Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Cùng con tới trường

Tạp Chí Giáo Dục

Học sinh đầu bậc tiểu học do thay đổi hoạt động chủ đạo nên việc học tập của nhiều em sẽ gặp những khó khăn nhất định. Do đó, việc giúp trẻ hình thành thói quen tốt trong học tập, ôn bài ở nhà sau mỗi ngày đến trường và xem bài trước khi đến lớp của phụ huynh sẽ có tác động tích cực cùng với nhà trường giải quyết những khó khăn tâm lý trong học tập; qua đó giúp các em thích ứng tốt hơn với hoạt động học tập. Khi chính thức bước vào lớp 1, nhiều trẻ sẽ xuất hiện tâm lý ngại học, sợ đi học – đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến kết quả không tốt trong học tập của các em. Do đó, phụ huynh cần kiên nhẫn cùng trẻ làm quen với việc học, tìm ra phương pháp hỗ trợ, hướng dẫn thích hợp, kích thích hứng thú học tập ở trẻ, tránh phó mặc cho nhà trường…, như vậy việc học của các em mới diễn ra một cách chủ động và hiệu quả.
Học đúng giờ, bố trí góc học tập phù hợp cho trẻ: Góc học tập của trẻ cần yên tĩnh, đủ ánh sáng; hình thành thói quen học bài vào đúng giờ quy định – đúng giờ là phụ huynh nhắc trẻ ngồi vào bàn học. Để trẻ tập trung vào việc học nên hạn chế tiếng ồn như tiếng ti vi, nhạc… vì trẻ em rất dễ phân tán tư tưởng.
Sắp xếp bàn học gọn gàng: Phụ huynh hướng dẫn trẻ sắp xếp giá sách khoa học, ngăn nắp, quy định nơi để dụng cụ học tập cụ thể để không mất thời gian tìm kiếm; qua đó tập tính gọn gàng, ngăn nắp cho trẻ. 
Dạy trẻ phương pháp ghi nhớ bài: Để hình thành khả năng tư duy cho trẻ khi ôn bài, hay xem trước nội dung bài mới, phụ huynh có thể gợi ý cho trẻ tìm cách đặt vấn đề so sánh giữa kiến thức đã học với kiến thức mới. Bên cạnh đó, phụ huynh khuyến khích trẻ đưa ra ý kiến để tự tìm được những nét khác biệt, tự khám phá tri thức.
Học tập và nghỉ ngơi hợp lý: Phụ huynh cần nhắc trẻ không để đồ chơi hoặc các vật dụng khác trên bàn học (điều này đặc biệt quan trọng đối với học sinh đầu bậc tiểu học). Bên cạnh đó, tùy theo độ tuổi và khả năng tập trung của mỗi trẻ mà phụ huynh có thể rèn thói quen cho con học thật tập trung, sau khoảng 30 đến 45 phút thì nghỉ giải lao. 
Ngủ đủ giấc, ăn uống đầy đủ và luyện tập thể dục: Có thể nói, ngủ đủ giấc khiến cho tinh thần trẻ sảng khoái, tiếp thu bài tốt, do đó mỗi tối phụ huynh nên nhắc trẻ đi ngủ trước 10 giờ. Song song đó, chế độ ăn uống cần đảm bảo đủ dưỡng chất, tập cho trẻ ăn uống đa dạng các loại thức ăn, tránh việc trẻ thích ăn món gì thì thường xuyên ăn món đó. Vận động, rèn luyện phù hợp với độ tuổi và sức khỏe sẽ giải tỏa căng thẳng mệt mỏi sau khi học, giúp thể chất, tinh thần khỏe khoắn và tăng khả năng tập trung học tập.
Ngoài ra, mỗi ngày phụ huynh cần dành thời gian kiểm tra, trao đổi việc học của trẻ, xem các em còn vướng mắc ở chỗ nào để biết cách khắc phục; tránh la mắng, quở trách, tỏ thái độ buồn phiền thất vọng về trẻ, làm như vậy sẽ khiến các em thiếu tự tin vào bản thân và việc học càng khó khăn, nặng nề hơn.
Phạm Thị Ngần (Giảng viên tâm lý học)

Hãy đánh giá bài viết này!

Số điểm trung bình của bài viết (số sao) / 5.

Chưa có ai đánh giá bài viết này! Hãy là người đầu tiên đánh giá

Bạn đã đánh giá bài viết này hữu ích!

Hãy theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Bình luận (0)