Trước tình trạng tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi thanh thiếu niên có chiều hướng gia tăng và để lại nhiều hậu quả đau lòng, CSGT TP.HCM đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc về những nguy hiểm rình rập giới trẻ. Qua đó, CSGT TP kêu gọi các bạn trẻ cần học tập và tuân thủ pháp luật để nắm vững Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Hai nguyên nhân chính
Theo CSGT TP.HCM, có hai nguyên nhân cốt lõi gây ra tai nạn giao thông ở đối tượng thanh thiếu niên. Đầu tiên đó là sự chủ quan, ý thức kém – những cái chết từ hành vi liều lĩnh. Một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên tham gia giao thông với thái độ chủ quan, thiếu ý thức và coi thường pháp luật. Những hành vi như lái xe quá tốc độ, lạng lách, không đội mũ bảo hiểm trở thành “thói quen” gây họa. Minh chứng đau lòng, tại khu vực phường Tăng Nhơn Phú và phường Cát Lái đã liên tiếp xảy ra các vụ việc thương tâm. Trong tháng 11, một thanh niên là sinh viên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM đã tử vong trên đường Quang Trung (phường Tăng Nhơn Phú) sau tai nạn giao thông khi chỉ còn 1 ngày nữa là đủ 18 tuổi. Đáng lo ngại hơn, gần đây nhất một bạn nam sinh viên Trường ĐH FPT vừa đủ 18 tuổi đã tử vong sau tai nạn giao thông khi va chạm với xe ô tô trên đường Võ Chí Công như một hồi chuông cảnh báo ý thức tham gia giao thông, nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đang cần báo động nghiêm trọng.
Nguyên nhân thứ hai là “sốc” giao thông khi chuyển từ nông thôn sang đô thị. Đội CSGT Cát Lái cho biết, địa bàn đảm trách của đội là nơi tập trung các tuyến đường trọng điểm, cửa ngõ ra vào các cảng trọng điểm như cảng Cát Lái, cảng Phú Hữu, cảng Trường Thọ với mật độ xe container, xe tải nặng cực kỳ dày đặc. Nguy cơ từ địa bàn Cát Lái, các tuyến đường dẫn vào cảng Cát Lái, cảng Phú Hữu như Võ Chí Công, Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống, Nguyễn Duy Trinh luôn tiềm ẩn tai nạn giao thông nghiêm trọng do lưu lượng xe siêu trường siêu trọng quá lớn. Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ từ tỉnh thành khác đến học tập, làm việc đã quen với mật độ giao thông thấp ở nông thôn. Khi tham gia giao thông ở TP.HCM, họ chưa kịp thích nghi với tốc độ nhanh, lượng xe lớn và tầm nhìn bị che khuất bởi các xe tải/container và kỹ năng tham gia giao thông an toàn tại đô thị. Điều này dẫn đến tình trạng xử lý tình huống kém, chuyển làn đột ngột, không giữ khoảng cách an toàn, dễ dàng bị cuốn vào gầm các phương tiện lớn. “Sự chủ quan, liều lĩnh trong một khoảnh khắc có thể đánh đổi bằng cả mạng sống, không chỉ của bản thân mà còn của những người vô tội khác. Hậu quả của tai nạn giao thông đối với giới trẻ không chỉ là mất mát về người mà còn là gánh nặng thương tật, tàn phế vĩnh viễn cho cả gia đình và xã hội”, CSGT TP.HCM cảnh báo giới trẻ.
Cần học tập và tuân thủ pháp luật
Để đảm bảo an toàn giao thông cho chính bản thân mình, Đội CSGT Cát Lái kêu gọi các bạn trẻ tuyệt đối không vi phạm tốc độ và nồng độ cồn; luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn và quan sát kỹ: Cần đặc biệt cẩn trọng khi đi qua các tuyến đường có nhiều xe container, giữ khoảng cách an toàn và không đi vào điểm mù của xe tải. Bên cạnh đó, các bạn cần học tập và tuân thủ pháp luật: Nắm vững Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, đặc biệt là các quy tắc tham gia giao thông trên đường đô thị và đường có mật độ phương tiện lớn. Đội CSGT Cát Lái cam kết tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, đặc biệt là những hành vi gây nguy hiểm trực tiếp nhằm bảo vệ an toàn cho mọi người dân.

Đối với đối tượng học sinh, CSGT TP.HCM tiếp tục phối hợp với các cơ sở giáo dục thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở các em học sinh, phụ huynh chấp hành nghiêm các quy định về dừng, đỗ xe dưới lòng đường, trên hè phố, không gây ùn tắc giao thông.
Theo cán bộ Đội CSGT số 1, song song với công tác tuyên truyền, Đội CSGT số 1 đã tổ chức kiểm tra 25 lượt bãi giữ xe trong trường, 15 lượt các hộ dân giữ xe xung quanh trường, kết hợp yêu cầu nhà trường và các hộ dân ký cam kết không trông, giữ xe máy cho học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển, quyết tâm xử lý dứt điểm các điểm trông, giữ xe tự phát nhận trông giữ xe máy cho học sinh không đúng quy định. Đồng thời, tiến hành kiểm tra các phương tiện vận chuyển, đưa đón học sinh; kết hợp yêu cầu các lái xe, chủ phương tiện ký cam kết, kiên quyết không cho các phương tiện không bảo đảm an toàn dùng để vận chuyển, đưa đón học sinh hoạt động trên địa bàn. “Chúng tôi còn tăng cường phối hợp với Công an các xã, phường thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với lứa tuổi học sinh”, cán bộ Đội CSGT số 1 chia sẻ.
Trong thời gian tới, Đội CSGT số 1 tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đối với lứa tuổi học sinh. Việc duy trì thường xuyên, liên tục công tác kiểm tra, xử lý nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của phụ huynh và học sinh, bảo đảm giữ nghiêm kỷ cương của pháp luật và kéo giảm các vụ tai nạn giao thông xảy ra đối với học sinh. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh và các bậc cha mẹ học sinh, góp phần hạn chế tai nạn giao thông liên quan đến các em học sinh.
Thúy Kiều

Bình luận (0)