Du lịch - Thể thaoThể thao trong nước

Cựu giám đốc điều hành CLB Hòa Phát Hà Nội Ngô Quang Tùng: “Bóng đá VN quá phức tạp…”

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Rời CLB Hòa Phát, bình luận viên Ngô Quang Tùng trở lại với nghiệp truyền hình của mình

Năm 2007, bình luận viên Ngô Quang Tùng chia tay VTV để chuyển sang làm giám đốc điều hành (GĐĐH) CLB Hòa Phát. Nhưng mới đây anh đã rời đội Hòa Phát để trở lại vai trò bình luận viên của kênh thể thao VTC. Điều gì đã khiến anh chia tay với CLB Hòa Phát?

* Theo anh, đâu là sự khác biệt giữa một nhà báo và GĐĐH một CLB chuyên nghiệp?

– Trong vai trò GĐĐH, tôi phải tìm hiểu mọi mặt của vấn đề để đưa ra hướng xử lý thích hợp. Còn với vai trò của bình luận viên, đôi khi tôi không cần phải đưa ra hướng giải quyết mà chỉ nêu lên sự việc, hiện tượng.

* Trở lại với V-League, anh có thấy được sự phức tạp khi đặt chân vào đó?

– Không chỉ phức tạp mà phải nói là quá phức tạp. Phức tạp đến độ luôn mang lại sự mệt mỏi với người trong cuộc, đặc biệt với những người làm công tác quản lý. Phức tạp vì tất cả cùng đang mày mò để thoát khỏi mớ bòng bong trong mối quan hệ giữa LĐBĐVN (VFF) – BTC giải – CLB – cầu thủ. Bởi dù đã có quy chế bóng đá chuyên nghiệp, có Luật bóng đá nhưng do chưa thật chuẩn trong quy chế, điều luật… nên đôi khi đặt người trong cuộc vào thế rối rắm.

* Điều anh nói liệu có cay cú không khi đội Hòa Phát đã bị rớt hạng?

– Không, tôi nói thật sự nghiêm túc chứ không cay cú. Do chuẩn bị kém, thực lực không mạnh nên việc Hòa Phát rớt hạng không có gì bất ngờ cả. Nhưng lẽ ra Hòa Phát sẽ không bị chìm sâu dưới đáy bảng suốt từ đầu đến cuối nếu trọng tài nghiêm khắc hơn, công tâm hơn và bám sát mọi diễn biến trên sân hơn. Tôi nói cụ thể như sau khi thổi quả phạt đền tưởng tượng ở trận Hòa Phát – Thể Công trong phút bù giờ, trọng tài ở trận đấu đó bị treo còi năm trận và bị kỷ luật cắt còi luôn hết giải vì bị phát hiện sai phạm khác. Chỉ cần đôi ba trận gặp phải trọng tài như vậy, CLB rất khó vực dậy tinh thần.

* Vì sự phức tạp của bóng đá VN nên anh quay lại với nghiệp truyền hình?

– Trong thời gian qua thi thoảng tôi vẫn đóng vai trò cộng tác viên cho VTC bởi không thể quên nghề cũ.

* Anh có luyến tiếc gì với V-League, với những dự định chưa thực hiện được trong vai trò GĐĐH?

– Tôi tiếc là cuộc thử sức không như mong đợi và cảm thấy bất lực khi chưa góp được điều gì đó cho bóng đá VN như hoài bão của cha tôi (cố danh thủ bóng đá Ngô Xuân Quýnh). Khi đến với V-League, tôi nhận thấy chưa đủ bản lĩnh để giải quyết sự phức tạp và có nhiều điều mình cần phải học hỏi thêm.

Tuy buồn vì CLB rớt hạng, nhưng trong tôi vẫn còn đó nỗi đam mê bóng đá như ngày nào. Vì vậy tôi quyết định không làm GĐĐH và không nhận lời giữ vai trò quản lý kinh tế cho Tập đoàn Hòa Phát để quay lại với nghiệp truyền hình. Có lẽ truyền hình là môi trường tốt nhất để tôi có thể phát huy được thế mạnh của mình.

* Xin cảm ơn anh.

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

SĨ HUYÊN (theo tuoitre)

 

 

Bình luận (0)