- 1 Đà Nẵng: Nhiều tiềm năng trở thành trung tâm AI và Blockchain
Chuỗi sự kiện công nghệ lớn nhất Việt Nam năm nay với tên gọi Super Vietnam 2025 diễn ra ngày 3 đến ngày 7-6 tại TP.Đà Nẵng, quy tụ hàng trăm chuyên gia, nhà đầu tư và doanh nghiệp trong và ngoài nước đến thảo luận về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ chuỗi khối (blockchain) vào thực tiễn. Đây là dịp để kết nối nguồn lực và chia sẻ tầm nhìn, mở ra kỳ vọng đưa Đà Nẵng bứt phá trở thành trung tâm công nghệ số và tài chính thông minh hàng đầu khu vực.

Nhiều lợi thế phát triển
Tại hội nghị “Ứng dụng công nghệ chuỗi khối và trí tuệ nhân tạo trong doanh nghiệp” diễn ra ngày 4-6, trong khuôn khổ Tuần lễ công nghệ chuỗi khối và trí tuệ nhân tạo Việt Nam – Super Vietnam 2025, nhiều chuyên gia, nhà đầu tư và lãnh đạo các tập đoàn lớn đã cùng nhau đề xuất lộ trình và giải pháp để biến Đà Nẵng thành trung tâm khoa học công nghệ, tài chính thông minh và đổi mới sáng tạo.
Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch Tập đoàn CMC, nhận định: “Với vị trí chiến lược, hạ tầng cảng biển và sân bay quốc tế thuận tiện, Đà Nẵng đang hội tụ nhiều yếu tố để hình thành trung tâm tài chính quốc tế dựa trên nền tảng AI và blockchain”. Đáng chú ý, thành phố đã quy hoạch 6,17ha dành riêng cho trung tâm tài chính, cùng hệ thống chính quyền số dẫn đầu cả nước và nguồn nhân lực trẻ, chất lượng cao đến từ các trường đại học có thế mạnh về công nghệ.
Ông Chính đề xuất lộ trình ba giai đoạn phát triển trung tâm tài chính quốc tế số tại Đà Nẵng: Giai đoạn đầu là xây dựng hạ tầng số và thử nghiệm khung pháp lý; giai đoạn hai là thí điểm ứng dụng AI và blockchain vào các lĩnh vực tín dụng, bảo hiểm, hợp đồng thông minh; giai đoạn ba là mở rộng hệ sinh thái với sự tham gia của ngân hàng, nhà đầu tư, chuyên gia quốc tế.

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH FPT IS cho biết, FPT có kế hoạch đào tạo 50.000 nhân lực AI chất lượng cao và triển khai 500.000 khóa học AI cho học sinh phổ thông trên cả nước, trong đó Đà Nẵng là địa phương đầu tiên được lựa chọn thí điểm. FPT cũng đang phát triển Trung tâm R&D chuyên sâu về công nghệ cao và chip bán dẫn tại Khu Công viên phần mềm số 2 ở Đà Nẵng. Đây sẽ là “vườn ươm” công nghệ, nơi chuyên gia Việt Nam và quốc tế cùng phát triển các sản phẩm Make in Vietnam – Make in Đà Nẵng.
Ông Lê Hoàng Phúc, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng (DSAC, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp), cho rằng sự hợp lực giữa nhà nước, doanh nghiệp và nhà trường sẽ là đòn bẩy để Đà Nẵng tiến xa hơn trên bản đồ công nghệ toàn cầu. Thành phố có đủ điều kiện để dẫn đầu trong lĩnh vực AI và blockchain. Cũng theo ông Phúc, chính quyền Đà Nẵng đang tạo điều kiện thuận lợi về chính sách, môi trường đầu tư và cơ sở hạ tầng để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển các công nghệ nền tảng. Các trường đại học cung cấp nhân lực được đào tạo bài bản, trong khi doanh nghiệp mang lại công nghệ và nguồn lực triển khai thực tế.
Định hướng chiến lược tài chính số
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, thành phố đang triển khai các chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, coi đây là động lực then chốt cho tăng trưởng nhanh và bền vững.
“Đà Nẵng định hướng phát triển mạnh các lĩnh vực mũi nhọn như tài chính số, công nghệ tài chính (fintech), blockchain và các mô hình giao dịch điện tử, nhằm tối ưu hóa chi phí, minh bạch hóa và nâng cao hiệu quả quản lý”. Thành phố cũng đẩy mạnh việc thử nghiệm sandbox trong lĩnh vực tài chính số. Đây là mô hình mở cho phép doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu và cơ quan quản lý cùng tham gia xây dựng chính sách từ thực tiễn. Đây là bước đi chiến lược để tạo ra môi trường sáng tạo linh hoạt, đồng thời mở rộng kết nối với mạng lưới tài chính toàn cầu.

Theo ông Lê Sơn Phong – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Đà Nẵng đang dần định hình vai trò là địa phương tiên phong trong kiến tạo hệ sinh thái công nghệ mới. “AI, blockchain và dữ liệu số là những công nghệ nền tảng, định hình tương lai phát triển kinh tế – xã hội. Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng, hợp tác quốc tế và phát triển nhân lực công nghệ cao”.
Không chỉ dừng lại ở mục tiêu nội địa, Đà Nẵng còn đặt mục tiêu xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, phục vụ các giao dịch xuyên biên giới. Việc hình thành các khu thương mại tự do, trung tâm dữ liệu lớn và cơ chế chính sách linh hoạt sẽ là nền móng cho các dòng vốn công nghệ và tài chính đổ về thành phố. Hiện nay, các mô hình tài chính mới như thanh toán điện tử, ví điện tử, cho vay qua blockchain đang được triển khai, mở ra cơ hội để Đà Nẵng trở thành điểm đến hấp dẫn trong mắt các doanh nghiệp công nghệ và nhà đầu tư quốc tế.
Từ ngày 3 đến 7-6, Đà Nẵng trở thành tâm điểm công nghệ của khu vực, quy tụ hàng loạt nhà phát triển, chuyên gia, startup và nhà đầu tư trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), Web3 và công nghệ chuỗi khối (blockchain). Trong đó sự kiện Super Vietnam 2025 có gần 3.000 đại biểu trong và ngoài nước cùng 120 diễn giả tham dự. Chương trình bao gồm hội nghị toàn thể về blockchain và AI, các hội thảo chuyên đề, cuộc thi khởi nghiệp Super Vietnam PitchFest, diễn đàn công nghệ, cùng khu triển lãm Super Vietnam Expo với gần 30 gian hàng trưng bày sản phẩm công nghệ tiên tiến trong các lĩnh vực AI, blockchain, dữ liệu, Fintech và gaming. Theo Ban tổ chức, sự kiện không chỉ kết nối cộng đồng công nghệ mà còn là bước chuyển từ tiềm năng sang hành động, từ hợp tác sang cộng hưởng. Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp và nhà phát triển để xây dựng chính sách cởi mở, nơi những ý tưởng đột phá có thể “nảy mầm” và phát triển mạnh mẽ. |
Vĩnh Yên
Bình luận (0)