Kinh tế - Giáo dụcNghề nghiệp việc làm

Cử nhân Trung Quốc: “Nhờ cậy” dao kéo để kiếm việc

Tạp Chí Giáo Dục

Khi mùa thi tốt nghiệp đại học sắp qua và mùa săn việc sắp tới, không ít sinh viên năm cuối và cử nhân ở Trung Quốc đua nhau tới các thẩm mỹ viện để “tân trang” sắc đẹp. Họ tin rằng một khuôn mặt mới sẽ giúp họ may mắn khi đi xin việc…

Một ca phẫu thuật thẩm mỹ ở Trung Quốc. (Ảnh: China.org.cn)

Phẫu thuật thẩm mỹ = Tự tin  

Tang Tingting nằm trong số 6,1 triệu sinh viên đại học ở Trung Quốc sẽ tốt nghiệp trong năm nay. Cô vừa trải qua cuộc phẫu thuật thẩm mỹ để “hô biến” đôi mắt một mí của mình thành hai mí. Tang tin rằng “đôi mắt mới” sẽ mang lại cho cô may mắn khi “săn việc” vì nó giúp cô thêm tự tin hơn khi dự phỏng vấn tuyển dụng.  

Tang là SV năm cuối chuyên ngành thư ký tại một trường đại học ở Hợp Phì (tỉnh An Huy, Trung Quốc). Tang sợ rằng mình khó mà tìm được một công việc ưng ý vì hiện nay tình hình việc làm ở Trung Quốc đang lâm vào khủng hoảng do suy thoái kinh tế.  
Cuộc phẫu thuật này tốn tới 2.000 nhân dân tệ (hơn 4 triệu đồng) và Tang phải xin tiền bố mẹ cô hiện là nông dân ở quê nhà.  

Giống như Tang, Zhao (22 tuổi, học ngành Anh ngữ ở Hợp Phì) đã xin viện trợ của bố mẹ để đi làm phẫu thuật thẩm mỹ mặt. Bỏ ra khoản tiền 10.000 nhân dân tệ, Zhao đã được “co” bớt mặt lại và làm mắt lớn hơn.  

Trước đó, Zhao đã đi dự phỏng vấn nhiều lần nhưng đều thất bại. “Tôi cảm thấy mặt mình hơi to mà mắt thì quá nhỏ. Khuôn mặt này khiến tôi thiếu tự tin và có lẽ đã ảnh hưởng đến những người đã phỏng vấn tôi”.  

Giờ đây, Zhao cảm thấy tự tin hơn nhiều. Zhao tin rằng mình sẽ có nhiều cơ hội thành công hơn sau khi “tút tát” nhan sắc. 

Săn việc không phải là cuộc thi hoa hậu” 

Bác sĩ Huang Li ở bệnh viện Phụ sản Danfeng Chaoyang nơi Tang đến làm phẫu thuật thẩm mỹ cho biết số lượng những SV đại học đến đây sửa sang sắc đẹp hiện đang tăng đột biến. Các khách hàng SV thường làm những phẫu thuật nhỏ như làm mắt hai mí, nâng mũi, xóa mụn nhọt trên mặt, tốn từ 1.000 đến vài ngàn nhân dân tệ. 

Còn bác sĩ Zhao Yu ở trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ thuộc bệnh viện số 1 trực thuộc trường đại học Y An Huy cho biết sau Tết âm lịch, trung tâm đón rất nhiều khách hàng là SV, cử nhân. Hiện mỗi ngày trung tâm tiến hành từ 4-5 ca phẫu thuật thẩm mỹ cho các cử nhân, chiếm tới phân nửa khách hàng của trung tâm. Mà không chỉ các nữ cử nhân, các nam cử nhân, nhất là những người học ngành mỹ thuật và nghệ thuật tự do, đều theo chân nhau đi làm đẹp bằng dao kéo.  

Theo lý giải của nhà nghiên cứu xã hội học Wang Kaiyu ở Viện Xã hội An Huy, ngoại hình cũng góp phần nói lên phẩm chất của một người và ấn tượng đầu tiên mà một ứng viên mang đến cho nhà tuyển dụng thì rất quan trọng. Do vậy, cũng dễ hiểu khi các cử nhân muốn mang theo một hình ảnh đẹp nhất khi dự phỏng vấn xin việc.

Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Wang Kaiyu nhấn mạnh rằng săn việc không phải là một cuộc thi sắc đẹp, tài năng và khả năng làm việc vẫn là những yếu tố quan trọng hàng đầu.

Xuân Vũ (dantri)

Bình luận (0)