qua, Công ty Sách – TBTH tỉnh Đăk Nông đã tiến hành thực hiện các báo cáo tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp; tiến tới triển khai thực hiện mô hình công ty cổ phần trong quý 1/2009.

Việc sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) mà trọng tâm là cổ phần hóa DNNN được coi là xương sống của công cuộc đổi mới về kinh tế. Theo đó việc đổi mới cơ chế, chính sách nhằm nâng cao tính tự chủ, chịu trách nhiệm của DN trong mọi lĩnh vực hoạt động đồng thời dần tiến tới hoạt động trên cùng một mặt bằng pháp lý với các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác trong cơ chế thị trường. Trước đòi hỏi của nền kinh tế, Công ty Sách – TBTH tỉnh Đăk Nông đang tiến hành các biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót để tiến tới mô hình cổ phần. Xung quanh vấn đề này, Báo Giáo dục TP.HCM đã có buổi trao đổi với ông Ngô Đình Thanh – Quyền Giám đốc Công ty.

“Qua cổ phần hóa, DN được cơ cấu theo hướng tập trung quy mô lớn, hướng vào những ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế; quy mô vốn được tăng lên đáng kể. Tài chính DN được lành mạnh hóa thông qua việc cơ cấu lại các khoản nợ; xử lý tài sản là vật tư, hàng hóa ứ đọng, tồn kho, máy móc thiết bị cũ…”

* Chào ông, ông có thể giới thiệu sơ nét về mô hình và quy mô của đơn vị sau khi tiến hành cổ phần?

– Ông Ngô Đình Thanh: Về dự kiến, mô hình Công ty CP Sách – TBTH tỉnh Đăk Nông sẽ được sắp xếp và củng cố theo hướng tinh gọn. Cụ thể như sau: Công ty sẽ xem xét để nâng cấp CSVC các đơn vị Nhà sách Gia Nghĩa, Đăk Mil, Cư Jút thành những đơn vị hạch toán độc lập, có mẫu dấu riêng và bổ nhiệm lại các chức danh Trưởng Nhà sách và kế toán.

Về CSVC, trước mắt do Công ty còn khó khăn về vốn đầu tư nên các đơn vị sẽ tiết kiệm để mở rộng cửa hàng bằng cách tách bộ phận kho ra khỏi cửa hàng, tháo bỏ vách ngăn để mở rộng không gian. Sau đó, khi đã ổn định mô hình CPHDN, Công ty sẽ tìm đối tác liên doanh đầu tư vốn xây dựng công trình Siêu thị Sách Đăk Nông và Hội quán Cà phê – Sách trên mặt bằng xây dựng siêu thị.

* Về mặt quản lý các Nhà sách và cửa hàng sẽ ra sao, thưa ông?

– Đối với các đơn vị hạch toán độc lập, Công ty quản lý mặt hàng SGK, SBT theo cách: Hàng xuất kho bằng chứng từ giao nhận theo giá bìa, xuất hóa đơn GTGT căn cứ vào doanh thu thực tế của cửa hàng đồng thời công ty trích lại phí phát hành cho cửa hàng căn cứ vào doanh thu thực tế.

Các hàng hóa khác công ty phân phối theo chỉ tiêu giao khoán và bán đứt giá NET thỏa thuận và xuất bằng hóa đơn GTGT. Các mặt hàng tự khai thác công ty không quản lý, cửa hàng tự huy động vốn và khai thác hàng hóa, báo cáo doanh thu và nộp thuế tại địa phương; đồng thời có nghĩa vụ nộp lợi nhuận trên chỉ tiêu công ty đã giao khoán.

Bên cạnh đó, Siêu thị Sách Đăk Nông sẽ do Công ty quản lý trực tiếp theo mô hình trực tuyến. Riêng các cửa hàng sách – VPP Krông Nô, Đăk Rlâp, Gia Nghĩa tất cả hàng hóa công ty bán được xuất bằng hóa đơn GTGT.

* Việc triển khai mô hình CPH đang còn gặp nhiều khó khăn, Công ty có tính đến tiến độ cấp SGK, vở viết cho năm học mới?

– So với năm học 2007-2008, tiến độ cấp SGK, vở phục vụ năm học 2008-2009 nhanh hơn 18 ngày. Theo đó thực hiện chỉ thị số 168/CP của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp SGK, vở viết cho các đối tượng được hưởng chính sách, Công ty đã cung ứng đến các phòng GD-ĐT các huyện, thị xã và đơn vị trực thuộc bao gồm: SGK 763.716 bản (trị giá 4.592.988.000đ); vở viết 313.296 cuốn (trị giá 1.002.547.200 đ).

Ngoài ra, Công ty cũng tiến hành tặng SGK cho 72 HS con TBLS mỗi em một bộ sách; đồng thời cũng triển khai thu mua sách cũ và trao đổi SGK cũ với các em HS.

* Xin cảm ơn ông!

NHƯ TRÍ (thực hiện)

Bình luận (0)