Sáng 28-10, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP.Đà Nẵng đã chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị về phương án di dời nhân dân ra khỏi vùng ngập lụt.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh, trên địa bàn TP.Đà nẵng xuất hiện mưa to khiến mực nước các sông Vu Gia, Túy Loan, Cu Đê, Cẩm Lệ… dâng cao, nhiều nơi vượt báo động 3. Nhiều tuyến đường và khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt cục bộ; nguy cơ sạt lở đất tại các xã miền núi diễn biến phức tạp.
Trước tình hình đó, Bộ CHQS TP.Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường trực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các biện pháp ứng phó. Lực lượng vũ trang thành phố huy động gần 6.300 cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ, cùng 19 phương tiện cơ giới, xuồng cứu hộ, ca nô, sẵn sàng cơ động khi có tình huống khẩn cấp. Đến sáng 28-10, các lực lượng đã phối hợp cùng địa phương di dời hơn 4.200 hộ với hơn 11.400 nhân khẩu ra khỏi vùng ngập sâu, nguy cơ sạt lở; bảo đảm an toàn, nơi ở tạm và hỗ trợ người già, trẻ nhỏ, gia đình chính sách.

Theo báo cáo, lúc 5 giờ sáng 28-10, mực nước sông Vu Gia tại Ái Nghĩa đạt 10,3m (cao hơn năm 2017 là 0,19m); sông Thu Bồn tại Câu Lâu đạt 5,35m, Hội An 3,25m. Dự báo trong 6-12 giờ tới, lũ đạt đỉnh và xuống chậm, nguy cơ ngập sâu tiếp diễn tại vùng trũng thấp ven sông. Tình trạng ngập úng ghi nhận ở nhiều địa phương: Quế Phước, Nông Sơn, Duy Xuyên, Xuân Phú, Hà Nha, Đại Lộc, Điện Bàn Tây, Hòa Tiến, Nam Phước, Hội An… Khu vực miền núi đối mặt nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Các hồ chứa lớn như Hòa Trung, Đồng Nghệ, A Vương, Sông Bung, Đăk Mi 4… đang vận hành xả lũ theo quy trình, bảo đảm an toàn cho hạ du.
Hàng nghìn người dân các xã miền núi đã được sơ tán đến nơi an toàn. Cụ thể: xã Trà Đốc (141 hộ/620 nhân khẩu), xã Trà Leng (51 hộ/265 người), xã Phước Thành (45 hộ/136 người)… Tại Trường THCS Trà Leng 1, có 35 học sinh được bố trí ở lại trường, có giáo viên trực 24/24.

Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã gây thiệt hại đáng kể. Phường Hội An Tây sạt lở hơn 3km bờ biển, có đoạn nước biển xâm thực sâu 25-30m; Hội An Đông hư hỏng khoảng 700m đường đê Đế Võng. Tại miền núi, các tuyến giao thông ĐH1, ĐH3, ĐH7 và quốc lộ 40B sạt lở hàng chục điểm, nhiều đoạn bị chia cắt. Riêng quốc lộ 40B có hơn 20 điểm sạt lở với 20.000m³ đất đá, nhiều khu vực bị cô lập.
Đợt mưa lần này đã khiến 42 xã, phường tại TP.Đà Nẵng bị ngập lụt, đã di dời 622 hộ/2.402 nhân khẩu; Quảng Ngãi có 7 xã, phường ngập, di dời 106 hộ/248 nhân khẩu. Trận lũ khiến 6 người thuộc hai địa phương này mất tích, ảnh hưởng đến 728 hộ/2.650 nhân khẩu.


Để ứng phó trước tình hình mưa lớn liên tục gây ngập lụt, ngay trong đêm 27-10, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 họp khẩn triển khai các phương án phòng, chống mưa lũ trên toàn địa bàn. Đại tá Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì cuộc họp.
Ngay trong đêm, Quân khu 5 chỉ đạo lực lượng tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi huy động người, phương tiện khẩn trương ứng cứu vùng rốn lũ. Đồng thời, thành lập 5 đoàn công tác do thủ trưởng Bộ Tư lệnh và các cơ quan chủ trì, trực tiếp xuống địa bàn kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống ngập lụt, sạt lở.
Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và chính quyền địa phương, triển khai phương án phân luồng giao thông, di chuyển người và tài sản, vận chuyển lương thực, thực phẩm cứu trợ cho người dân vùng bị cô lập.
Toàn lực lượng thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm sẵn sàng cơ động, hậu cần – kỹ thuật, quyết tâm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản nhân dân.
Vĩnh Yên

Bình luận (0)