
Các BS BV ĐH Y Dược đang phẫu thuật cho sản phụ Đ. Ảnh: BVCC
BV ĐH Y Dược TP.HCM vừa phẫu thuật cứu sống sản phụ N.T.Đ (33 tuổi, ngụ Q.7). Theo đó, sản phụ được người thân đưa đến BV Từ Dũ khám khi thai được 33 tuần tuổi. Quá trình mang thai, chị thường khó thở, ngất xỉu. Nghi ngờ sản phụ bị bệnh lý động mạch chủ cấp tính, các BS đã đề nghị chuyển chị Đ. đến BV ĐH Y Dược.
Tại BV ĐH Y Dược, các BS chẩn đoán sản phụ Đ. bị bóc tách động mạch chủ ngực type A, phình gốc động mạch chủ, hở van động mạch chủ nặng, hội chứng Marfan, thai chậm tăng trưởng. Bệnh nhân được yêu cầu nhập viện gấp vì tình trạng bệnh rất nguy hiểm.
Lãnh đạo BV đã chỉ đạo cần phối hợp liên chuyên khoa để điều trị cho người bệnh. Bởi quyết định mổ tim trước hay mổ lấy thai trước đều có những khó khăn, nguy hiểm đến tính mạng của mẹ và bé. Sau khi hội chẩn, các BS đã quyết định mổ lấy thai ra trước, sau đó tiến hành phẫu thuật động mạch chủ cho người mẹ.
Sau 1 tuần phẫu thuật, sản phụ Đ. đã phục hồi tích cực và đang tiếp tục nằm viện để theo dõi. Em bé khỏe mạnh và được xuất viện.
TS.BS Trần Nhật Thăng – BV ĐH Y Dược – khuyến cáo: Người dân không nên lơ là trong việc kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân cũng như trước khi mang thai. Việc thăm khám giúp chẩn đoán sớm các yếu tố di truyền có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và bé. Như trong trường hợp này, sản phụ mang thai lần đầu có những biến chứng của bệnh bẩm sinh, đột biến gen có thể di truyền sang con. Nếu chẩn đoán sớm sẽ có kế hoạch để điều trị cho cả mẹ và con, tránh những tai biến bất ngờ xảy ra…
D.Thương

Bình luận (0)