Tòa soạnThư đi – tin lại

Đà Nẵng: Nguy cơ cháy nổ trong trường học

Tạp Chí Giáo Dục

Vụ cháy xảy ra tại Trường CĐ Nghề Đà Nẵng đã làm hư hỏng nhiều trang thiết bị

Cuối năm 2013, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) TP.Đà Nẵng đã tổ chức kiểm tra an toàn PCCC tại 10 trường ĐH trên địa bàn TP thì có đến 8/10 trường chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động hoặc trung tâm báo cháy trong tình trạng báo lỗi. Trong năm học 2013-2014, địa bàn này đã xảy ra ít nhất 3 vụ cháy trường học, thiêu hủy nhiều trang thiết bị, hồ sơ…
Một năm, nhiều vụ cháy trường
Thống kê sơ bộ, trong năm học 2013-2014, trên địa bàn Đà Nẵng xảy ra ít nhất 3 vụ cháy trường học. Các vụ cháy xảy ra ở cả trường mầm non và ĐH. Tuy không có thiệt hại về người nhưng các trang thiết bị, hồ sơ, đồ dùng dạy học… bị thiêu rụi một phần đáng kể. Việc mua sắm lại không phải là chuyện dễ dàng trong khi kinh phí dành cho các trường học nhìn chung còn khá hạn hẹp. Nguyên nhân được xác định sau những vụ cháy là do chập điện. Điều đáng nói, đến khi sự cố cháy xảy ra, nhiều thiếu khuyết trong công tác PCCC tại chỗ được bộc lộ rõ hơn bao giờ hết. Đó là bài học kinh nghiệm cho ngành giáo dục trong việc PCCC tại chỗ.
Còn nhớ vào tháng 4-2014, sự cố chập điện gây cháy tại Trường Mầm non Vành Khuyên (quận Liên Chiểu). Phát hiện có đám cháy, nhân viên bảo vệ của trường đã dùng bình chữa cháy xách tay tại chỗ để chữa cháy nhưng không hiệu quả. Ngay sau đó, nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận Liên Chiểu đã điều động 2 xe chữa cháy và 14 chiến sĩ có mặt tại hiện trường khống chế và dập tắt đám cháy. Thống kê sau vụ cháy, nhà trường bị thiệt hại 1 ti vi, 1 máy quạt, 1 điện thoại bàn, camera quan sát và một số dụng cụ học tập của HS. Rất may do vụ cháy xảy ra vào sáng sớm nên chưa có HS đến trường.
Vào đêm 10-5, ngọn lửa bất ngờ bùng phát ở khu vực Phòng Thanh tra – Khảo thí, Trường ĐH TDTT Đà Nẵng. Phát hiện vụ việc, dù đã nỗ lực nhưng lực lượng bảo vệ nhà trường không thể khống chế được ngọn lửa. Phải mất gần nửa tiếng sau, lực lượng PCCC mới khống chế và dập tắt được ngọn lửa. Tuy nhiên, do đám cháy mạnh, lan nhanh đã thiêu rụi nhiều bài thi, hồ sơ của SV trong trường. Một vụ cháy khác xảy ra mới đây nhất vào đầu tháng 7-2014 tại Trường CĐ Nghề Đà Nẵng. Ngọn lửa lan nhanh đã thiêu rụi toàn bộ thiết bị trong phòng kho, bao gồm máy vi tính, ti vi, quạt, đồ điện dân dụng, vải, quần áo cho SV may thực hành… Lực lượng  PCCC TP.Đà Nẵng đã phải huy động 4 xe chữa cháy cùng 25 chiến sĩ đến hiện trường dập lửa…
Hệ thống báo cháy làm… cảnh!
Nhằm đảm bảo công tác PCCC trong nhà trường, hạn chế tối đa thiệt hại xảy ra do cháy, cuối năm 2013, Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng đã tổ chức kiểm tra an toàn PCCC tại 10 trường ĐH trên địa bàn. Qua kết quả kiểm tra, các trường này đã chủ động trong việc mở hồ sơ theo dõi công tác PCCC, xây dựng phương án PCCC tại chỗ phục vụ cho công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố cháy xảy ra. Bên cạnh đó, các trường cũng đã thành lập ban chỉ huy, đội PCCC cơ sở và phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân, tham gia tập huấn nghiệp vụ PCCC theo quy định. Ban hành quy định, nội quy PCCC, trang bị nội quy, tiêu lệnh PCCC, biển báo, biển cấm, niêm yết công khai tại khu vực dễ quan sát, đáp ứng yêu cầu… Tuy nhiên, qua kiểm tra, đoàn cũng đã phát hiện 8/10 trường trên chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động hoặc trung tâm báo cháy trong tình trạng báo lỗi. Cụ thể như ĐHKT, ĐHSP, ĐHNN, ĐH Đông Á, Trung tâm ĐH Mở Hà Nội tại Đà Nẵng, ĐH Kiến trúc, ĐH Duy Tân cơ sở 184 Nguyễn Văn Linh… hơn một nửa trong tổng số các trường trên chưa cập nhật, bổ sung thường xuyên hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động PCCC hoặc có lập nhưng chưa đầy đủ, chưa trình cơ quan PCCC phê duyệt. Một số trường như ĐHBK, ĐH Kiến trúc, ĐH Duy Tân (cơ sở 21 Nguyễn Văn Linh), ĐH Kỹ thuật Y dược, ĐHKT chưa trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy tại chỗ ở các vị trí cần thiết như khu vực thư viện, KTX SV, phòng thí nghiệm. Hầu hết các cơ sở giáo dục được kiểm tra đều thực hiện chưa nghiêm túc trong việc kiểm tra, đo điện trở nối đất của hệ thống chống sét bảo vệ công trình. Ngay như đèn lối thoát nạn của một số trường cũng lắp đặt chưa đảm bảo số lượng đèn chỉ dẫn thoát nạn và đèn chiếu sáng gặp sự cố. Điều đáng chú ý là lực lượng PCCC tại chỗ của một số trường như ĐHBK, ĐH Kiến trúc, ĐH Kỹ thuật Y dược, Trung tâm ĐH Mở Hà Nội tại Đà Nẵng, ĐHKT, ĐHNN đều không được tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ về PCCC. Trong khi đó, hệ thống điện tại hầu hết các KTX của các trường đều không đảm bảo, sẽ gặp nhiều trở ngại khi xảy ra cháy hoặc chính điện không đảm bảo có nguy cơ chập gây cháy. 
Sau khi tiến hành kiểm tra công tác PCCC tại các trường trên, đoàn đã lập hồ sơ đề xuất xử phạt hành chính Trường ĐH Duy Tân cơ sở Quang Trung với mức 1 triệu đồng do để phương tiện, thiết bị thông tin báo cháy hỏng hoặc bị mất tác dụng và không kiểm tra định kỳ hệ thống chống sét theo quy định. Kiến nghị khắc phục các tồn tại về PCCC tại 8 trường khác. Đồng thời, đoàn kiểm tra cũng đã kiến nghị các trường kiểm tra lại toàn bộ hệ thống điện, nhắc nhở SV bảo quản chặt chẽ các dạng nguồn lửa, nguồn nhiệt, các thiết bị sinh lửa để đề phòng chạm, chập gây cháy.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên

Bình luận (0)