Sự kiện giáo dụcTin tức

Cùng lúc đối mặt với 2 dịch bệnh lây lan

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 1-10, Sở Y tế TP.HCM đã tổ chức giao ban công tác phòng chống dịch bệnh. Tại đây, lãnh đạo Sở Y tế TP cho biết, số bệnh nhân mắc bệnh sốt xuất huyết (SXH) và tay chân miệng (TCM) nhập viện tăng mạnh. 
Năm nào cũng vậy, cứ mưa xuống là dịch bệnh SXH ở khu vực phía Nam nói chung và TP.HCM nói riêng lại tăng lên. Năm nay cũng không ngoại lệ. 
Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng – Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP – cho biết: Hiện 80% số phường, xã của tất cả các quận, huyện có ca bệnh SXH. Số ca bệnh nhập viện ngày càng tăng gây nên tình trạng quá tải cho các bệnh viện. Các quận, huyện đang “nóng” với bệnh SXH là Q.2, 7, 8, 10, Tân Bình, Thủ Đức, H.Bình Chánh… Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP đã ghi nhận 5 trường hợp tử vong vì căn bệnh này.
“Càng đi sâu vào mùa mưa, bệnh SXH càng diễn biến phức tạp hơn. Các công trình xây dựng dở dang, nước tù đọng ở nhiều nơi là điều kiện thuận lợi cho muỗi gây bệnh sinh sản. Người dân cần chủ động phòng tránh bệnh SXH, bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình bằng những biện pháp đơn giản như: Thường xuyên kiểm tra khai thông các khu vực nước sạch tù đọng quanh nhà, phát quang bụi rậm, úp hoặc đậy kín những vật dụng chứa nước không sử dụng và phải ngủ mùng cả đêm lẫn ngày…”, bác sĩ Dũng nhấn mạnh.
Cùng với SXH, người dân cũng đang đối mặt với bệnh TCM. Từ đầu năm đến nay, toàn TP ghi nhận gần 4.700 trường hợp mắc bệnh TCM, trong khi đó 9 tháng đầu năm 2013 chỉ có trên 3.900 trường hợp mắc. Số ca mắc tập trung nhiều ở Q.6, 8, Tân Phú, Tân Bình, Bình Thạnh…
Cũng theo bác sĩ Dũng, bệnh TCM chuẩn bị vào đỉnh dịch thứ 2 của năm. Nếu không xử lý triệt để các ca bệnh, khả năng dịch bùng phát vào 3 tháng cuối năm là rất lớn.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh SXH và TCM, bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng – Phó giám đốc Sở Y tế TP – nhấn mạnh: Các trung tâm y tế dự phòng tại quận, huyện tích cực phối hợp với ngành giáo dục trên địa bàn để kịp thời hỗ trợ khi có ca bệnh hoặc ổ dịch xuất hiện. Riêng với bệnh TCM, ông Hưng khuyến cáo: “Phụ huynh và người chăm sóc trẻ cần giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, ăn chín uống sôi, không cho trẻ ăn uống chung muỗng đũa, bát chén, rửa tay thường xuyên cho trẻ và người giữ trẻ bằng xà phòng. Nếu phát hiện có dấu hiệu nghi nhiễm TCM, cần sớm đưa trẻ đến bệnh viện để được khám, điều trị kịp thời”.
Đối với trường hợp bệnh nhi 8 tháng tuổi mắc TCM độ IV và tử vong tại Bệnh viện Nhi đồng 1 đầu tháng 9 vừa qua, Trung tâm Y tế dự phòng TP đã tiến hành điều tra dịch tễ và tiêu độc khử trùng quanh khu vực trẻ sinh sống. Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, trước khi bệnh nhi mắc bệnh thì chị gái của bé (2 tuổi, đang đi nhà trẻ) đã bị loét miệng, họng. Bệnh nhi mắc bệnh là do đã lây nhiễm từ trường học qua người chị.
Kim Anh 

Bình luận (0)