![]() |
| Đoàn Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Y tế kiểm tra tại Bệnh viện Đà Nẵng |
Đoàn kiểm tra liên ngành của Bộ Y tế do Phó cục trưởng Cục Y tế dự phòng Đặng Quang Tấn vừa có chuyến đi thực tế đến kiểm tra tình hình phòng, chống sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đà Nẵng là một trong 4 tỉnh thành có số người mắc SXH cao nhất cả nước, cùng với Hà Nội, TP.HCM và Bình Dương, đặc biệt, Đà Nẵng có tỷ lệ người mắc so với tỷ lệ dân số cao nhất nước.
BS Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng Đà Nẵng cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2017, Đà Nẵng ghi nhận 3.845 ca SXH, tăng 87,38% so với cùng kỳ năm 2016. Các địa bàn có số người mắc cao là Thanh Khê với 790 ca, Hải Châu với 620 ca và Liên Chiểu với 624 ca… Hiện toàn Đà Nẵng có trên 50 xã, phường có người mắc SXH với 267 ổ dịch SXH nhỏ và đã tiến hành xử lý hóa chất các ổ dịch này. Đà Nẵng chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong do SXH từ năm 2010 trở lại đây.
Nguyên nhân bùng phát dịch SXH mạnh và sớm hơn so với mọi năm là do thời tiết có nhiều chuyển biến tiêu cực. Bên cạnh đó, do nguyên nhân chủ quan từ người dân trong ý thức phòng chống dịch, các khu đất trống, các công trình xây dựng, vườn tược, dụng cụ chứa nước không cần thiết… chưa được xử lý triệt để tạo điều kiện cho loăng quăng, bọ gậy sinh sôi phát triển thành muỗi.
Theo Phó cục trưởng Cục Y tế dự phòng Đặng Quang Tấn, năm 2017, tình hình SXH diễn biến sớm hơn mọi năm và đang có chiều hướng gia tăng phức tạp. Phó Cục trưởng đề nghị Đà Nẵng cần tập trung vào giảm mắc mới, không để xảy ra tình trạng tử vong. Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch SXH một cách triệt để, thực hiện tốt việc phân loại bệnh nhân, phân loại tuyến điều trị, tránh quá tải bệnh viện. Kiểm soát, kiểm tra chặt chẽ các quy trình phun thuốc chống muỗi đồng thời tuyên truyền đến từng người dân các biện pháp phòng chống dịch SXH cũng như hướng dẫn cụ thể về dịch bệnh để người dân hiểu rõ…
Tin, ảnh: Vĩnh Yên


Bình luận (0)