Ngày 8-5, các đại biểu Quốc hội đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã tổ chức tiếp xúc cử tri trên địa bàn Q.Bình Thạnh và Q.Thủ Đức. Theo đó, nhiều cử tri tỏ ra bức xúc về tình trạng quy hoạch “treo” gây khó khăn cho cuộc sống của người dân; tình trạng tham nhũng, nhất là cấp cơ sở chưa được giải quyết tốt…
Bức xúc về quy hoạch “treo”
Sáng 8-5, Tổ đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị 6 (gồm các thành viên: bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Quản lý ATTP TP; ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở KH-CN TP; ông Trương Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP) đã có buổi tiếp xúc với cử tri Q.Bình Thạnh.
Tại đây, cử tri Nguyễn Bảng (P.28) bức xúc về tình trạng nhiều công trình quy hoạch nhưng không được xây dựng triệt để, kéo dài năm này qua năm khác khiến đường sá nham nhở, kéo theo nhiều vấn đề bất cập như ngập úng lầy lội, nhất là mùa mưa và triều cường. Mặt khác, do quy hoạch nên người dân không thể hoàn tất được giấy tờ nhà đất gây khó khăn trong việc đầu tư kinh doanh…
Cử tri Nguyễn Đình Công (P.25) phản ánh: “Đoạn đường D2 thuộc P.25, Q.Bình Thạnh nhiều năm nay đều trong tình trạng kẹt xe, mùa mưa thì ngập nặng. Đây là đoạn đường có trường tiểu học nên lượng xe lưu thông rất đông, do đó rất nguy hiểm cho việc đi lại của HS cũng như phụ huynh. Tuy nhiên, đã nhiều năm người dân phản ánh lên chính quyền địa phương nhưng vẫn chưa được giải quyết…”.
Trả lời bức xúc của cử tri, ông Dương Hồng Thắng – Phó Chủ tịch UBND Q.Bình Thạnh – cho biết, việc chậm triển khai quy hoạch trên địa bàn P.28, nguyên nhân do nhà đầu tư rút khỏi hạng mục thi công. Được sự chỉ đạo của lãnh đạo TP, UBND Q.Bình Thạnh đã thay đổi đơn vị thi công. Tuy nhiên do khả năng hạn chế nên cho đến nay dự án vẫn chưa được thực hiện… UBND quận đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên đề nghị nếu không chọn được nhà đầu tư thì hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất, giải quyết cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho người dân. Năm 2017, HĐND TP đã có giám sát và ý kiến lên UBND TP, tuy nhiên đến nay UBND quận vẫn chưa nhận được kết luận của UBND TP.
Về vấn đề ngập lụt, ông Thắng cho biết, vừa qua TP đã có nhiều dự án nâng cấp các bờ bao, dự án chống ngập, chống triều cường tuy nhiên bước đầu do cơ sở hạ tầng tại một số phường còn khó khăn, dẫn đến ảnh hưởng đời sống người dân.
Kết luận tại buổi làm việc, bà Phạm Khánh Phong Lan cho biết, Tổ đại biểu Quốc hội chia sẻ với những khó khăn mà người dân Q.Bình Thạnh đang gặp phải. Trong thời gian tới các thành viên sẽ làm việc và chọn lựa những vấn đề mang tính cấp bách trình lên cấp trên để sớm có hướng giải quyết.
Bất an vì giải quyết tham nhũng chưa triệt để
Buổi chiều cùng ngày, đoàn đại biểu Quốc hội (đơn vị số 7) gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP; Phan Nguyễn Như Khuê; Trịnh Ngọc Thúy đã tiếp xúc cử tri Q.Thủ Đức.
Tại buổi tiếp xúc, cử tri Võ Huy Trung (P.Bình Tây) tâm tư: “Từ trước đến nay vấn đề cán bộ tha hóa, tham nhũng diễn ra dai dẳng nhưng không được giải quyết, hoặc chỉ giải quyết “lấy lệ”… Theo quy định cũ, đối với cán bộ, công chức không chứng minh được nguồn gốc tài sản thì sẽ bị đánh thuế 45%. Như thế thì không phù hợp với lòng dân, bởi cán bộ tham nhũng vẫn “ung dung” với 55% số tài sản bất chính còn lại; hình thức xử lý chưa đủ sức nặng để răn đe. Đối với Luật Chống tham nhũng sửa đổi sắp tới cần đưa ra những quy định quyết liệt, cụ thể nhằm để cán bộ vi phạm khó tìm công việc khác. Bên cạnh đó, cần sửa đổi quy định đối với tài sản không chứng minh được cần phải được thu hồi toàn bộ để tránh thất thoát…”.
Cử tri Trần Quang Trung (P.Linh Trung) cho rằng: “Quyết tâm của Đảng trong công tác chống tham nhũng được thể hiện điển hình như đưa ra xử lý nhiều cán bộ cấp cao. Tuy nhiên, đối với những cán bộ, công chức vi phạm pháp luật ở phạm vi quận, huyện vẫn chưa được nghiêm trị, bỏ lọt nhiều cán bộ tha hóa đạo đức, sách nhiễu, tham nhũng làm mất lòng tin của nhân dân. Đối với phòng chống tham nhũng cần có biện pháp mạnh, đồng thời phải xử lý đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, tránh bỏ lọt tội phạm. Từ đó thì lòng tin của nhân dân vào chính quyền mới “vững như bàn thạch”…”.
Phát biểu kết luận, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh: Đoàn đại biểu Quốc hội (đơn vị số 7) ghi nhận và đánh giá cao những phản ánh kịp thời của đông đảo bà con. Đối với những ý kiến phản ánh về chống tham nhũng, chống tha hóa trong bộ máy công quyền sẽ góp phần củng cố lòng tin trong nhân dân, đoàn sẽ trình lên Quốc hội trong kỳ họp sắp tới…
Thy Dương

Bình luận (0)