Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Cử tri Cần Thơ bức xúc với việc Điều hành xuất khẩu gạo

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 7-5-2020, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Cần Thơ làm việc với Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan liên quan của thành phố về kết quả tổng hợp kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV, và tình hình kinh tế – xã hội của Cần Thơ 4 tháng đầu năm 2020.

Ông Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ, cử tri đồng tình và đánh giá cao các chủ trương, giải pháp chủ động và hiệu quả của Đảng và Nhà nước về phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh và an sinh xã hội trong 4 tháng đầu năm 2020…Tuy nhiên nhiều cử tri bày tỏ sự lo lắng về các vấn đề như: tình hình biển Đông, thiên tai, dịch Covid-19 dự báo còn diễn biến phức tạp và khó lường; Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) gặp khó khăn, nhiều DN giải thể, ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của người lao động; giải ngân vốn đầu tư công chậm và chưa đạt yêu cầu. Vấn đề tiêu cực trong công tác mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Trần Quốc Trung, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu QH TP Cần Thơ, chỉ đạo kết luận

Cử tri kiến nghị Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập và công bố quy hoạch tổng thể quốc gia và không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất và ngành quốc gia, quy hoạch vùng, tạo cơ sở pháp lý cho việc lập và tổ chức thực hiện quy hoạch cấp tỉnh đảm bảo thống nhất, đồng bộ, tiết kiệm và hiệu quả. Chỉ đạo tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện mô hình liên kết vùng, làm cơ sở để tham mưu, đề xuất Quốc hội, Chính phủ ban hành các chủ trương, chính sách phù hợp, tạo điều kiện để phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng, khắc phục tình trạng liên kết rời rạc, các địa phương tự cạnh tranh với nhau, qua đó góp phần từng bước xây dựng thương hiệu các sản phẩm của địa phương, của vùng và của quốc gia.

Ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công Thương, nêu kiến nghị

Theo quy định của Luật Đất đai, khi giao đất sạch cho Nhà đầu tư phải tiến hành đấu giá. Theo quy định của Luật Đấu thầu, Luật Nhà ở thì thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất đối với đất chưa thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng. Nhưng đối với đất hỗn hợp bao gồm đất chưa bồi thường, chưa giải phóng mặt bằng và đất công (đất sạch) khi thực hiện dự án sẽ gặp khó trong việc áp dụng hai hình thức đấu giá và đấu thầu. Do vậy cử tri kiến nghị Chính phủ xem xét, bổ sung quy định để làm rõ nguyên tắc, điều kiện áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án sử dụng đất hỗn hợp này.

Tại buổi làm việc, Sở Tài chính đề nghị Trung ương bổ sung kinh phí duy tu, bảo dưỡng các công trình phúc lợi xã hội như trường học, công trình thuỷ lợi, cầu đường,..do không có khoản này các công trình lần lượt xuống cấp, mỗi lần nâng cấp là kinh phí gần như xây mới, tốn kém hàng chục tỷ đồng. Kiến nghị Chính phủ định mức chi cho sự nghiệp y tế bằng với năm 2017 (hiện nay định mức chi giảm, rất khó khăn trong tình hình phòng, chống dịch Covid-19). Đặc biệt, ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công Thương, kiến nghị Đoàn ĐBQH đề nghị Chính phủ đánh giá lại những thiệt hại về kinh tế đối với xã hội, và uy tín của DN trong điều hành xuất khẩu gạo trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 4-2020 vừa qua; Việc điều hành xuất khẩu phải có lộ trình từ 30 đến 40 ngày để các DN có thời gian chuẩn bị: “Việc chỉ đạo ngưng xuất khẩu gạo đột ngột giữa thời điểm giá gạo đang trong thời điểm vàng trên thị trường quốc tế khiến các DN và ngân sách nói chung, bị thất thu, kết hợp DN phải chi hàng chục triệu đồng/ngày cho phí lưu kho, bãi, khiến tổng thiệt hại chung lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Ngoài ra việc không đảm bảo hợp đồng khiến các DN mất uy tín với đối tác, và bị ảnh hưởng khi làm việc với nông dân, làm giảm giá thu mua lúa, giảm thu nhập của người nông dân”- Giám đốc Sở Công Thương phân tích.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, biểu dương chủ trương sáng tạo và thành quả của thành phố trong phòng, chống dịch Covid-19, không để xảy ra case lây nhiễm nào. Chiến thắng bước đầu này là tổng lực của sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, sự đồng tâm đồng lực của nhân dân, kết hợp thể chế chính trị. Cần Thơ kiến nghị Trung ương có hội nghị tổng kết cuộc chiến đấu của cả nước trước đại dịch: “Đối với vấn đề xuất khẩu gạo, cá nhân tôi cho rằng: đã có những vấn đề tiêu cực, hạn chế. Tôi nhất trí kiến nghị Chính phủ phải có lộ trình khi điều hành xuất khẩu gạo, cũng như khi quyết định những vấn đề lớn khác, phải có quy trình, không thể làm đột ngột, hoặc chỉ dành cho một vài người quyết định. Tôi đồng ý kiến nghị của cử tri: Chính phủ cần chỉ đạo tổ chức đánh giá đầy đủ hiện trạng sản xuất, trữ lượng lúa, gạo trong nhân dân và dự báo nhu cầu của thị trường để tham mưu Chính phủ có phương án điều hành xuất khẩu gạo phù hợp, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và lợi ích của người sản xuất, DN kinh doanh lúa gạo” – Người đứng đầu UBND TP Cần Thơ bức xúc.

Phát biểu kết luận, ông Trần Quốc Trung, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn đại biểu QH TP Cần Thơ, chỉ đạo các quận, huyện, sở ngành xem xét, nhanh chóng giải quyết những kiến nghị của cử tri. Và cam kết: Đoàn ĐBQH Cần Thơ ghi nhận những ý kiến, đề xuất của cử tri và trình QH tại kỳ họp sắp tới. Dịp này Bí thư Thành uỷ biểu dương sự chấp hành nghiêm túc của toàn thể nhân dân Cần Thơ trong phòng, chống dịch Covid-19 cũng như những tấm lòng thơm thảo đã giúp những người khó khăn do đại dịch; đồng thời đề nghị các đ/ch lãnh đạo sở, ngành cần quyết tâm tìm giải pháp để cùng thành phố và Chính phủ tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội.

Đan Phượng

Hãy đánh giá bài viết này!

Số điểm trung bình của bài viết (số sao) / 5.

Chưa có ai đánh giá bài viết này! Hãy là người đầu tiên đánh giá

Bạn đã đánh giá bài viết này hữu ích!

Hãy theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Bình luận (0)