Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Cựu chiến binh cùng nhau vươn lên để thoát nghèo

Tạp Chí Giáo Dục

gày nay trên mặt trận mới, mặt trận kinh tế, xây dựng cuộc sống gia đình, xã hội, nhiều CCB đã không cam chịu đói khổ, nghèo nàn bằng ý chí nghị lực đã vượt qua thương tật

, vượt lên nỗi ám ảnh của chiến tranh, vượt lên tuổi tác và số phận để vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.
Từ nhiều năm qua, CCB đã song hành cùng các chính sách của Đảng, Nhà nước như ưu đãi vay vốn, chương trình cấp vốn và giúp vốn quốc gia với các huyện nghèo cả nước, tích cực tham gia vào các dự án vừa và nhỏ, các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư của địa phương và Nhà nước. Động viên khuyến khích nhau xây dựng các mô hình trang trại, tổ hợp tác, thành lập các doanh nghiệp, sản xuất chế biến mở rộng các dịch vụ kinh doanh nên đã tạo nên một diện mạo mới cả về số lượng và chất lượng. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nay toàn Hội đã có gần 5 vạn các tổ hợp tác, các HTX, các trang trại, các doanh nghiệp với quy mô nhỏ và vừa là chủ yếu nhưng cá biệt cũng có mô hình quy mô lớn, thu hút gần 14.000 tỷ đồng vốn vay từ các nguồn khác nhau nhưng chủ yếu là từ ngân hàng chính sách xã hội để tạo công ăn việc làm cho gần 50 vạn lao động là CCB, cựu quân nhân và con cháu CCB, với rất nhiều ngành nghề phong phú, đa dạng như nuôi cá, nuôi tôm, nuôi lợn, nuôi vịt; người mở doanh nghiệp bán buôn, người mở xưởng chế biến nông lâm, người tham gia vào thị trường xuất khẩu, người mở hướng bán lẻ ở nông thôn, người sản xuất kinh doanh tiểu thủ công và công nghiệp…
Nhiều sản phẩm của các doanh nghiệp CCB có chất lượng cao được người tiêu dùng tin tưởng, có sản phẩm đủ tiêu chuẩn xuất ngoại. Một số sản phẩm đã định hình được thương hiệu cả trong nước và quốc tế. Nhiều doanh nghiệp có doanh thu hằng năm từ vài trăm triệu đến hàng chục tỷ đồng. Một số doanh nghiệp có doanh thu cao hơn. Cá biệt có những doanh nghiệp doanh thu đạt hàng nghìn tỷ VNĐ/năm. Để giúp nhau kinh nghiệm sản xuất kinh doanh tăng cường sức cạnh tranh trong cơ chế mới một số câu lạc bộ doanh nhân, doanh nghiệp CCB đã ra đời, số lượng còn nhỏ (12) nhưng cũng là điểm mới. Mô hình này vừa tạo nên sức mạnh cạnh tranh, vừa bổ sung những khiếm khuyết trong lao động sản xuất kinh doanh. Không chỉ dừng ở các hình thức nêu trên, các cấp hội đã động viên hội viên toàn hội tích cực tăng gia sản xuất, mạnh dạn chuyển đổi ngành nghề, hợp tác cùng nhau trong dồn điền, đổi thửa, xóa vườn tạp. Tích cực trồng rừng, đẩy mạnh chăn nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật, sử dụng phân bón thuốc trừ sâu để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm làm ra. Các cấp hội đã tổ chức động viên hội viên góp vốn tạo ra quỹ đồng đội với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng để giúp nhau phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm cho hàng triệu lao động.
Sau nhiều năm phấn đấu, đến nay CCB Việt Nam cơ bản không còn hộ đói, số hộ nghèo năm 2007 là 7,6% trong tổng số hộ nghèo toàn hội, nay chỉ còn 3,6%. Hàng triệu gia đình hội viên có mức sống khá, nhiều hội viên đã thoát khỏi cảnh nghèo.
Bên cạnh những thành công trong làm kinh tế, hoạt động tình nghĩa trong các cấp hội cũng được đẩy mạnh thông qua các hình thức như xây dựng: “Kho thóc đồng đội”, “Trái dừa đồng đội”, “quỹ 27/7”, quỹ xóa nhà dột nát, quỹ tấm lòng vàng, nghĩa tình đồng đội, khuyến học, khuyến tài. Các quỹ này đã thu hút được đông đảo CCB ủng hộ, có nơi còn huy động được cả anh em bộ đội tại chức, các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tham gia với sự đóng góp nhiệt thành theo tinh thần tự giác, có nhiều góp nhiều, có ít góp ít, có những CCB bằng tấm lòng nhân ái sẻ chia đã đóng góp hàng chục triệu, trăm triệu đồng, cá biệt có CCB đóng góp hàng chục tỷ đồng. Số tiền tuy không lớn song xét về mặt xã hội lại có ý nghĩa rất cao đó là giúp cho nhiều CCB có công ăn việc làm và hàng nghìn ngôi nhà dột nát của CCB đã được xóa bỏ. Nhiều con em CCB thông qua hoạt động của các quỹ đã có cơ hội học tập vươn lên. Chỉ tính năm 2011, Hội đã thông qua Quỹ học bổng khuyến học của Hội CCB Việt Nam và Gia đình CCB Lê Văn Kiểm cùng các nhà hảo tâm khác, Hội đã cấp được hơn 200 suất học bổng, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng.
Có thể nói, nhiều năm qua bằng những nỗ lực phi thường, CCB Việt Nam đã khẳng định được vị trí của mình, xứng đáng với bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ. Do có những nỗ lực trên mà hàng vạn CCB của hội được xét tặng huân chương, bằng khen, được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới. Đặc biệt có những doanh nhân CCB được nước ngoài tôn vinh, đây là một niềm tự hào chính đáng của hội và cũng là những đóng góp thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 23 năm Ngày thành lập hội 6-12-1989.
Theo Phùng Khắc Đăng
(QĐND)

Bình luận (0)