|
Học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình và “đại sứ” sinh viên Trường ĐH Văn Hiến giao lưu trong chương trình
|
Trong chương trình Hướng nghiệp học đường do Báo Giáo dục TP.HCM phối hợp cùng Trường ĐH Văn Hiến tổ chức ở hai trường THPT Tân Bình và Nguyễn Thái Bình, hàng ngàn em học sinh đã tỏ ra thích thú khi biết rằng: Hiện nay cánh cửa để tiếp cận với ngành báo chí, truyền thông không còn khó mở như trước đây.
Ngành cần nhiều kỹ năng
Bạn Lê Việt Hải (biên tập viên truyền hình) cho biết: Trước khi trở thành biên tập viên của kênh truyền hình VTC14, tôi từng là sinh viên Khoa Ngữ văn Trường ĐH Văn Hiến. Theo tôi, với công việc chủ yếu là tìm tòi, phỏng vấn, biên tập, dựng tin bài hay tổ chức các nội dung liên quan tới báo chí thì một biên tập viên truyền hình cần phải có nhiều tố chất để đáp ứng được đòi hỏi của công việc như nhanh nhạy, chịu khó học hỏi, thích viết lách và tổ chức thông tin… Nếu năng động và sáng tạo, một sinh viên ngành ngữ văn hoàn toàn đáp ứng được những yêu cầu cần có của nghề báo. Một trong những lợi thế khi học ngành ngữ văn là sinh viên được đào tạo kiến thức cơ bản về ngôn ngữ học, về tiếng Việt và các quy tắc sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt đúng ngữ pháp trong các hoạt động nói, viết, truyền đạt, giảng dạy và nghiên cứu. Do đó, khi làm báo, sinh viên ngành ngữ văn sẽ biết cách sử dụng cấu trúc ngữ pháp, từ ngữ sao cho mượt mà, sáng tạo và chân thực nhất với từng hoàn cảnh. Đó là chưa kể trong quá trình học, sinh viên ngành ngữ văn còn được đào tạo những kiến thức thiết yếu về báo chí và truyền thông để có thể đảm nhiệm vai trò phóng viên, biên tập viên ở các tòa soạn báo, đài…
Sau Việt Hải một khóa, bạn Trần Thị Vân (chuyên viên PR của Công ty Dược phẩm Hoa Thiên Phú) cũng từng là sinh viên ngành ngữ văn của Trường ĐH Văn Hiến. Với đặc thù công việc là thường xuyên phải tổ chức các hoạt động truyền thông, quảng cáo cho sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, Vân đã nhanh chóng hòa nhập và áp dụng những lợi thế của ngành ngữ văn trong lĩnh vực này. Khi còn là sinh viên năm cuối, Vân đã đầu quân cho một công ty chuyên về quảng cáo để làm quen với các hoạt động truyền thông, viết bài giới thiệu sản phẩm và nhận được mức lương khá cao từ công việc này. Chính nhờ sự khéo léo áp dụng những lợi thế của ngành ngữ văn, cộng với các kỹ năng học được trong quá trình làm thêm, Vân đã trở thành một chuyên viên PR năng động, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Cơ hội đã gần hơn
Có thể nói, trở thành một người làm việc trong lĩnh vực truyền thông, báo chí đang được nhiều bạn trẻ quan tâm hiện nay. Với hơn 700 tờ báo in và tạp chí, hàng trăm đài phát thanh – truyền hình từ Trung ương tới địa phương, cùng hàng chục ngàn công ty, tập đoàn lớn nhỏ đang hoạt động khắp cả nước, sinh viên ngành báo chí và các ngành học xã hội nhân văn khác có rất nhiều cơ hội để “chạm tay” và thực hiện ước mơ nghề nghiệp của mình.
TS. Lê Phước Hùng, Phó trưởng phòng Tuyển sinh Trường ĐH Văn Hiến, cho biết: Hiện trường đang đào tạo hai ngành có thể đáp ứng được nhu cầu công việc của các ngành nghề truyền thông, báo chí, quan hệ công chúng là ngành ngữ văn (chuyên ngành ngữ văn truyền thông) và xã hội học. Ngoài đội ngũ giảng viên với nhiều giáo sư, tiến sĩ đầu ngành, trường cũng mời thêm nhiều giảng viên là các cán bộ, quản lý có nhiều kinh nghiệm và thành công trong ngành truyền thông, PR… hiện đang công tác tại các doanh nghiệp lớn để chia sẻ kinh nghiệm thực tế cho sinh viên. Ngoài ra, chương trình học thường xuyên được cập nhật từ các nước trong khu vực và quốc tế mang tính thực tế cao giúp sinh viên sau khi ra trường có thể nhanh chóng hòa nhập với môi trường doanh nghiệp.
Theo đó, ngoài việc cung cấp cho sinh viên những kiến thức đa dạng về ngành học, trường còn liên kết với các đơn vị uy tín như Hội Nhà báo TP.HCM, Học viện Hành chính quốc gia, Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP.HCM) để trực tiếp giảng dạy và mở các lớp đào tạo về nghiệp vụ báo chí. Riêng chuyên ngành xã hội học truyền thông – báo chí có thể coi là một lĩnh vực mới, có tính khác biệt so với các trường có đào tạo khối ngành xã hội nhân văn khác. Sinh viên ra trường có thể trở thành phóng viên, biên tập viên tại cơ quan báo chí, đài phát thanh – truyền hình hoặc chuyên viên PR, chuyên viên đối ngoại tại các doanh nghiệp, tập đoàn lớn hiện nay.
Đặc biệt, nhằm thu hút nhân tài và bồi dưỡng các bạn trẻ yêu thích ngành khoa học xã hội và nhân văn, bắt đầu từ năm 2013, trường đã có chương trình học bổng “Tiếp sức tương lai” năm 2013 dành cho những bạn tân sinh viên đam mê, yêu thích tìm hiểu và mong muốn nghiên cứu học tập ở các chuyên ngành ngữ văn, văn hóa học, Việt Nam học, xã hội học truyền thông – báo chí. Chương trình gồm 200 suất, mỗi sinh viên theo học một trong 4 chuyên ngành này sẽ nhận được học bổng dưới hình thức giảm 50% học phí cho 2 năm học đầu tiên, hai năm cuối nhà trường cam kết không tăng học phí.n
Bài, ảnh: Linh Vy
|
Sát cánh cùng học sinh – sinh viên vượt khó
Ngày 7-4, tại chương trình hướng nghiệp học đường được tổ chức ở Trường THPT Củ Chi (TP.HCM), Trường ĐH Văn Hiến đã trao tặng 8 suất học bổng cho các học sinh nghèo có thành tích học tập tốt tại trường này. Xuyên suốt chương trình hướng nghiệp, Trường ĐH Văn Hiến đã trao tặng 63 suất học bổng cho 63 học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực phấn đấu trong học tập nhằm động viên tinh thần, ý chí vươn lên của các em trên con đường học tập.
Dịp này, Trường ĐH Văn Hiến cũng công bố gói học bổng 2,5 tỷ đồng năm 2014, bao gồm 100 suất học bổng nguyện vọng 1 cho 100 sinh viên đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường ĐH Văn Hiến với giá trị tương đương 50% học phí năm đầu tiên (xét từ trên xuống theo kết quả kỳ thi ĐH, CĐ 2014). Ngoài ra, trường cũng dành các suất học bổng thường niên khác nhằm hỗ trợ, động viên những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng biết khắc phục để vươn lên như: Học bổng khuyến khích học tập, học bổng Hoàng Như Mai, học bổng “Đồng hành cùng Văn Hiến”. Bên cạnh đó, nhà trường cũng sẽ hỗ trợ sinh viên làm thủ tục để nhận các học bổng dành cho những đối tượng chính sách như con thương binh, liệt sĩ theo quy định của Chính phủ và con các hộ di dời tái định cư theo quy định của UBND TP.HCM.
V.L
|


Bình luận (0)