Tuyên truyền pháp luậtAn toàn giao thông

CSGT tạm giữ, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trên VNeID

Tạp Chí Giáo Dục

Thông tin này được báo cáo viên tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ huyện Hóc Môn nêu ra tại Ngày hội an toàn giao thông 2024 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”. Đây là những nội dung mới được bổ sung theo Thông tư 28/2024/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 1-7-2024.

Trung tá Lê Văn Minh – báo cáo viên tuyên truyền trong ngày hội an toàn giao thông 

Ngày hội do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hóc Môn vừa phối hợp với Công an huyện, Hội Nông dân huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ, Hệ thống HEAD Visacoop tổ chức.

Tham dự ngày hội có ông Lâm Văn Thảo – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hóc Môn; ông Trương Hùng Cường – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hóc Môn; bà Huỳnh Thị Thu Cúc – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Hóc Môn; ông Trần Văn Minh – Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện Hóc Môn; bà Phan Thị Tuyết Nhung – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Hóc Môn; ông Nguyễn Xuân Bách – Trưởng phòng lái xe an toàn Hệ thống HEAD Visacoop…

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hóc Môn trao thư cảm ơn đến đơn vị tài trợ là Hệ thống HEAD Visacoop

Tại ngày hội, Trung tá Lê Văn Minh – Đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Hóc Môn báo cáo tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, Chỉ thị 31/CT-TTg ngày 21-12-2023 của Thủ tướng Chính phủ, những điểm mới của Thông tư số 28/2024/TT-BCA của Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 32/2023/TT- BCA quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông và Thông tư 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới.

Theo Thông tư số 28/2024/TT-BCA, điểm mới quan trọng là cảnh sát giao thông tạm giữ, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trên VNeID, có hiệu lực từ ngày 1-7-2024.

Cụ thể, Điều 1 Thông tư số 28/2024/TT-BCA sửa đổi các nội dung về tạm giữ, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe tại Điều 21, 27 Thông tư 32/2023/TT-BCA: Trường hợp các giấy tờ có liên quan đến người và phương tiện giao thông đã được tích hợp trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên VNeID thì khi tạm giữ giấy tờ, cảnh sát giao thông thực hiện việc tạm giữ giấy tờ trên môi trường điện tử.

Đông đảo người dân tham gia ngày hội

Khi áp dụng hình thức tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, cảnh sát giao thông thực hiện việc tước giấy tờ trên môi trường điện tử trong trường hợp các giấy tờ này đã được tích hợp trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên VNeID.

Ngoài ra, cảnh sát giao thông cũng sẽ cập nhật thông tin về việc tạm giữ, tước quyền sử dụng giấy tờ đó trên hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính để phục vụ các lực lượng chức năng có thẩm quyền kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.

Như vậy, nếu vi phạm hành chính khi tham gia giao thông, người vi phạm có thể bị tạm giữ, tước quyền sử dụng các loại giấy tờ liên quan trên VNeID và cập nhật thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính của Bộ Công an.

Tham gia ngày hội, thanh niên được tập huấn kỹ năng lái xe an toàn

Mỗi khi dừng xe kiểm tra giấy tờ, nếu người vi phạm xuất trình giấy tờ liên quan, cảnh sát giao thông sẽ nhập thông tin, dữ liệu của tài xế trên hệ thống và tra cứu kết quả. Do đó, trường hợp tài xế đã bị tạm giữ giấy tờ trên VNeID thì việc dùng bản cứng là vô tác dụng.

Trong khuôn khổ ngày hội, hướng dẫn viên lái xe an toàn của Hệ thống HEAD Visacoop cũng đã tuyên truyền an toàn giao thông, hướng dẫn lái xe an toàn và triển khai cá hội thi: hướng dẫn đội mũ bảo hiểm, sử dụng xe an toàn, hội thi lý thuyết an toàn giao thông, chạy xe tiết kiệm nhiên liệu, rút thăm trúng thưởng…  đến người tham gia ngày hội.

Năm 2024, Chính phủ chọn là năm an toàn giao thông với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”. Ngày hội an toàn giao thông được tổ chức góp phần bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông. Qua đó, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn trong cộng đồng.

K.Khánh

Bình luận (0)