Khép lại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 – kỳ thi đầu tiên theo chương trình giáo dục phổ thông mới, cả nước có 41 thí sinh vi phạm quy chế thi bị đình chỉ; đáng chú ý, trong đó có 3 em gian lận bằng trí tuệ nhân tạo (AI).
Thiếu tướng Trần Đình Chung (Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an) đã cho biết nội dung trên tại buổi họp báo sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 diễn ra chiều tối 27-6.
Tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 lần đầu tiên dành cho học sinh học chương trình giáo dục phổ thông 2018 lẫn học sinh học chương trình 2006 (chưa tốt nghiệp hoặc có nhu cầu thi lại để xét tuyển ĐH).

Với hơn 1,1 triệu thí sinh, kỳ thi đã được diễn ra vào các ngày 26, 27-6 trên cả nước; tỷ lệ dự thi ở hầu hết các môn đều đạt gần như tuyệt đối, trên 99%. Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) Huỳnh Văn Chương cho hay, công tác coi thi đã diễn ra đúng kế hoạch, an toàn, nghiêm túc với tinh thần thân thiện, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.
Kỳ thi đã diễn ra trong điều kiện thời tiết khá thuận lợi. Công tác chuẩn bị tổ chức thi được thực hiện chủ động, khẩn trương, kỹ lưỡng, chu đáo, toàn diện. Việc tổ chức coi thi tại tất cả các điểm bảo đảm an toàn, nghiêm túc, đúng kế hoạch; đáp ứng yêu cầu tổ chức thi gọn nhẹ, thiết thực. Kỳ thi được tổ chức nghiêm túc, khách quan, an toàn, đúng quy chế, bảo đảm thuận lợi và công bằng cho các đối tượng thí sinh.
Công tác đề thi được thực hiện nghiêm túc, an toàn, bảo mật từ Trung ương đến địa phương. Đề thi cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức thi. Theo đánh giá ban đầu của thí sinh, giáo viên và dư luận xã hội, đề thi nằm trong chương trình THPT.
Các địa phương đều có giải pháp hỗ trợ tối đa cho thí sinh trong những ngày thi; bảo đảm không để thí sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không đến dự thi được. Tất cả thí sinh, kể cả trường hợp ốm đau, không tự viết bài được cũng đã được tạo điều kiện để có thể dự thi.
Tại Kon Tum, có thí sinh bị tai nạn, không viết được bài đã được hội đồng thi bố trí người viết bài và thực hiện đầy đủ quy định bảo đảm an toàn, nghiêm túc. Các ban ngành liên quan cũng đã tích cực phối hợp hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa để thí sinh dự thi.
Nhiều địa phương, nhất là địa phương có các huyện, xã miền núi, hải đảo đã quan tâm sâu sát đến từng thí sinh là người đồng bào dân tộc, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn; huy động các nguồn lực nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia kỳ thi.

Cả nước chưa ghi nhận hiện tượng gian lận có tổ chức
Số liệu thống kê của các địa phương và các đoàn thanh tra, kiểm tra cho thấy trong cả kỳ thi, cả nước có 41 thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu lẫn mang điện thoại vào phòng thi. Không ghi nhận cán bộ nào vi phạm quy chế thi.
“Dù kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có phát hiện một số thí sinh sử dụng công nghệ cao để gian lận tuy nhiên cho đến thời điểm này, trên phạm vi toàn quốc chưa ghi nhận hiện tượng tiêu cực, gian lận có tổ chức” – Vụ trưởng Huỳnh Văn Chương đánh giá.
Về công tác phòng chống gian lận công nghệ cao, Vụ trưởng chia sẻ thêm, ngay từ khi bắt đầu chuẩn bị tổ chức kỳ thi, Bộ GD-ĐT đã đánh giá những nguy cơ tiềm ẩn về việc thí sinh sử dụng công nghệ cao để gian lận.
Do đó, Bộ GD-ĐT đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an để tổ chức tập huấn, hướng dẫn cách thức phát hiện thí sinh sử dụng thiết bị công nghệ cao, các giải pháp tích hợp AI để gian lận trong quá trình làm bài. Nhờ đó, giám thị đã kịp thời xử lý nghiêm những trường hợp thí sinh sử dụng công nghệ cao để gian lận trong quá trình làm bài thi.

Về nghi vấn lọt đề thi, có dấu hiệu hỏi đề trên ứng dụng AI, Cục trưởng cho hay, khi có những thông tin này, Ban Chỉ đạo thi đã lập tức trao đổi với các đơn vị chức năng của Bộ Công an để truy tìm, xác minh và xử lý theo quy định.
Vấn đề này cũng được Thiếu tướng Trần Đình Chung (Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an) thông tin thêm, ngay khi nhận được thông tin từ Bộ GD-ĐT, Cục An ninh chính trị nội bộ đã chủ trì xác minh, bước đầu xác định có 3 đối tượng dùng điện thoại chụp một phần đề thi, sau đó chuyển cho ứng dụng AI để nhờ giải đáp.
Ngoài ra, tại Lâm Đồng, lực lượng chức năng phát hiện trường hợp thí sinh giấu camera trong áo, chụp đề thi gửi ra ngoài nhờ người khác giải hộ. Các thí sinh liên quan đã thừa nhận hành vi vi phạm.
“Sắp tới, chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu để làm rõ hơn nhằm xử lý theo quy định, căn cứ vào mức độ, hậu quả cụ thể. Tuy nhiên, đây là tình trạng xảy ra ở nhóm đối tượng rất nhỏ và trong thời gian làm bài thi không xuất hiện ở những mạng xã hội khác nên không gây ảnh hưởng tâm lý chung của xã hội” – ông Chung nói.
Ông Chung nhận định, trong thời gian tới, việc gian lận bằng AI chắc chắn sẽ có và mức độ cũng ngày càng tinh vi hơn. Điều này đòi hỏi phải có những giải pháp đồng bộ nhưng quan trọng nhất cần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của học sinh và những người liên quan để phòng tránh.
Bộ GD-ĐT cho biết, một số thông tin do báo chí cung cấp cho Ban Chỉ đạo cấp quốc gia đã được xử lý kịp thời. Ban Chỉ đạo cấp quốc gia đã chủ động phối hợp và cung cấp thông tin để các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an truy tìm nguồn gốc, động cơ, xác minh, xử lý nghiêm; kết quả xử lý sẽ được thông báo trong thời gian tới. |
Mê Tâm
Bình luận (0)