Sự kiện giáo dụcTin tức

Đà Nẵng: Cần xây dựng nhà trẻ ở khu công nghiệp

Tạp Chí Giáo Dục

(GD TP.HCM – Đà Nẵng): – Tại kỳ họp thứ 14 HĐND Đà Nẵng, khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016 diễn ra trong 3 ngày từ 7-7 đến 9-7, các đại biểu tham dự đã mổ xẻ rất nhiều vấn đề liên quan đến an sinh xã hội, phát triển kinh tế, đặc biệt “nóng” trong các phiên thảo luận là vấn đề nhà trẻ cho khu công nghiệp… và vụ việc báo cáo sai, thiếu hơn 1 ngàn lô đất tái định cư gây bức xúc trong dư luận, nhân dân…

Đà Nẵng là thành phố tập trung tương đối nhiều khu công nghiệp với rất đông công nhân lao động làm việc tại địa bàn quận Liên Chiểu. Tuy nhiên nhiều năm nay, nhà trẻ, nhà mẫu giáo dành cho con em của đối tượng này vẫn còn rất hạn chế. Liên quan đến việc thực hiện thí điểm xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo nhằm “Hỗ trợ phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020” theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT hiện vẫn chưa được triển khai, tại phiên thảo luận đại biểu Đỗ Thị Kim Lĩnh cho rằng, cần mở thêm các trường mầm non công lập, thực hiện triển khai xây dựng nhà trẻ ở khu công nghiệp và làm sao để nhóm trẻ từ 6 đến 18 tháng tuổi đều được gửi trẻ, giúp các bậc phụ huynh an tâm làm việc, góp phần ổn định an sinh xã hội.

Về vấn đề này, đại biểu Huỳnh Thị Tam Thanh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho biết, việc phát triển cơ sở giáo dục chăm sóc trẻ trong độ tuổi nhà trẻ đã từng thể hiện rõ trong nghị quyết 53 (năm 2013) và nghị quyết 65 (năm 2014) của HĐND thành phố, vì vậy đề nghị thành phố quan tâm giải quyết nhu cầu giữ trẻ của người dân vì nếu không được quan tâm sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em. Bà Thanh cũng đề nghị thành phố cần quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp, quan tâm đến hệ thống nhà trẻ và sớm triển khai nghị định 59 của Chính phủ, đồng thời quan tâm xem xét, sớm giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng nhà trẻ ở khu chế xuất và triển khai thí điểm đề án sữa học đường trong 6 tháng cuối năm 2015.

Liên quan đến khía cạnh giáo dục, đại biểu Lê Thị Nam Phương cho biết, theo quy định, đến năm 2020 có 30% học sinh học nghề sau khi tốt nghiệp trung học nhưng hiện thành phố mới chỉ có 5,4% học sinh học nghề sau tốt nghiệp THCS, do đó thành phố cần phân luồng đào tạo nghề sau phổ thông.

Vĩnh Yên

Bình luận (0)