Trong 2 ngày 9 và 10-3, Trường ĐH Cửu Long, tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế chủ đề “Tương tác đa trường và môi trường – MINE 2015”.
Có 40 bài tham luận được các chuyên gia trình bày tại hội nghị, xoay quanh những nguy cơ đối với hạ lưu khu vực sông Mê Kông nói chung (bao gồm nhiều quốc gia), ĐBSCL nói riêng, do những tác hại từ biến đổi khí hậu, một số quốc gia làm nhiều thủy điện chặn dòng chảy của nước, nạn khai thác cát, sỏi bừa bãi khiến xói mòn dòng sông; tình trạng phá rừng ngập mặn để nuôi tôm, khai thác nước ngầm quá mức… Tất cả đã khiến tình trạng xâm nhập mặn ngày càng báo động, và nước biển dâng cao… Một trong những giải pháp để cứu khu vực châu thổ sông Cửu Long là các quốc gia cần quản lý tốt việc khai thác các tài nguyên ở lưu vực sông Mê Kông; cần công khai thông tin về lưu lượng dòng chảy, tình trạng sụt lún và sạt lở hai bên bờ sông… mà nước mình đang đối mặt; đặc biệt cần nhận thức lợi ích của một quốc gia không được tách khỏi lợi ích chung của toàn khu vực.
Đ.PHƯỢNG

Bình luận (0)