Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Cử tri đau đáu với ngập nước, quy hoạch “treo”

Tạp Chí Giáo Dục

Trong 2 ngày 7 và 8-10, đoàn đi biu Quc hi TP.HCM đã tiếp xúc c tri qun 2, 9 trưc k hp th 8, Quc hi khóa XIV. Đoàn có bà Nguyn Th Quyết Tâm – nguyên Ch tch HĐND TP.HCM; ông Phan Nguyn Như Khuê – Trưng ban Tuyên giáo Thành y TP.HCM và bà Trnh Ngc Thúy – Phó Chánh án TAND TP.HCM.

C tri Q.2 nêu ý kiến ti bui tiếp xúc ngày 7-10

Q.2: Dân khn kh vì ngp nưc

Tại buổi tiếp xúc cử tri Q.2, các cử tri đã phản ánh nhiều vấn đề về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung cho người dân khu 4,3 hécta đất nằm ngoài ranh Khu đô thị mới Thủ Thiêm tại KP.1, P.Bình An, Q.2 mà HĐND TP vừa thông qua, giao UBND TP chịu trách nhiệm xây dựng chính sách thực hiện.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cử tri phản ánh công tác quản lý quy hoạch hiện nay chưa quyết tâm dẫn đến phá vỡ quy hoạch và nhiều dự án kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Cử tri Nguyễn Thị Phương Trang (KP.1, P.Bình An) bức xúc, do ảnh hưởng của quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm, hơn 20 năm qua, người dân khu vực luôn chịu cảnh ngập nước, ô nhiễm trên tuyến đường Lương Định Của và Trần Não. “Chúng tôi rất mong TP sớm giải quyết dứt điểm tình trạng này để cuộc sống người dân không bị ảnh hưởng”, cử tri Trang kiến nghị.

Chung ý kiến, cử tri Nguyễn Văn Tấn (P.Thảo Điền) cho biết: “Người dân TP trả tiền để đi đường bộ nhưng thực tế là đi đường sông”. Theo cử tri Tấn, quy hoạch dọc bờ sông khu vực này là công viên cây xanh nhưng hiện nay không ít biệt thự mọc lên phá vỡ quy hoạch. Toàn phường chỉ có một trường tiểu học công lập, một trường chuyên biệt còn lại là hàng loạt trường quốc tế dẫn đến kẹt đường, ngập nước. Tiến độ hoàn thành tuyến Metro quá chậm, nhiều đoạn đường dọc xa lộ Hà Nội hư hỏng nghiêm trọng, có đoạn không đi được gây đảo lộn cuộc sống người dân. Qua đó cử tri Tấn kiến nghị TP sớm giải quyết thực trạng để cuộc sống người dân bớt khổ.

Ở góc độ khác, nhiều cử tri quan tâm đến các dự án luật trong đó có Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019. Cử tri Nguyễn Văn Lưu (P.An Lợi Đông) cho rằng, đề xuất mở rộng khung thỏa thuận giờ làm thêm tối đa 400 giờ/năm so với hiện hành là 300 giờ/năm là đi ngược với xu thế phát triển của xã hội. Như Indonesia hiện nay quy định người lao động được nghỉ 16 ngày nhưng nước ta được nghỉ 10 ngày. Nâng giờ có góp phần tăng thu nhập nhưng cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, tai nạn nghề nghiệp cho người lao động. Qua đó cử tri Lưu đề xuất nên giữ nguyên khung giờ làm thêm hiện hành nhằm đảm bảo sức khỏe, cuộc sống người lao động.

Liên quan đến vấn đề Thủ Thiêm, ông Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, đoàn đại biểu Quốc hội TP sẽ trình lên Ban Dân nguyện của Quốc hội để trình lên Thường vụ Quốc hội xem xét.

Về quản lý xây dựng, ông Khuê chia sẻ, đoàn đại biểu mong UBND TP phải có thái độ dứt khoát với các dự án kéo quá dài, hủy bỏ hoặc thu hồi, hoặc xóa dự án nếu không đủ năng lực, điều kiện. Dù tạo điều kiện môi trường thuận lợi nhưng cũng phải quan trọng cuộc sống người dân trên địa bàn.

Theo ông Khuê, UBND TP cũng đã xử lý các dự án kéo dài nhưng vẫn chưa được như mong muốn của cử tri. Ngoài Q.2, TP còn nhiều dự án khác dang dở. Dự án không chỉ “treo” mà “treo” cả cuộc sống người dân, không cải thiện được chỗ ở, ảnh hưởng cuộc sống, chưa kể việc phát triển quy hoạch khác tại địa phương ít nhiều cũng gặp khó khăn.

Q.9: C tri bc xúc v gii quyết lương hưu

Tại Q.9, các ý kiến của cử tri đã đi sâu vào vấn đề y tế, giáo dục, bảo hiểm, thu thuế, phòng chống tham nhũng, giám sát xây dựng, xả rác ra đường…

Cử tri Nguyễn Thị Hải Diệp (P.Phước Bình) phản ánh quy định mới trong giải quyết chế độ hưu trí cho công chức về hưu đang có sự phân biệt giữa nam và nữ. Quy định mới đưa ra, tính từ tháng 1-2018, nữ giới phải đóng bảo hiểm xã hội đủ 30 năm mới được hưởng lương hưu trí mức 75% lương cơ bản. Theo đó, bà Diệp nghỉ hưu từ tháng 3-2018, đóng bảo hiểm xã hội 25 năm thì không được giải quyết 75% lương cơ bản. Đối với nam giới, quy định đóng đủ 35 năm bảo hiểm mới được giải quyết lương hưu nhưng phải năm 2020 mới áp dụng.

“Quy định mới đưa ra hết sức bất cập. Cùng lao động, cùng hưởng lương nhưng cách tính lại không giống nhau. Chưa kể, một số lao động nữ nghỉ hưu trước quy định mới vài ngày nhưng vẫn được giải quyết lương hưu đủ 75% lương cơ bản mặc dù cũng đóng bảo hiểm 25 năm”, cử tri Diệp bức xúc. Qua đó bà kiến nghị Quốc hội nên xem xét lại quy định này.

Bức xúc trước thực trạng tham nhũng hiện nay, cử tri Nguyễn Văn Nghĩa (P.Hiệp Phú) cho biết, tham nhũng đang gây nhức nhối trong xã hội nhưng vẫn không được giải quyết triệt để. Nhìn thẳng vào sự thật chỉ có đảng viên có chức, có quyền mới có điều kiện tham nhũng.

K hp th 8, Quc hi khóa XIV d kiến din ra t ngày 21-10 đến ngày 20-11-2019. Quc hi s xem xét thông qua 11 d án lut, 1 d tho ngh quyết, cho ý kiến vào 8 d án lut, xem xét và cho ý kiến vào các báo cáo v tình hình phát trin kinh tế, xã hi năm 2019.

“Muốn ngăn chặn được tham nhũng thì trước hết phải củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên. Trong tuyển dụng, đề bạt thăng chức cần có sự bình đẳng, công khai, minh bạch, xóa bỏ chế độ biên chế suốt đời, xóa bỏ ưu ái cho “hậu duệ”. Và nên bổ sung hình phạt buộc cán bộ tham nhũng lao động công ích”, cử tri Nghĩa đề xuất.

Cử tri Nghĩa cũng đề xuất Quốc hội nên xem xét ban hành luật quản lý quyền lực. Vì hiện nay khâu quản lý quyền lực còn hết sức lỏng lẻo, giống như “nhà có cửa mà không có khóa” dẫn đến nhiều vụ sai phạm nghiêm trọng, nổi cộm phải kể đến quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Q.2). Đáng nói, sai phạm xảy ra nhưng địa phương, Mặt trận Tổ quốc, HĐND, đoàn đại biểu Quốc hội đều không biết, chỉ khi Thanh tra Chính phủ vào cuộc mới biết.

Trước các ý kiến cử tri nêu ra, ông Phan Nguyễn Như Khuê hết sức chia sẻ và cho biết đoàn đại biểu Quốc hội sẽ ghi nhận, chuyển tải đầy đủ đến các cơ quan chức năng và giám sát kết quả giải quyết. Đồng thời ông cũng đề nghị Thường trực HĐND Q.9 tổ chức giám sát chuyên đề về rà soát quy hoạch, tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân.

Liên quan đến ý kiến cử tri Diệp phản ánh bất bình đẳng trong giải quyết chế độ hưu trí, ông Khuê nhìn nhận, quy định này có những điểm chưa hợp lý. Do đó, tháng 6-2018, Chính phủ đã ban hành nghị định điều chỉnh vấn đề này. Tại cuộc họp vừa qua, Quốc hội cũng ban hành quy định giao Bộ Tài chính và Bảo hiểm Xã hội có hướng rà soát trên cơ sở nghị định của Chính phủ để xem xét, giải quyết những điểm bất hợp lý trong lộ trình mà cả nước đang điều chỉnh lương hưu. Qua đó, ông Khuê đề nghị Bảo hiểm Xã hội Q.9 căn cứ các quy định triển khai đến cấp phòng giải quyết vấn đề bất hợp lý trong chi trả chế độ hưu trí cho công chức.

N.Trinh – M.Phương

Bình luận (0)