Ngày 14-5, các Đại biểu Quốc hội TP.HCM gồm Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố – ông Trần Hoàng Ngân và Đại tá Ngô Minh Châu (Phó giám đốc Công an TP) đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Bình Chánh, trước kỳ họp thứ 5, Quốc Hội khóa XIV.
![]() |
| Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân lắng nghe ý kiến phản ánh của cử tri |
Tại đây, nhiều cử tri bức xúc vì dự án Sing Việt kéo dài hơn 20 năm chưa xong và đền bù không thỏa đáng. Ông Huỳnh Văn Tiền (ấp 2, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh) phản ánh: “Gia đình tôi có 3 ha đất nông nghiệp trồng mía bị thu hồi để phát triển dự án Sing Việt nhưng mức đền bù chưa đến 6 tỷ đồng vì giá đền bù chỉ từ 150-200 ngàn đồng/m2. Trong khi đó, giá thị trường hiện nay cao gấp 20 lần, liệu có thỏa đáng?”.
Ông Tiền cho rằng, dự án triển triển khai từ năm 1996 (tại ấp 1 và ấp 2, xã Lê Minh Xuân) đến nay vẫn chưa xong, ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi, đời sống người dân. Được biết, gia đình ông Tiền và nhiều hộ dân khác khiếu kiện hơn 10 năm nay nhưng vẫn chưa được giải quyết.
Cũng liên quan đến dự án này, ông Tô Phước Cường (ấp 1, xã Lê Minh Xuân) bức xúc phản ánh lên Đoàn Đại biểu Quốc hội: “Dự án với vốn đầu tư 100% của nước ngoài, kéo dài hơn 21 năm, 6 lần gia hạn nhưng khi có giá đền bù thì chính quyền không hiệp thương với người dân, tự động áp giá thấp hơn gần 20 lần giá thị trường”. Qua đây, ông Cường đề nghị bãi bỏ giá bồi thường cũ, áp dụng giá thị trường hiện nay và phải có hiệp thương với người dân để có tiếng nói chung vì người dân không đi xin để được hỗ trợ.
Theo cử tri, có 500 hộ dân có đất nông nghiệp bị thu hồi để phát triển dự án này và đang phải chịu mức đền bù chênh lệch từ 20 năm trước, gây thiệt thòi cho người dân.
![]() |
| Ông Huỳnh Văn Tiền (ấp 2, xã Lê Minh Xuân) kiến nghị mức đền bù thực hiện dự án Sing Việt |
Tại buổi tiếp xúc cử tri, nhiều ý kiến khác nêu ra cũng liên quan đến việc chậm tiến độ các dự án, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Ông Hồ Văn Rô (ấp 6, xã Hưng Long) phản ánh dự án khu làng Đại học Hưng Long rộng 511 héc ta, kéo dài cả 12 năm nhưng vẫn chưa đi đến đâu. Tiến độ chậm trễ này đã ảnh hưởng đến đời sống sản xuất, kinh doanh của hơn 1.200 hộ dân.
Đại diện UBND huyện Bình Chánh cho biết sẽ ghi nhận ý kiến phản ánh của người dân, khi có chỉ đạo của UBND thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tìm hướng giải quyết.
Buổi tiếp xúc cử tri ghi nhận hơn 50 ý kiến của người dân, trong đó có16 ý kiến trực tiếp xoay quanh các vấn đề: Công tác quy hoạch, chống ngập, cải cách hành chính, thủ tục cấp phép xây dựng…
Nguyễn Trinh



Bình luận (0)