Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Khoa học - Công nghệ

Đà Nẵng: Không để ai bị bỏ lại phía sau trong chuyển đổi số

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 5-6, UBND TP.Đà Nẵng chính thức phát động chương trình “Bình dân học vụ số”, gắn với phong trào “Học tập số”, hướng đến mục tiêu phổ cập kiến thức và kỹ năng số cho toàn dân, đặc biệt là các nhóm yếu thế. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đà Nẵng phát động chương trình “Bình dân học vụ số”

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh khẳng định: “Phong trào “Bình dân học vụ số” thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của thành phố trong việc phổ cập kiến thức, kỹ năng số cơ bản đến toàn thể nhân dân, đặc biệt là người cao tuổi, người nghèo, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là cơ hội để mọi người tiếp cận công nghệ, sử dụng dịch vụ số, nâng cao chất lượng cuộc sống và hội nhập với xã hội số”.

Theo lộ trình đặt ra, đến cuối năm 2025, thành phố hướng tới các mục tiêu cụ thể: 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khu vực công có hiểu biết và kỹ năng số phục vụ công việc; 100% học sinh, sinh viên được trang bị kỹ năng sử dụng công nghệ an toàn, hiệu quả trong học tập và sáng tạo; 80% người dân trưởng thành có nhận thức cơ bản về chuyển đổi số, biết sử dụng thiết bị thông minh và các dịch vụ số thiết yếu; Mỗi hộ gia đình có ít nhất một người biết sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số và các nền tảng số phổ thông.

Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh phát biểu tại buổi lễ phát động

Chương trình được triển khai đồng bộ trên toàn thành phố, thông qua nhiều mô hình như: “Mỗi công dân – Một danh tính số”, “Gia đình số”, “Chợ số – Nông thôn số”, “Tổ công nghệ số cộng đồng”… Trong đó, các “tổ công nghệ số cộng đồng” sẽ trực tiếp hướng dẫn người dân tại khu dân cư cách sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng thanh toán điện tử, khai thác thông tin y tế số và các tiện ích công nghệ thiết thực khác.

Để đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng, thành phố xây dựng các chương trình đào tạo riêng biệt theo từng nhóm đối tượng: học sinh phổ thông, công chức, người lao động, người lớn tuổi… Đồng thời, nền tảng học trực tuyến “Bình dân học vụ số” cũng được đưa vào vận hành với nội dung đơn giản, dễ hiểu, được trình bày bằng nhiều hình thức như văn bản, hình ảnh, video nhằm hỗ trợ người học ở mọi trình độ tiếp cận công nghệ số một cách thân thiện và hiệu quả.

Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác chuyển đổi số năm 2024

Điểm nhấn của chương trình là việc hình thành mạng lưới “Đại sứ số”, gồm các cá nhân am hiểu công nghệ đóng vai trò mentor, hỗ trợ kỹ năng số cho người học (mentee). Mỗi “đại sứ” cam kết hướng dẫn ít nhất 5 người dân. Thành đoàn Đà Nẵng và các tổ chức đoàn thể sẽ đồng hành qua chiến dịch “Thanh niên chung tay phổ cập kỹ năng số”, tổ chức các lớp học lưu động, đến tận nhà hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ.

Các ngành như giáo dục, công an, nội vụ, khoa học và công nghệ… cũng sẽ tích cực lồng ghép nội dung chương trình vào kế hoạch và dự án chuyển đổi số ngành. Công tác truyền thông được đẩy mạnh trên nhiều nền tảng nhằm lan tỏa tinh thần học tập số trong cộng đồng, đồng thời tôn vinh các gương điển hình, những “công dân số” tiêu biểu trên hành trình chuyển đổi số.

Với sự tham gia của toàn hệ thống chính trị và cộng đồng, chương trình “Bình dân học vụ số” không chỉ là một chiến dịch phổ cập tri thức số mà còn là bước tiến quan trọng trong mục tiêu xây dựng một Đà Nẵng văn minh, hiện đại và bao trùm. Mỗi người dân, bất kể tuổi tác, nghề nghiệp hay hoàn cảnh đều có cơ hội tiếp cận, sử dụng và làm chủ công nghệ số, hướng đến một xã hội số toàn diện, không ai bị bỏ lại phía sau.

Vĩnh Yên

 

 

Bình luận (0)