- 1 Đà Nẵng: Giáo viên cấp tập thực hiện thủ tục đăng ký dạy thêm
Để tiếp tục việc dạy thêm ngoài nhà trường, nhiều giáo viên tại TP.Đà Nẵng đã đến cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh theo hình thức hộ gia đình. Tại các điểm đăng ký, số lượng giáo viên có nhu cầu rất lớn, nhiều người phải chờ đợi nhiều ngày…

Thực hiện quy định Thông tư 29, nhiều giáo viên tại TP.Đà Nẵng để không bị gián đoạn việc dạy thêm đã khẩn trương tìm đến bộ phận một cửa của các quận, huyện để thực hiện thủ tục mở giấy phép đăng ký kinh doanh hộ gia đình. Theo ghi nhận, những ngày qua, giáo viên thực hiện thủ tục đăng ký rất đông, nhiều người phải chờ đến 2, 3 ngày. Thầy A. – một giáo viên tại quận Cẩm Lệ chia sẻ: “Tôi đến đây lần thứ 3 rồi, sau khi điền các thông tin cần thiết thì phải chờ vì bộ phận tiếp nhận hồ sơ thông báo hệ thống xử lý gặp trục trặc không thực hiện được. Mấy ngày qua, tôi cũng thấy có nhiều giáo viên đến đăng ký thủ tục. Việc đăng ký phải thực hiện càng sớm càng tốt để lớp học thêm không bị gián đoạn kiến thức trong thời gian chờ đợi này”.
Tương tự, thầy B. – một giáo viên ở quận Hải Châu cũng đến bộ phận một cửa của quận để làm thủ tục mở giấy phép. Thầy B. cho biết: “Tôi cũng đắn đo giữa lựa chọn ra trung tâm dạy học hay mở giấy phép dạy thêm tại nhà. Cuối cùng tôi chọn cách mở giấy phép vì nếu ra trung tâm thì có thể mức học phí của các em phải tăng lên để trang trải thêm các khoản phí quản lý, điện, nước… Hiện tôi đã hoàn thành thông tin và nộp các tờ khai đầy đủ, chỉ chờ được duyệt và cấp giấy phép để lớp học được trở lại”.
Theo bà Nguyễn Hoàng Oanh, Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND quận Hải Châu cho biết, từ ngày 17-2 đến nay, chỉ tính riêng hồ sơ đăng ký kinh doanh ở lĩnh vực dạy thêm ước tính có khoảng 100 bộ mỗi ngày. Con số này gần như tăng gấp đôi so với thời điểm trước đó mà đơn vị thực hiện trong lĩnh vực tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép.
Số lượng hồ sơ có nhu cầu cấp phép trong lĩnh vực dạy thêm tại các quận, huyện tính đến thời điểm hiện tại là khá nhiều. Trong đó, đơn cử như quận Liên Chiểu hiện có khoảng 120 hồ sơ đã và đang chờ hoàn thiện các thủ tục đăng ký dạy thêm theo hình thức kinh doanh hộ gia đình. Con số này ở quận Cẩm Lệ cũng không hề nhỏ, để hạn chế sự trục trặc của hệ thống, mỗi ngày Phòng Tài chính – Kế hoạch của quận chỉ tiếp nhận khoảng 50 hồ sơ để xử lý. Nhiều trường hợp được hướng dẫn điền sẵn thông tin vào hồ sơ để được tiếp nhận nhanh hơn, tránh đi lại nhiều lần mất thời gian của người dân.
Việc thực hiện thủ tục hồ sơ cấp phép mất khá nhiều thời gian. Bởi vì theo lưu ý của bộ phận cấp phép, các giáo viên được cấp phép phải chú ý đáp ứng đủ yêu cầu chuyên môn và các yêu cầu khác của cơ quan chức năng liên quan nên giấy phép được xem là thủ tục ban đầu. Để không bị gián đoạn thời gian dạy thêm cho học sinh cũng như ảnh hưởng đến quá trình nắm bắt kiến thức của học sinh, nhiều giáo viên khác chọn cách đến các trung tâm đã đủ điều kiện để đăng ký dạy thêm. Cô giáo H.T.N. ở quận Hải Châu chia sẻ: “Nhà tôi không gian hẹp, lại nằm ở vùng ven nên tôi đăng ký dạy thêm ở trung tâm cho thuận tiện. Mặt khác, có trung tâm thực hiện các thủ tục pháp lý sẽ giảm bớt thời gian giúp giáo viên yên tâm giảng dạy”.
Tìm hiểu được biết, thủ tục làm hồ sơ đăng ký cấp giấy phép kinh doanh hộ gia đình để phục vụ cho công việc dạy thêm của các giáo viên đều khá thuận lợi, được hướng dẫn chi tiết và nhanh gọn. Người dân chỉ cần căn cước công dân và khai thông tin theo mẫu do bộ phận một cửa cấp, trong vòng 3 ngày sẽ được xử lý và trả kết quả. Sau khi giáo viên hoàn thành thủ tục hồ sơ pháp lý ban đầu để có cơ sở hoạt động thì Phòng Tài chính – Kế hoạch các quận, huyện sẽ gửi thông tin về cho xã, phường, các phòng GD-ĐT quận để thuận tiện quản lý.
Ông Nguyễn Thanh Lịch – Trưởng phòng GD-ĐT quận Liên Chiểu cho biết, đơn vị đang chờ hướng dẫn chính thức của Sở GD-ĐT Đà Nẵng để có căn cứ kiểm tra các điều kiện đảm bảo cho sự hoạt động của một trung tâm tổ chức dạy – học. Theo quy định, các trung tâm phải đáp ứng những điều kiện về diện tích phòng học, ánh sáng, phương án phòng cháy chữa cháy…
Cũng theo ông Lịch, Thông tư 29/2024 về quản lý dạy thêm – học thêm của Bộ GD-ĐT còn quy định các cơ sở dạy thêm phải niêm yết danh sách giáo viên, các môn học, thời lượng dạy thêm đối với từng môn học theo khối lớp, mức học phí… Vì vậy, đơn vị sẽ tiến hành kiểm tra, rà soát nếu để đảm bảo việc tổ chức dạy học thêm đúng quy định, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về chuyên môn lẫn cơ sở vật chất, điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh.
Hiền Lương
Bình luận (0)