Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Đà Nẵng: Cử tri mong chính quyền đầu tư nhiều hơn cho huyện Hòa Vang

Tạp Chí Giáo Dục

Chuẩn bị cho kỳ họp giữa năm 2024 của HĐND TP.Đà Nẵng khóa X, các đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Hòa Vang.


Các cử tri huyện Hòa Vang nêu ý kiến

Theo đó, các cử tri đề nghị TP quan tâm giải quyết tình trạng mất an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 14B và các tuyến đường liên thôn; tình trạng thiếu trường học công lập…

Các cử tri cũng đề nghị chính quyền TP quan tâm, đầu tư xứng tầm để xây dựng huyện Hòa Vang trở thành đô thị vệ tinh (đô thị loại 2) của Đà Nẵng. Hơn 20 năm qua, cùng với quá trình đô thị hóa và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, chính quyền TP.Đà Nẵng và huyện Hòa Vang đã huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, hạ tầng khu dân cư, hạ tầng thương mại du lịch, dịch vụ, hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp… tương đối đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển, tạo diện mạo mới cho Hòa Vang, đưa địa phương này chuyển mình từ nông thôn sang đô thị. Theo quy hoạch và định hướng đến năm 2025, huyện Hòa Vang đạt tiêu chí đô thị loại 4, đủ điều kiện trở thành thị xã trực thuộc TP.Đà Nẵng.

Cử tri Nguyễn Bá Thành (xã Hòa Châu) nêu ý kiến, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, các đại biểu đã cho ý kiến về nghị quyết tổ chức mô hình chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.Đà Nẵng. Trong các chính sách, cơ chế đặc thù, có việc thí điểm thành lập khu thương mại tự do, với tiềm năng và lợi thế của mình, huyện Hòa Vang có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của Đà Nẵng trong giai đoạn tới. Vì vậy đề nghị TP xây dựng huyện Hòa Vang trở thành đô thị vệ tinh (đô thị loại 2) của Đà Nẵng chứ không nhất thiết phải xây dựng thị xã như chủ trương hiện nay.

Theo Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng Ngô Xuân Thắng, hiện nay huyện Hòa Vang đang nỗ lực xây dựng để đạt chuẩn đô thị loại 4, dự kiến sẽ hoàn thành các tiêu chí và nâng cấp vào năm 2025. Tuy nhiên, thực tế cho thấy để đạt chuẩn các tiêu chí xây dựng đô thị loại 4 như chủ trương hiện nay, huyện Hòa Vang vẫn còn rất nhiều việc phải làm và cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức của người dân…

Về vai trò, tiềm năng, lợi thế của Hòa Vang khi triển khai khu thương mại tự do như trong một số chính sách đặc thù để phát triển Đà Nẵng khi nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số119/2020/QH14, ông Thắng cho rằng, nếu Hòa Vang tham gia vào đề án này thì sẽ rất tốt và thuận lợi.

Cử tri Lê Thị Xuân (xã Hòa Châu) nêu ý kiến, gần đây tình trạng tội phạm trộm cắp, ma túy ngày càng tăng. Đặc biệt, các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn, mang theo hung khí như dao nhọn, kiếm tự chế, vỏ chai bia đuổi đánh nhau ngày càng manh động. Thậm chí hành vi phạm tội này có tổ chức, chuẩn bị từ trước. Rất mong TP và các cơ quan chức năng có giải pháp xử lý, hạn chế tình trạng này.

Kỳ họp giữa năm 2024, HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ tổ chức vào giữa tháng 7-2024. Tại kỳ họp này, HĐND TP.Đà Nẵng sẽ xem xét, thảo luận cho ý kiến đối với gần 130 tài liệu, trong đó có 36 tài liệu do UBND TP trình. Kỳ họp dự kiến dành phần lớn thời gian cho hoạt động thảo luận tại tổ, thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn, tập trung trao đổi, đi sâu phân tích thực trạng, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm triển khai thực hiện và hoàn thành những chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2024. Bên cạnh đó, HĐND TP sẽ thảo luận, quyết định một số nội dung quan trọng về phát triển kinh tế – xã hội và một số nội dung chính sách đặc thù của TP…

Nhiều cử tri cũng kiến nghị chính quyền sớm nâng cấp mở rộng tuyến đường quốc lộ 14G để đảm bảo an toàn giao thông cho người điều khiển phương tiện, nhất là vào mùa du lịch…

Ông Thắng đề nghị các sở, ngành, địa phương xử lý các kiến nghị, phản ánh trong thẩm quyền và thông tin lại cho bà con cử tri.

Về vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn, ông Thắng thông tin, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) cơ sở, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2024. Vừa qua, HĐND TP đã thông qua 2 nghị quyết quan trọng để kịp thời cụ thể hóa triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở, gồm: Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ ANTT và tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ ANTT trên địa bàn TP; Nghị quyết quy định chế độ, chính sách, điều kiện đảm bảo hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở theo quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Đây là một trong những giải pháp căn cơ của TP để giải quyết tình hình ANTT tại cơ sở.

Hàn Giang

Bình luận (0)