Với phương châm “Đâu dân cần CSGT có, đâu dân khó có CSGT”, lực lượng CSGT TP.HCM quyết tâm thể hiện tinh thần trách nhiệm, văn hóa ứng xử, chấp hành nghiêm quy trình công tác nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho người dân TP trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Công tác xử lý sẽ kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở, vận động người dân tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

Nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông
Theo thống kê từ CSGT TP.HCM, trong 11 tháng năm 2025, TP.HCM xảy ra 1.926 vụ tai nạn giao thông, làm chết 961 người và làm bị thương 1.121 người. Tỉ lệ người chết trên tổng số vụ tai nạn là 49,8%, bình quân có 2,9 người tử vong mỗi ngày. Phần lớn nạn nhân ở độ tuổi lao động, nhiều trường hợp là học sinh. Tai nạn giao thông gây ra nỗi đau mất mát lớn và lâu dài cho gia đình và xã hội.
Theo số liệu được trích dẫn từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), người đi bộ hoặc đi xe đạp có 90% cơ hội sống sót nếu va chạm ở tốc độ dưới 30km/h, nhưng tỉ lệ này chỉ còn 10% nếu bị ô tô đâm ở tốc độ 100km/h. Một khảo sát tại TP.HCM cho thấy 71,8% người được hỏi cho biết lý do vi phạm giao thông là “không nhìn thấy CSGT”; 55% cho biết “làm theo người khác”; 56,8% cho rằng “có thể né được cảnh sát”. Số liệu cũng là lời cảnh báo đến những người tham gia giao thông cần tuân thủ pháp luật và nâng cao ý thức tham gia giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân.
Năm 2025, một trong những nội dung tuyên truyền được Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phát động là chiến dịch giảm tốc độ tại khu vực trường học và khu đông dân cư, với thông điệp “Hãy đi chậm lại, vì sự an toàn của chính bạn và mọi người!”. Chiến dịch góp phần nâng cao nhận thức về an toàn giao thông cũng như góp phần kéo giảm số vụ tai nạn. Riêng TP.HCM, ngoài việc phát động thực hiện chiến dịch, CSGT cũng đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong đó, đợt ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm với quyết tâm kéo giảm số vụ tai nạn giao thông trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán.

Trung tá Hoàng Bá Tuấn – Phó Trưởng phòng CSGT Đường bộ – Đường sắt, Công an TP.HCM – cho biết, đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP.HCM dịp cuối năm diễn ra đến tháng 3-2026. Trong đợt cao điểm này, các đội – trạm CSGT bố trí đủ quân số trực, ứng trực, sẵn sàng xử lý nhanh các tình huống phát sinh; rà soát, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ phục vụ kiểm tra, tuần tra, kiểm soát trên cả ba lĩnh vực đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. “Trong đợt cao điểm này, chúng tôi chú trọng công tác tuyên truyền với nội dung tập trung vào các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn và ùn tắc, đồng thời lan tỏa các tấm gương tận tụy, dũng cảm trong lực lượng CSGT. Chúng tôi kêu gọi người dân chủ động cung cấp thông tin, phản ánh vi phạm hoặc các tình huống mất an ninh trật tự trên các tuyến giao thông qua các kênh của ngành”, Trung tá Tuấn nhấn mạnh.
Đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ
Để cao điểm diễn ra đạt hiệu quả, lực lượng CSGT được quán triệt phương châm “Đâu dân cần CSGT có, đâu dân khó có CSGT”, thể hiện tinh thần trách nhiệm, văn hóa ứng xử, chấp hành nghiêm quy trình công tác và điều lệnh công an nhân dân. Các cán bộ, chiến sĩ giữ vững cảnh giác, bảo đảm an toàn trong khi thi hành nhiệm vụ, hỗ trợ, giúp đỡ người dân khi cần thiết. Bên cạnh đó, công tác xử lý sẽ kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở, vận động người dân tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Bên cạnh đó, lực lượng CSGT sẽ kịp thời thông tin gương người tốt, việc tốt và những hình ảnh đẹp trong quá trình làm nhiệm vụ.
| Theo CSGT TP.HCM, một trong những nguyên nhân dẫn đến mất trật tự an toàn giao thông là tình trạng đua xe. Do đó, lực lượng CSGT cũng sẽ tăng cường phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ và công an địa phương nhằm phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên các tuyến giao thông. CSGT kiên quyết không để xảy ra tình trạng tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép. |
Ông Trần Văn Bảy – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM – cho biết, năm 2026 là năm bản lề triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, đồng thời diễn ra nhiều sự kiện trọng đại như Đại hội Đảng toàn quốc XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Bối cảnh này đặt ra yêu cầu rất cao đối với lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. “Đợt cao điểm dịp Tết Bính Ngọ 2026 được xác định là bước tạo đà quan trọng giúp kéo giảm tội phạm, bảo đảm môi trường an toàn cho người dân, du khách và nhà đầu tư. Do đó, việc này đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị và sự đồng hành của người dân”, ông Bảy kỳ vọng.
Thúy Kiều

Bình luận (0)