Tuyên truyền pháp luậtAn toàn giao thông

Cùng học sinh vững bước đến trường

Tạp Chí Giáo Dục

So vi các qun huyn, tình hình giao thông mt s khu vc trưng hc ti Gò Vp, Hóc Môn, C Chi (thuc khu vc qun lý ca Khu Qun lý giao thông đô th s 3 – S GTVT) vn còn din biến phc tp. Do đó, cơ quan chc năng đang tăng cưng nhiu gii pháp nhm đm bo trt t ATGT cho hc sinh (HS), trong đó chú trng gii pháp ci to cơ s h tng và tuyên truyn giáo dc v ATGT cho các em.

Hc sinh Trưng THCS Th Trn C Chi đã có li đi b an toàn như đ xut

“Cùng em vng bưc”

Vừa qua, Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 đã tổ chức chương trình “Cùng em vững bước” tại Trường THCS Thông Tây Hội (quận Gò Vấp) thu hút đông đảo HS và giáo viên tham gia. Cơ duyên chương trình được tổ chức là do tình hình giao thông thực tế ở khu vực trường còn diễn biến phức tạp. Do trường nằm trên trục đường Quang Trung, đối diện với siêu thị Co.opmart Quang Trung nên lượng phương tiện giao thông qua lại rất đông đúc, dễ gây ùn tắc vào giờ cao điểm và nguy hiểm cho các em HS khi qua đường. Trong bối cảnh cầu vượt bộ hành (kết nối trường với siêu thị Co.opmart) chuẩn bị được đưa vào sử dụng, các em HS tham gia chương trình “Cùng em vững bước” đã được trang bị các kỹ năng đi bộ an toàn; tham gia giao thông an toàn bằng xe đạp, xe đạp điện; cách ngồi xe máy an toàn khi có người chở; kỹ năng tham gia giao thông bằng xe buýt…

Trước đó, chương trình “Cùng em vững bước” đã được Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 tổ chức tại Trường THCS Thị Trấn Củ Chi. Tham dự sự kiện này, HS được lĩnh hội kỹ năng tham gia giao thông an toàn, tốc độ được phép lưu thông, cùng các thông tin hữu ích về phương tiện lưu thông công cộng xe buýt. Đặc biệt trong dịp này, đơn vị quản lý đã tiếp nhận đề xuất của em Nguyễn Thị Quế Trân (HS lớp 9/1) với mong muốn có lối đi bộ dưới dạ cầu vượt Củ Chi. Trân cho biết, trường của em tọa lạc gần chân cầu vượt, nên mỗi khi HS muốn qua đường phải đi bộ một vòng xa. Do đó, HS rất mong muốn có lối đi an toàn cho các em cũng như người dân ở khu vực này. Đáp ứng nhu cầu thiết yếu của các em, Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 đã thi công lối đi bộ ngang qua Quốc lộ 22 (dưới chân dạ cầu vượt Củ Chi) và hoàn thành hạng mục này chỉ trong một tuần. Trước khi đưa vào sử dụng, lực lượng chức năng đã hướng dẫn HS kỹ năng lưu thông nhằm đảm bảo an toàn bộ hành cho các em. Ông Phạm Ngọc Dũng (Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 3) cho biết, trong thời gian sắp tới, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai chương trình “Cùng em vững bước” đến các trường học trên địa bàn quản lý. Bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền trong môi trường học đường, đơn vị cũng sẽ nhân rộng chương trình đến với các đối tượng khác nhằm nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, cũng như góp phần kéo giảm TNGT trên địa bàn các quận huyện.

Tăng cưng trt t ATGT trưng hc

Theo Giám đc Khu Qun lý giao thông đô th s 3 Phm Ngc Dũng, công tác rà soát, b sung, điu chnh cơ s h tng giao thông, t chc giao thông, kết hp vi tuyên truyn v ATGT  các trưng hc là công tác thưng xuyên ca đơn v. Tuy nhiên, đ công tác này đưc trin khai mt cách kp thi, đơn v rt cn s phi hp cht ch t chính quyn các đa phương, nơi tp trung cơ s giáo dc các cp.

Căn cứ từ tình hình thực tế trên địa bàn quận Gò Vấp cho thấy, đây là địa bàn đông dân cư với một số tuyến đường tập trung nhiều trường học. Đặc thù này luôn tiềm ẩn nguy cơ gây ùn tắc, đông xe, gây khó khăn cho phụ huynh khi đưa đón con cũng như gây nguy hiểm cho HS khi lưu thông qua đường. Trong số đó, đường Lê Đức Thọ là một trong những tuyến đường có lượng trường học đông đúc với 22 cơ sở (11 trường mầm non, 5 trường tiểu học, 5 THCS và 1 Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp). Tiếp đến là đường Quang Trung với 21 cơ sở giáo dục (11 trường mầm non, 4 trường tiểu học, 4 THCS và 2 THPT)… Bên cạnh các tuyến đường có mật độ trường dày đặc, trên địa bàn các quận huyện thuộc Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 quản lý còn có những trường tọa lạc trong điểm nóng ùn tắc như Trường Ngoại ngữ Đông Phương (gần cầu vượt ngã sáu Gò Vấp), Trường Tiểu học Kim Đồng (gần giao lộ đường Lê Thị Riêng, quận 12), Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (gần giao lộ đường Nguyễn Văn Bứa, huyện Hóc Môn). Riêng trên địa bàn huyện Củ Chi, một loạt trường học cũng đã được cơ quan quản lý đưa vào danh sách cần khắc phục gồm Mầm non Tuổi Ngọc và THCS Hòa Phú (xã Hòa Phú), Tiểu học Tân Thạnh Đông (đường Liên tỉnh lộ 15), THCS Tân Phú Trung (Quốc lộ 22)… Thực trạng chung của cụm trường này là HS tan trường và băng ngang đường với mật độ phương tiện giao thông qua lại đông đúc, tốc độ lưu thông cao.

Nhằm khắc phục những tồn tại hiện có để đảm bảo trật tự ATGT ở khu vực trường học trong năm học mới theo chỉ đạo của Sở GTVT, Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 đã và đang tiếp tục tiến hành rà soát, tăng cường lắp đặt thanh chắn ngăn phương tiện lưu thông qua lối đi bộ, lắp thêm đèn tín hiệu giao thông giảm tốc độ, thiết lập dải phân cách di động phù hợp với từng khu vực…

Đinh Vũ

 

Bình luận (0)