|
Giờ ăn trưa của học sinh tại Trung tâm Lưu trú và giáo dục Viên Thảo
|
Đầu năm học 2012-2013, các trường ở trung tâm TP.Đà Nẵng do sĩ số lớp tăng đột biến buộc nhà trường phải quyết định bỏ bán trú khối lớp 1 khi cơ sở vật chất không thể đáp ứng nhu cầu ăn, ở của học sinh. Nắm bắt được thông tin này, các trung tâm lưu trú mọc lên như nấm để đón học sinh. Và chất lượng chăm sóc cho học sinh ở các trung tâm này hiện vẫn đang bị thả nổi…
Nhà lưu trú mọc lên như nấm sau mưa
Do tình trạng cơ sở vật chất không đáp ứng nhu cầu, trong khi sĩ số học sinh vào trường tăng đột biến, các trường TH Hoàng Văn Thụ, Phan Thanh và Phù Đổng (quận Hải Châu, Đà Nẵng) đành thông báo vỡ bán trú và chỉ nhận học sinh học 1 buổi/ngày. Dẫu có thông báo rõ ràng nhưng đây được xem là trường điểm nên phụ huynh vẫn cố tìm một tấm hộ khẩu hợp pháp để lách cho con mình được vào học tại các ngôi trường này. Sĩ số học sinh khối lớp 1 tại các trường này luôn tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba lần so với số lượng học sinh điều tra phổ cập đầu năm học. Một khi xin được cho con vào trường, các bậc phụ huynh đều yên tâm với ý nghĩ con được học trường tốt, tuy nhiên do chỉ học 1 buổi/ngày nên nhiều người xoay sang tìm chỗ gửi con buổi còn lại.
Nắm được tâm lý phụ huynh, các trung tâm lưu trú dành cho học sinh lớp 1 bắt đầu mọc lên với dịch vụ xe đưa đón tận cổng trường học. Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Tùng – phụ trách công tác thanh tra của Phòng GD-ĐT quận Hải Châu – cho biết: Tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn quận Hải Châu, các trung tâm lưu trú như Viên Thảo, Win, Thành Tài, Tài Năng Việt, Frist Friends và An Tiêm đã được cấp phép hoạt động. Nội dung dạy buổi thứ 2 này, các trung tâm tập trung dạy – học kỹ năng sống, các môn năng khiếu và hướng dẫn học sinh tự học.
Chị Ng.T.H.V, phụ huynh có con học lớp 1 cho biết: “Thú thật cho con học mỗi ngày một buổi thì buổi còn lại cứ lo không biết gửi con bằng cách nào. Cũng may là đang loay hoay nhờ người tìm chỗ thì con mang về tờ giấy giới thiệu của trung tâm lưu trú nên vợ chồng tôi quyết định cho con đến đó gửi luôn”.
Tìm hiểu được biết, các trung tâm này phục vụ học sinh từ đưa đón tại trường đến phục vụ ăn trưa và dạy học buổi chiều cho các cháu ngay tại trung tâm. Mức học phí của các trung tâm này dao động từ khoảng 1,2 triệu đến 1,4 triệu đồng/tháng/học sinh (kể cả tiền ăn trưa, dịch vụ đưa đón và học phí buổi học thứ 2).
An toàn cho học sinh bị xem nhẹ
Ở một góc độ nào đó, trung tâm ra đời đáp ứng được nhu cầu phần đông phụ huynh, nhất là với những lao động có đồng lương thấp. Tuy nhiên vấn đề đặt ra ở đây là cơ sở vật chất cũng như việc chăm sóc trẻ có đảm bảo? Tình trạng cơ sở vật chất của nhiều trung tâm khá chật chội, đơn cử như Trung tâm Frist Friends (đường Nguyễn Tất Thành) được cải tạo lại từ ngôi nhà 3 tầng trước đây vốn được làm nơi ở của một hộ gia đình. Mỗi phòng chỉ rộng chừng 25-30m2 nhưng phải nhồi nhét từ 35-40 học sinh; cầu thang, hành lang rất hẹp. Khi chúng tôi đặt vấn đề điều kiện ăn ở đó có đảm bảo sức khỏe, phòng bệnh cho các cháu không, thì chị V. tỏ ra ưu tư: “Vẫn biết là đến đó điều kiện vật chất khá chật chội, có cả trăm cháu trong khi phòng ốc chỉ rộng tầm 25-30m2, nhà vệ sinh chỉ có 2 cái nên cũng không đảm bảo lắm; nhưng tìm được chỗ gửi con là may lắm rồi”. Trong khi đó trẻ ở độ tuổi này thường hiếu động, chạy nhảy, xô đẩy nên nguy cơ mất an toàn là rất cao. Đó là chưa tính đến chuyện đảm bảo vệ sinh, tránh dịch bệnh trong môi trường chật chội, thiếu ánh sáng.
Theo nguồn thông tin chúng tôi tìm hiểu được, chính cô giáo đứng lớp chủ nhiệm lại đảm trách việc dạy văn hóa cho trẻ ở trung tâm. Như vậy, vô tình hay hữu ý đây lại là một biến tướng của hình thức dạy thêm học thêm, cái mà trước đó người ta hay gọi là bán trú tại nhà cô giáo chủ nhiệm. Về vấn đề này, ông Nguyễn Đăng Ngưng – Trưởng phòng GD-ĐT quận Hải Châu – cho biết, nếu là giáo viên dạy thêm ở trung tâm lưu trú thì phải có giấy phép dạy thêm. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, thời hạn của các giấy phép dạy thêm trên địa bàn Hải Châu đã hết hạn và phải chờ đến tháng 10, khi có hướng dẫn mới của UBND TP.Đà Nẵng mới tiến hành cấp giấy phép mới.
Việc mở trung tâm đáp ứng nhu cầu của phụ huynh, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho trẻ cũng như hạn chế tối đa sự xáo trộn trong công việc của người lớn, tránh ảnh hưởng đến tình trạng lạm dụng giờ hành chính để đón con tại các cơ quan, đơn vị thiết nghĩ là điều cần thiết. Tuy nhiên, để trung tâm đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất cũng như đảm bảo sức khỏe cho trẻ, cần có sự vào cuộc của cơ quan chức năng liên quan trong việc kiểm tra, cấp phép cũng như quản lý chặt chẽ các hoạt động một cách nghiêm ngặt và thường xuyên. Nếu để tình trạng các trung tâm lưu trú nở rộ như thế thì việc dịch bệnh lây lan hoặc nguy cơ tiềm ẩn đến sự an toàn của trẻ là điều đã được báo trước.
Bài, ảnh: Vĩnh Yên
| Theo như nhiều phụ huynh cho biết, so với mức thu nhập của những người lao động bình thường thì khoản đóng góp cho con học buổi thứ 2 này khá cao, nhiều người cũng rất chật vật nhưng nếu không gửi con ở các nhà lưu trú thì buổi chiều không tìm đâu ra chỗ gửi con, nếu thuê người giữ thì mức lương phải trả còn cao hơn. |


Bình luận (0)