Những ngày đầu tháng 10-2025, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.Đà Nẵng đã tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri tại nhiều phường, xã trên địa bàn nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Tại các buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ nhiều tâm tư, kiến nghị liên quan đến đời sống dân sinh, chính sách xã hội, quy hoạch đô thị, cũng như những vấn đề nóng trong quản lý hành chính và bảo đảm an ninh trật tự…

Ngày 7-10, Đoàn ĐBQH TP.Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Ngũ Hành Sơn. Cử tri bày tỏ lo ngại về tình trạng nhiều doanh nghiệp chưa nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của họ và tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định trong quan hệ lao động. Cử tri đề nghị tăng cường thanh tra, kiểm tra và công khai danh sách doanh nghiệp nợ, trốn đóng bảo hiểm trên các phương tiện thông tin đại chúng để răn đe, phòng ngừa.
Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, cử tri cho rằng hiện có tình trạng giáo viên “sợ” học sinh, thiếu sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức, dẫn đến vi phạm nội quy, ảnh hưởng môi trường học đường. Cử tri đề nghị Quốc hội và các cơ quan chức năng ban hành quy định cụ thể, sát thực tế hơn về đạo đức học sinh và công tác khen thưởng, kỷ luật trong nhà trường. Ngoài ra, cử tri phản ánh tình trạng hàng giả, hàng nhái tràn lan trên thị trường, đòi hỏi cơ quan quản lý thị trường và lực lượng chức năng có giải pháp mạnh mẽ hơn trong chống gian lận thương mại, bảo vệ người tiêu dùng.

Đối với chế độ chính sách, nhiều cử tri đề nghị quan tâm xem xét, hỗ trợ những người từng tham gia kháng chiến nhưng bị thất lạc giấy tờ, hoặc không còn người làm chứng. Đồng thời, cần rút kinh nghiệm trong việc chi trả các khoản hỗ trợ, bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch.
Trước thực trạng tội phạm công nghệ cao diễn biến phức tạp, cử tri mong muốn tăng cường tuyên truyền, cảnh báo để người dân, đặc biệt là người có tâm lý yếu, dễ bị thao túng nâng cao cảnh giác.
Trước đó, ngày 6-10, Đoàn ĐBQH TP.Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Quế Phước. Cử tri Hồ Nghĩa kiến nghị sớm đầu tư, sửa chữa tuyến quốc lộ 14H và các cầu thường xuyên bị ngập lũ, đồng thời xây dựng cầu bắc qua sông Thu Bồn nhằm tạo thuận lợi cho lưu thông, phát triển kinh tế – xã hội địa phương. Nhiều ý kiến cũng đề xuất đầu tư cụm công nghiệp, khu du lịch để giải quyết việc làm và thu hút nguồn lực.
Cử tri Lê Văn Sanh phản ánh tình trạng lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi, gây thiệt hại cho người dân. Đề nghị Chính phủ, Bộ Công an và các doanh nghiệp viễn thông tăng cường giải pháp kỹ thuật, ngăn chặn triệt để tin nhắn, cuộc gọi rác.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình cho biết, dự kiến năm 2026 sẽ triển khai dự án sửa chữa quốc lộ 14H với tổng vốn đầu tư khoảng 60 tỷ đồng. Riêng đề xuất xây dựng cầu qua sông Thu Bồn, thành phố sẽ đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030 sau khi hoàn thiện hồ sơ, quy hoạch. Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan chủ động tháo gỡ khó khăn, bảo đảm quyền lợi chính đáng của nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội vùng nông thôn, miền núi.
Tiếp xúc cử tri tại các phường Hải Châu, Hòa Cường, Sơn Trà, An Hải và Thanh Khê… Cử tri các phường quan tâm đến vấn đề giá nhà ở tăng cao, thuế thu nhập cá nhân, công tác quy hoạch đô thị, phát triển nghề cá và sắp xếp bộ máy hành chính sau sáp nhập. Cử tri Nguyễn Thanh Ngọc (phường Thanh Khê) nêu thực trạng giá chung cư tăng từ 70 đến 100 triệu đồng/m², khiến người thu nhập thấp khó tiếp cận nhà ở.
Cử tri Vũ Tiến Dũng (phường Hải Châu) đánh giá cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp sau hợp nhất, song đề nghị tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực, chuyên môn sâu để đáp ứng yêu cầu công việc. Ông cũng kiến nghị sớm bố trí, sắp xếp lại trụ sở làm việc của các cơ quan sau sáp nhập, tránh manh mún, gây khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính.
Cử tri Cao Văn Minh (phường Sơn Trà) phản ánh sự khác biệt trong chính sách hỗ trợ ngư dân giữa hai địa phương trước hợp nhất, đề nghị ban hành quy định thống nhất để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia. Cử tri Phan Văn Hải (phường An Hải) nêu tình trạng chậm trễ trong cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là ở những khu vực quy hoạch treo.
Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Phạm Đức Ấn ghi nhận, chia sẻ và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của cử tri. Ông Phạm Đức Ấn cho biết thành phố đang tập trung rà soát, đánh giá lại đội ngũ cán bộ, bảo đảm phân bổ hợp lý, phục vụ người dân tốt nhất trong mô hình chính quyền 2 cấp. Về vấn đề giá nhà đất, Chủ tịch UBND thành phố cho rằng đây là vấn đề phức tạp, cần có giải pháp tổng thể và lộ trình dài hạn. Nhà nước đã, đang dành nguồn lực để phát triển nhà ở xã hội, hỗ trợ người thu nhập thấp. Đối với công tác điều hành, ông Phạm Đức Ấn khẳng định tinh thần của chính quyền Đà Nẵng mới là “gần dân, sát dân, phục vụ nhanh chóng và hiệu quả”. Nếu phát hiện nơi nào giải quyết công việc chậm, tắc trách, thành phố sẽ giám sát, xử lý nghiêm.
Chủ tịch UBND thành phố cũng giải trình thêm các nội dung liên quan đến hoạt động nghiệp đoàn nghề cá, phòng chống thiên tai, thuế thu nhập cá nhân, nghiên cứu khoa học và đầu tư hạ tầng đô thị. “Đoàn ĐBQH thành phố sẽ tiếp tục kiến nghị, đề xuất đến Quốc hội và các cơ quan Trung ương những vấn đề lập pháp, giám sát và hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhằm phục vụ tốt nhất cho sự nghiệp phát triển của đất nước và nhân dân”, ông Phạm Đức Ấn nói.
Các buổi tiếp xúc cử tri lần này không chỉ là dịp để nhân dân gửi gắm tâm tư, nguyện vọng mà còn thể hiện sự gắn kết giữa đại biểu Quốc hội và cử tri, củng cố niềm tin của người dân vào bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.
Vĩnh Yên

Bình luận (0)