Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Đà Nẵng: Cử tri bức xúc về ô nhiễm môi trường, ATGT

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 6-11, Thưng trc HĐND TP.Đà Nng đã t chc Chương trình HĐND vi c tri ln th 4, Ch tch HĐND TP.Đà Nng Nguyn Nho Trung ch trì…

Thiếu tưng Vũ Xuân Viên – Giám đc Công an Đà Nng – gii đáp bc xúc ca c tri

Theo đó, chương trình tập trung vào các nội dung như: xử lý các điểm nóng về ô nhiễm môi trường; an ninh trật tự và an toàn giao thông (ATGT); văn hóa – văn minh đô thị; tiến độ giải tỏa đền bù, thi công các dự án và thực hiện chủ trương “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư 2018”…

Về tình hình trật tự ATGT, cử tri Hà Quốc Long (Q.Sơn Trà) bức xúc, trục đường Ngô Quyền – Yết Kiêu tới cảng Tiên Sa mặc dù đã có nhiều giải pháp căn cơ nhưng thực trạng chấp hành của lái xe còn chưa nghiêm chỉnh như tranh nhau chạy, bấm còi inh ỏi, dàn hàng ngang, thậm chí qua ngã tư vẫn chen nhau. Điều này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao… Theo đó, cử tri Long kiến nghị lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát rốt ráo hơn.

Đối với vấn đề môi trường, ông Long cho biết, tình hình ô nhiễm môi trường nặng ở Khu công nghiệp thủy sản Thọ Quang, âu thuyền. Ngay trên bến đậu tàu thuyền mặt nước dày đặc chai lọ, bao nilon… Người dân xung quanh đây vẫn phải chịu cảnh hôi thối, bốc mùi.

Liên quan đến ô nhiễm môi trường bãi rác Khánh Sơn, cử tri Dương Văn Sáu (Q.Liên Chiểu) cho rằng, thời gian qua môi trường bãi rác Khánh Sơn hết sức nóng, bãi rác đã đi vào thời điểm quá tải. Người dân Q.Liên Chiểu mong muốn TP sớm có văn bản về thời gian di dời bãi rác này. Trong thời gian chưa di dời, TP cần chỉ đạo các ban ngành giảm tối đa mùi thối. Cần có chính sách ưu tiên hỗ trợ cho người dân sống cạnh bãi rác.

Về vấn đề đóng cửa xả thải gây ngập khu dân cư, cử tri Nguyễn Được (Q.Ngũ Hành Sơn) cho rằng, việc các cửa xả thải thoát không kịp mỗi khi trời mưa gây ngập nước khu dân cư làm hư hỏng đồ đạc của các hộ dân. Công ty thoát nước và xử lý nước thải phải có người trực, có biện pháp tránh gây ngập.

Trả lời các vấn đề này, ông Tô Văn Hùng – Giám đốc Sở TNMT Đà Nẵng – cho biết, để hạn chế tình trạng ô nhiễm bãi rác Khánh Sơn, Sở TNMT TP đã cho gắn 2 camera theo dõi, thu hẹp diện tích chôn lấp dưới 2.000m2, ban hành quy trình vận hành. Đây là cơ sở để cơ quan chức năng giám sát. Hiện trạm xử lý rác với công suất 750m3 đã đưa vào vận hành, kết quả tốt, cải thiện nhiều so với trước đó. Sở TNMT đang tiếp tục đo khảo sát để xác định diện tích phủ bạt; trồng cây xanh cách ly ngăn cản mùi hôi. Tiến tới tuyên truyền người dân phân loại rác tại nguồn.

Đối với nước thải ven biển, ông Hùng cho biết, ven biển hiện có 20 cửa xả phía Đông, còn vịnh Đà Nẵng có 29 cửa xả. Đường ống thu gom cũ không còn tương xứng, trong điều kiện không mưa thì hệ thống cơ bản đáp ứng được. Hiện sở đã chỉ đạo Công ty Thoát nước tiến hành nạo vét bùn dọc tuyến biển phía Đông, đắp đê chắn ngăn chặn cát tràn cửa xả. Vừa rồi nước tràn vì các cửa lệch bị rác và cát chắn không mở được. Sắp tới, sẽ nỗ lực không để tình trạng nước tràn vào khu dân cư. Để triệt để tình trạng này, các cơ sở kinh doanh dọc biển phía Đông cần có ý thức bảo vệ môi trường.

Ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND Đà Nẵng – thông tin thêm, ô nhiễm môi trường biển là vấn đề lớn nhất hiện nay. Riêng dự án xử lý thoát nước, nước thải ở phía Đông sẽ khởi công vào tháng 4-2019, đến cuối 2020 hoàn thành. Tuy nhiên lúc đó cũng chỉ đạt được lưu vực Phạm Văn Đồng về Q.Sơn Trà. Vì vậy sắp tới sẽ nghiên cứu đưa dòng nước vào âu thuyền Thọ Quang, tránh đưa ra biển gây xói lở. Các khu vực còn lại sẽ tách riêng khỏi hệ thống nước mưa để giảm tải, cho nước thải sắp xử lý chảy về sông Hàn.

Trả lời về tình hình ATGT, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc Công an Đà Nẵng – cho biết, tuyến đường Ngô Quyền ra cảng Tiên Sa mật độ giao thông nhiều. Những năm gần đây lượng hàng hóa qua cảng tăng nhanh nên lưu lượng xe container tăng nhanh dẫn đến một số vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra. Thời gian tới sẽ tăng cường lực lượng, tuần tra khép kín nhằm hạn chế thấp nhất TNGT đáng tiếc. UBND TP cũng cần lắp thêm camera giám sát tuyến đường này.

Cũng theo ông Viên, tín dụng đen, vay nặng lãi, đòi nợ thuê là những vấn đề nở rộ 3, 4 năm gần đây do nhu cầu vay vốn trong dân, tội phạm đánh trúng tâm lý nhanh, gọn, thủ tục đơn giản. Hoạt động này diễn ra âm thầm bằng quan hệ dân sự đến khi không trả được thì xảy ra hiện tượng khủng bố, đòi nợ, lúc đó người dân mới báo công an… Công an TP đã chỉ đạo lực lượng chức năng tổng rà soát trên toàn địa bàn TP. Qua đó đã lập danh sách 262 đối tượng trên địa bàn cấu kết với các đối tượng tỉnh khác chuyên cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê.

“Trong tháng 10 vừa qua, Công an TP đã yêu cầu Công an Q.Sơn Trà và Q.Liên Chiểu chủ động kiểm tra, bắt giữ 2 vụ. Hiện công an đang giám sát rất chặt và có thể bắt giữ các đối tượng trong danh sách bất cứ lúc nào. Ngoài ra, công an cũng đã nắm được 13 đơn vị núp bóng doanh nghiệp có biểu hiện cho vay nặng lãi và đã phân công lực lượng giám sát chặt. Tôi tin thời gian tới tình hình cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê sẽ giảm”, ông Viên nói.

Vĩnh Yên

Bình luận (0)