Hội nhậpThế giới 24h

Cựu tổng thống Peru bị kết tội tham nhũng

Tạp Chí Giáo Dục

 Ngày 20-7, Tòa tối cao Peru đã phán quyết mức án bảy năm rưỡi tù giam đối với cựu tổng thống Alberto Fujimori vì tội tham nhũng. Ông Fujimori, lãnh đạo Peru giai đoạn 1990-2000, bị cáo buộc biển thủ 15 triệu USD công quỹ để hối lộ người phụ trách lực lượng tình báo khi đó là ông Vladimiro Montesinos. 

Cựu tổng thống Alberto Fujimori tại phiên tòa hôm 20-7 – Ảnh: Reuters

Theo BBC, đây là án tù thứ ba đối với ông Fujimori kể từ khi bị dẫn độ về Peru năm 2007 sau bảy năm lưu vong. Trước đó, ông đã lãnh án 25 năm tù vì tội vi phạm nhân quyền và 6 năm tù vì tội lạm dụng quyền lực. Theo quy định luật pháp của Peru, các án phạt của ông được thực hiện đồng thời nên ông Fujimori (hiện đã 70 tuổi) sẽ “chỉ” phải ở trong tù 25 năm.

Tại phiên tòa, ông Fujimori thừa nhận đã hối lộ nhưng chối bỏ các trách nhiệm pháp lý. Ông biện hộ buộc phải làm vậy vì Montesinos khi đó đang âm mưu đảo chính. “Tôi buộc phải làm vậy vì sự ổn định của đất nước bị đe dọa”. Ông Fujimori hiện vẫn còn đối mặt với các cáo buộc liên quan đến việc nghe lén điện thoại, hối lộ quốc hội và dùng công quỹ mua chuộc đài truyền hình.

Trong 10 năm cầm quyền, cựu tổng thống Peru đã tiến hành các chiến dịch cải cách và tư nhân hóa giúp hồi sinh nền kinh tế trì trệ của nước này. Năm 1994, tốc độ tăng trưởng của Peru là 13%, thuộc vào hàng phát triển nhanh nhất thế giới.

Dù có một loạt cáo buộc đối với ông Fujimori, con gái ông là Keiko Fujimori sẽ vẫn ra tranh cử tổng thống vào năm 2011 và hiện đang dẫn khoảng 20% trong các cuộc thăm dò dư luận. Bà Keiko, hiện là nghị sĩ đối lập, cho biết muốn thắng cử để xóa bỏ các cáo buộc đối với cha bà.

T.TUẤN (TTO)

Bình luận (0)