|
Muốn thu hút HSSV tham gia đóng BHYT, các cơ sở y tế cần đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh . Ảnh: N.T |
Mục tiêu của ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Đà Nẵng trong năm học 2012-2013 là tỷ lệ học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 95%. Thế nhưng với những hạn chế về cơ sở vật chất, đội ngũ y bác sĩ tại các trường và tình trạng các cơ sở y tế còn phân biệt đối xử trong khám chữa bệnh khiến mục tiêu trên khó trở thành hiện thực…
Nguyên nhân vì đâu?
Ông Đinh Văn Hiệp, Giám đốc BHXH TP.Đà Nẵng, cho biết: “Sau 3 năm triển khai thực hiện BHYT HSSV theo Luật BHYT, tỷ lệ HSSV tham gia BH tăng đáng kể, từ 68,9% năm học 2009-2010 lên 86,4% năm học 2011-2012. Cụ thể, khối tiểu học đạt 80,4%; THCS: 75,4%; THPT: 79,1%; TT GDTX: 66,41%; trung cấp: 72,5%… Theo đánh giá của ngành BH, con số đạt được từ tỷ lệ đóng BHYT của HSSV trong thời gian qua có bước chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, đối với đô thị loại 1 trực thuộc Trung ương như Đà Nẵng thì tỷ lệ này còn khá thấp.
Theo ông Trần Đình Mai, Trưởng ban Công tác HSSV (ĐH Đà Nẵng), nguyên nhân là do mức phí BHYT tăng đột ngột và cao hơn 4 lần so với mức đóng trước đó, trong khi đa phần HSSV đang theo học tại TP này là con em nông dân nghèo nên dẫn đến sự hưởng ứng đóng BHYT trong HSSV thấp.
Trong khi đó, TS. Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng phòng Công tác HSSV ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng, cho rằng đối với SV năm nhất, theo quy định thẻ BH của HS có hiệu lực từ ngày 1-10 đến 30-9 năm sau. Trong khi đó thẻ BH của SV tính từ ngày 1-1 đến 31-12 nên khi nhập học buộc tân SV phải mua BH 15 tháng (từ ngày 30-9 năm nay đến 31-12 năm sau). Điều này gây khó khăn cho bộ phận tài vụ, vừa thu tiền vừa phải giải thích, trong khi không phải SV nào cũng chuẩn bị đầy đủ tiền để sẵn sàng đóng khoản phí đó.
Một nguyên nhân khác, theo ngành BHXH TP.Đà Nẵng thừa nhận, đó là tình trạng khám chữa bệnh quá tải cũng như cơ sở vật chất, con người phục vụ công tác y tế tại các trường học không đáp ứng nhu cầu khiến phụ huynh cũng như HSSV e ngại không muốn đóng BHYT. Đó là chưa kể, mỗi lúc ốm đau, HSSV đến cơ sở y tế điều trị đôi khi còn bị phân biệt như “con ghẻ” của ngành y tế.
Giải pháp thu hút HSSV tham gia
Giải pháp mà ngành BHXH TP.Đà Nẵng đề ra là làm tốt công tác tuyên truyền đến từng đối tượng mua BHYT; nâng cao chất lượng phục vụ; duy trì và phát triển mạng lưới y tế trường học; thực hiện chăm sóc sức khỏe bảo đảm ngay tại trường học… Đồng thời kiến nghị UBND TP nâng mức hỗ trợ BHYT HSSV từ 30% lên 50%.
Ai cũng rõ, BHYT là nhằm bảo hộ sức khỏe cho HSSV nhưng tại sao tỷ lệ đóng BHYT vẫn thấp? Đặc biệt có nhiều trường, mức tham gia đóng thụt lùi dần theo từng năm, đơn cử như ĐH Kinh tế Đà Nẵng: Năm 2009 đạt 87,2%, đến 2011 còn 64%…
Tại hội nghị “Công tác BHYT trong HSSV ĐH Đà Nẵng năm 2012” tổ chức ngày 19-9, ông Nguyễn Xuân Anh – Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng – nhấn mạnh: “Để thu hút được đông đảo HSSV tự nguyện tham gia BHYT như mục tiêu đặt ra, ngành y tế cần có giải pháp thiết thực, tận tình, chu đáo trong khám chữa bệnh, tránh phân biệt “con ghẻ, con ruột” giữa người sử dụng thẻ và người bệnh đóng phí”. Thực tế cho thấy, rất nhiều phụ huynh tỏ ra e ngại, không đóng BHYT cho con tại trường học một phần bởi thái độ cư xử của các y bác sĩ nơi điều trị bệnh. Có thể nói rằng, bên cạnh ý thức của người dân, của HSSV hay do điều kiện kinh tế khách quan tác động thì việc phân biệt này đã trở thành căn bệnh trầm kha tại nhiều cơ sở điều trị bệnh, kéo dài trong nhiều năm qua. Thiết nghĩ, nếu ngành BHXH hạn chế thủ tục rườm rà để chi trả BHYT cũng như ngành y tế thực hiện khám, chữa bệnh theo BHYT một cách nhiệt tình, cởi mở… thì sẽ đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của HSSV. Xem HSSV mua BHYT là khách hàng có đủ quyền lợi trong nền kinh tế thị trường thì hẳn không cần đến tác động của Luật BH hay các chế tài của nhà trường, số lượng HSSV tham gia BHYT vẫn đạt được, thậm chí trên mục tiêu đề ra.
Phan Lệ


Bình luận (0)