|
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp xúc với các cử tri quận 1 sáng ngày 3-12-2014. Ảnh: I.T |
Sau kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, trong hai ngày 2 và 3-12, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp xúc cử tri các quận 1, 3 và 4 (TP.HCM). Theo đó, tại các buổi tiếp xúc, đông đảo cử tri đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng…
Cử tri Vũ Hoàng Ninh (P.13, Q.4) cho rằng, tệ nạn tham nhũng sẽ trở thành quốc nạn nếu Đảng và Nhà nước không quyết tâm đến cùng để phòng chống. “Theo báo cáo, tôi biết được việc thu hồi tài sản tham nhũng mới chỉ đạt 23%. Tại sao việc thu hồi tài sản tham nhũng lại ít thế? Do luật chưa đủ mạnh hay còn lý do nào khác mà chúng ta chưa kiên quyết thu hồi?”, ông Ninh bức xúc.
Xung quanh vấn đề tham nhũng, cử tri Nguyễn Vinh Ngọc (P.4, Q.4) cũng đặt vấn đề: Các địa phương có thật sự dám đấu tranh khi phát hiện sai phạm không hay vẫn còn ràng buộc nhau bằng quan hệ quyền lực. Vụ việc ông Trần Văn Truyền là một ví dụ điển hình, chỉ đến khi ông ta nghỉ hưu mới lộ ra hàng loạt sai phạm… “Qua vụ việc này, cử tri chúng tôi đề nghị các vị đại biểu Quốc hội nên có những động thái quyết liệt hơn nhằm ngăn chặn nạn chảy máu tài sản công vụ. Đồng thời cần kiểm tra lại các hành vi xâm phạm tài sản công vụ hiện nay để bổ sung hoàn thiện hơn Luật Chống tham nhũng. Mặt khác, Quốc hội cần can thiệp để chính quyền địa phương các cấp có trách nhiệm thu hồi lại tài sản công vụ đã thất thoát trước đây”, ông Ngọc đề nghị.
Cử tri Trần Minh Ngọc (P.Cầu Kho, Q.1) không giấu nổi đau xót khi nhiều cán bộ được giao trọng trách quan trọng nhưng lại tham nhũng, gây bức xúc trong dư luận, làm mất lòng tin của nhân dân. Và theo ông thì: Không nên “đánh trống bỏ dùi” trong việc xử lý các vụ việc tham nhũng, phải xử lý đến nơi đến chốn.
Đồng quan điểm, cử tri Nguyễn Vinh Ngọc (P.4, Q.4) cho rằng: Đại biểu Quốc hội cứ loanh quanh bàn giải pháp chống tham nhũng nhưng vẫn chưa có giải pháp cụ thể. “Vẫn là con chuột và cái bình, theo tôi đặc quyền đặc lợi và các mối quan hệ quyền lực hiện nay là hình ảnh của con chuột tham nhũng và cũng là nguyên nhân gây vỡ bình chứ không phải chúng ta diệt chuột mới làm vỡ bình. Vì vậy, ngăn chặn và triệt tiêu tham nhũng là giải quyết cái gốc của đặc quyền đặc lợi cũng như các mối quan hệ quyền lực của cán bộ đương chức đương quyền, đó mới là diệt chuột”, ông Ngọc kiến nghị.
Còn theo cử tri Nguyễn Văn Phú (P.Đa Kao, Q.1), thì: Nên liệt hành vi chiếm dụng nhà công vụ khi đã về hưu vào tội tham nhũng. Vì thế cần phải công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng danh sách những cán bộ cấp cao được ở nhà công vụ, thời hạn phải trả để nhân dân theo dõi.
Từ những ý kiến của các cử tri, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho rằng: Để chống tham nhũng có hiệu quả thì vai trò giám sát của nhân dân rất quan trọng. Do đó lãnh đạo quận, phường, khu phố phải thường xuyên lắng nghe các ý kiến, phản ánh của bà con cử tri. Với những thông tin mà nhân dân phát hiện được, các cơ quan chức năng và lãnh đạo địa phương không nên bỏ qua mà phải đeo đuổi đến cùng. Như vậy mới tạo được lòng tin trong dân và giải quyết được vụ việc. “Tình trạng tham nhũng ngày càng phức tạp, tinh vi. Tham nhũng không chỉ là một người riêng lẻ mà thành nhóm, có sự xâu chuỗi, bao che nhau. Nhưng chắc chắn, nếu Đảng, Nhà nước và nhân dân quyết tâm, kiên trì, bền bỉ và ngày càng làm quyết liệt thì tình hình sẽ đỡ hơn”, Chủ tịch nước khẳng định.
Liên quan đến vấn đề nhà công vụ, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Chủ trương nhà công vụ là đúng đắn và cần thiết trong thời gian cán bộ làm nhiệm vụ, khi hết làm việc thì phải trả. Tuy nhiên, “Thời gian qua có một số vụ việc đã diễn ra không đúng như vậy. Trách cán bộ nghỉ hưu không chịu trả là đúng, nhưng đáng trách hơn là các cơ quan quản lý cán bộ đó không thực hiện thu hồi. Chúng tôi sẽ rà soát lại và quy trách nhiệm đối với cơ quan quản lý cán bộ thực hiện không tốt vấn đề này”, Chủ tịch nước nói.
Hòa Triều


Bình luận (0)