Y tế - Văn hóaSức khỏe đời sống

Cúm A/H1N1 ra cộng đồng: Chỗ phòng chống, nơi lơ là

Tạp Chí Giáo Dục

Trong khi nhiều nơi tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chống dịch, nhiều văn phòng, công sở vẫn lơ là với dịch cúm A/H1N1, thậm chí có Cty còn bất hợp tác với cơ quan y tế.

Cán bộ của UBND Q.Thủ Đức đều mang khẩu trang khi làm việc.  

Ảnh: Lê Nguyễn

 Bình Dương: Doanh nghiệp bất hợp tác

Sở Y tế Bình Dương cho biết, công tác phòng chống dịch tại một số doanh nghiệp rất khó khăn do có đơn vị không hợp tác với ngành y tế địa phương.
Nhận được thông tin từ cơ quan chuyên môn ở TPHCM về một bệnh nhân cúm A/H1N1 làm việc tại Cty T.H.P (Thuận An, Bình Dương), các chuyên gia y tế đến liên hệ làm việc nhưng bị Cty này từ chối hợp tác.
TPHCM: Nơi chủ động, nơi lơ là
Ông Nguyễn Xuân Hải- Giám đốc điều hành hệ thống siêu thị Big C cho biết, siêu thị thành lập bộ phận theo dõi dịch cúm và thực hiện theo hướng dẫn của Sở Y tế TPHCM.
Trong khi đó, tại các hệ thống siêu thị khác như Co.op Mart hay CitiMart cũng bắt đầu tuyên truyền về phòng dịch cúm cho nhân viên và người tiêu dùng đến siêu thị thông qua hệ thống loa từ hôm qua.
Chiều 30/7, tại Sở Tư pháp TPHCM,  toàn bộ nhân viên phòng tiếp dân đều phải mang khẩu trang. Sở cũng dán thông báo đề nghị người đến liên hệ công tác cùng thực hiện phòng cúm. Toàn bộ viên chức của UBND Quận Thủ Đức cũng được trang bị khẩu trang và hướng dẫn phòng cúm A/H1N1…
Chiều qua tại cao ốc Lawrence S.Ting của Cty Phú Mỹ Hưng, quận 7, nhân viên ở đây phải mang khẩu trang, khách hàng đến cũng được phát khẩu trang và bố trí loại nước rửa tay chuyên dụng trước khi vào làm việc.
Tại cao ốc Hoàng Anh Gia Lai Safomec Office ở quận 10, hơn 10 công ty đang thuê văn phòng tại đây phát khẩu trang cho nhân viên và bắt buộc đeo khi vào làm việc.
Tòa nhà 33 tầng Saigon Center ở đường Tôn Đức Thắng mỗi ngày có hàng nghìn lượt người trong và ngoài nước đến làm việc, có trên 50 công ty thuê đặt văn phòng. Nhưng hôm qua chỉ có một vài bảo vệ mang khẩu trang ở tầng dưới của tòa nhà. Một số nhân viên của các công ty ở đây tự mang khẩu trang để phòng khi làm việc, còn khách tới làm việc không thấy đeo khẩu trang.
Tại Thương xá Tax trên đường Nguyễn Huệ, quận 1, nơi mua sắm với hàng nghìn lượt người vào ra mỗi ngày, nhân viên và khách không thấy ai đeo khẩu trang, trung tâm cũng không có khuyến cáo. Trên các tòa nhà nằm trên đường này, khách nước ngoài tấp nập vào ra nhưng cũng không thấy ai đeo khẩu trang.
Ga Sài Gòn, mỗi ngày đón hơn 10.000 lượt khách với năm chuyến tàu Thống Nhất và sáu chuyến địa phương, không có máy đo thân nhiệt. Một nhân viên của ga Sài Gòn cho biết việc phòng chống cúm A/H1N1 chủ yếu được tuyên truyền qua loa phát thanh, còn lại phụ thuộc hoàn toàn vào ý thức của hành khách.
Hà Nội: Ít động tĩnh
Một số tòa nhà được PV khảo sát ngày 30/7, không khí làm việc như cảnh chợ chiều, trong khi Ban quản lý tòa nhà dù đã được hướng dẫn nhưng vẫn lúng túng trước dịch bệnh lây lan nhanh.

Tòa nhà Vietcombank có người nghi nhiễm cúm A/H1N1

Ngày 30/7, một nhân viên của Tòa nhà Vietcombank (đường Trần Quang Khải- Hà Nội) có biểu hiện nghi dương tính với cúm A/H1N1 và đang được điều trị tại Viện Các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới.
Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Phạm Quang Thiệu – Phó Giám đốc Ban quản lý tòa này cho biết, ngày 26/7, nhân viên này đi công tác ở TPHCM về Hà Nội. Thấy sốt và đau họng, nhân viên này liền báo về Cty và đến viện để kiểm tra.
Đến chiều ngày 30/7, vẫn chưa có kết luận cuối cùng về nhân viên này có nhiễm cúm A/H1N1 hay không.

Tại khách sạn Melia Hà Nội, mọi hoạt động vẫn diễn ra như thường. Dù lượng qua lại nhiều nhưng vẫn chưa thấy khách cũng như nhân viên nào của khách sạn này đeo khẩu trang.

 

Bà Đào Việt Nga, cán bộ đối ngoại của khách sạn này cho biết, bác sỹ của khách sạn đã trực tiếp lên lớp, hướng dẫn cho nhân viên cách phòng tránh, chữa trị.
Bà Nga cho biết, hiện trong khách sạn luôn có hệ thống xửa tay sát trùng cho nhân viên. “Sắp tới, chúng tôi sẽ khử trùng toàn bộ khách sạn bằng dung dịch sát khuẩn, đo thân nhiên cho nhân viên trước khi làm việc”.
Trong khi đó, tại tòa nhà Vincom (191 Bà Triệu – Hà Nội) – một trung tâm thương mại lớn, nơi có trên 50 văn phòng công ty, hàng nghìn nhân viên đang làm việc và người qua lại mỗi ngày công việc phòng chống cúm A cũng đang diễn ra khẩn trương.
Bà Võ Thị Minh Nguyệt – Cán bộ truyền thông của Ban quản lý tòa nhà này cho biết: Sau khi biết tin Hà Nội có người mắc cúm, ban quản lý đã gửi thông báo qua email cho toàn bộ khách thuê tại Vincom về tình hình dịch cúm A/H1N1.
Bà Nguyệt cho hay, tòa nhà đã thay toàn bộ xà phòng bằng dung dịch diệt khuẩn trong khu vệ sinh, dịch vụ vệ sinh sẽ được tăng cường hơn. Ban quan lý đã mua sẵn khẩu trang để đề phòng.
Theo quan sát của PV, nhiều tòa nhà văn phòng, khách sạn ở khu Trung Hòa – Nhân Chính, Láng Hạ, Kim Mã… hiếm thấy nhân viên đeo khẩu trang.
Tại tòa nhà Viglacera – nơi phát hiện ra bệnh nhân người Trung Quốc Chen Hao Wu dương tính với cúm A/H1N1, công tác vệ sinh, khử trùng đã được tuân thủ nghiêm ngặt.
Ông Nguyễn Thanh Bình- Phó Giám đốc Ban quản lý tòa nhà này cho biết, hôm qua, lượng nhân viên đi làm ở tòa nhà này đã giảm khoảng 30 phần trăm.
Trong khi đó, tại trụ sở của Cty Huawei, nơi làm việc của ông Chen, không khí làm việc như cảnh chợ chiều. Có khoảng chục người trong số gần 100 nhân viên của Cty đi làm. Bà Trần Kim Dung, đại diện Cty này cho hay, có khoảng 10 người thường xuyên tiếp xúc với ông Chen yêu cầu phải tự cách ly tại nhà riêng.
Còn tại Tòa nhà 34T- khu Trung Hòa- Nhân Chính, cơ quan y tế cũng đã phun thuốc khử trùng toàn bộ căn hộ 1308 và tầng 13 nơi ông Chen cư trú, đồng thời cũng phun toàn bộ chín cầu thang máy, tầng một, và lau khử trùng các tay vị cầu thang của tòa nhà.
Đà Nẵng: Khách sạn, khu dân cư lúng túng
Các khách sạn, khu chung cư, khu văn phòng, thương mại cho thuê trên địa bàn TP Đà Nẵng tỏ ra lúng túng trong phòng, chống cúm.
Sáng qua, tại khu thương mại Big C (khu cao ốc Vĩnh Trung Plaza) lượng người ra vào mua sắm tấp nập tuy nhiên vẫn chưa thấy biểu hiện gì của việc phòng chống cúm A/H1N1.
Ông Trần Ngọc Ánh, phòng Hành chính – Tổng hợp, Cty CP Đức Mạnh, đơn vị chủ quản của khu cao ốc này, thừa nhận: “Cao ốc Vĩnh Trung Plaza gồm ba khu vực là khu chung cư, khu văn phòng cho thuê và khu thương mại nhưng chúng tôi đều rất lúng túng vì không biết phòng chống cúm thế nào. Ngay ở khu chung cư, thời gian gần đây, nhiều khách hàng là người nước ngoài đến hỏi thuê. Nhưng do thiếu thông tin hướng dẫn nên chúng tôi hoàn toàn không có biện pháp để kiểm tra thông tin y tế của những người thuê nhà”.
Hầu hết các khu cao ốc khác tại Đà Nẵng cũng bị động trước công tác phòng chống dịch cúm A/H1N1.
Bà Lê Kim Uyên, Cty TNHH Indochina Riverside – cao ốc bên sông Hàn, cho biết: “Nếu xuất hiện bệnh nhân dương tính với cúm A/H1N1 thì báo cho các cơ quan chức năng để tiến hành cách ly. Còn những hoạt động tiếp theo chúng tôi chưa hình dung được”.
Hầu hết khách sạn, khu du lịch còn thiếu cả trang thiết bị phòng tránh, phục vụ công tác kiểm tra sức khỏe và chống dịch cúm A/H1N1.
Đại diện phòng quản lý khách sạn Green Plaza cho biết, phương tiện chủ yếu chỉ là khẩu trang, còn biện pháp vẫn chỉ là nặng về tuyên truyền.
Tại một số khách sạn lớn như Green Plaza, Bamboo Green Riverside, Saigon Tourance Việt Nam, nhân viên chỉ nhận được những thông tin khuyến cáo chung, còn thông tin sâu về cách phòng tránh và ứng phó khi xuất hiện bệnh nhân nghi nhiễm cúm trong khách sạn thì không ai trả lời chi tiết được.
Theo ông Trần Ngọc Ánh, Phòng Hành chính – Tổng hợp, Cty cổ phần Đức Mạnh, các khu chung cư, cao ốc, văn phòng cho thuê lúng túng trong công tác phòng chống dịch cúm A/H1N1 vì họ không nhận được bất kỳ văn bản hướng dẫn triển khai nào của các ngành chức năng.
Nhiều khách sạn kiến nghị ngành y tế thành phố sớm tổ chức diễn tập để có thể sẵn sàng ứng phó với trường hợp xuất hiện bệnh nhân nghi nhiễm cúm A/H1N1 ở trong các khu du lịch, khách sạn.
Vấn đề này, ông Nguyễn Út – Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng trả lời: “Do Đà Nẵng chưa xuất hiện trường hợp nhiễm cúm nào tại các khu cao ốc nên ngành vẫn chưa có hướng dẫn, chỉ đạo. Sắp tới, ngành sẽ lưu tâm đến vấn đề này”.
Lê Nguyễn – Nguyễn Huy – Phạm Anh (TPO)

Bình luận (0)