Sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, TP.Đà Nẵng mới dự kiến tận dụng tối đa các trụ sở dôi dư, ưu tiên chuyển đổi công năng thành trường học, cơ sở y tế, thiết chế văn hóa – thể thao phục vụ cộng đồng. Đây được xem là bước đi nhằm phát huy hiệu quả nguồn tài sản công, đồng thời tạo động lực phát triển đô thị bền vững, hiện đại và đáng sống.

Dôi dư trên 130 trụ sở công
Tại kỳ họp thứ 23 vừa qua, HĐND TP.Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết tán thành chủ trương hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh. Theo đó, tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng sẽ hợp nhất thành một TP trực thuộc Trung ương, lấy tên là TP.Đà Nẵng. Trung tâm chính trị – hành chính đặt tại khu vực hiện nay của TP.Đà Nẵng.
Với diện tích tự nhiên 11.867,18km² và dân số hơn 3 triệu người, TP.Đà Nẵng mới (hình thành sau hợp nhất) sẽ có quy mô lớn. Trên địa bàn hiện có 4.291 cơ sở nhà đất là trụ sở làm việc và cơ sở sự nghiệp, với tổng diện tích đất gần 19 triệu mét vuông.
Theo đề án sắp xếp, đối với các trụ sở sở, ban, ngành cấp tỉnh, TP.Đà Nẵng mới sẽ tiếp tục sử dụng Trung tâm Hành chính Đà Nẵng hiện tại làm trụ sở chính. Ngoài ra, một số cơ sở nhà đất đang còn trống tại TP sẽ được tận dụng làm văn phòng làm việc nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng mới.
Đặc biệt, các trụ sở hiện có tại TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) sẽ được bố trí cho một số cơ quan, đơn vị hoặc bộ phận chức năng tiếp tục hoạt động nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phía Nam của TP.Đà Nẵng mới, đồng thời phục vụ ứng phó thiên tai kịp thời khi cần thiết. Phương án này không chỉ phát huy tối đa cơ sở vật chất sẵn có mà còn thuận tiện trong việc cung ứng dịch vụ công cho người dân toàn khu vực rộng lớn mới hợp nhất.
Đối với hệ thống trụ sở cấp xã, phường, thị trấn, hiện nay tỉnh Quảng Nam có tới 247 trụ sở. Sau khi sắp xếp, chỉ còn 78 xã, phường, dẫn đến lượng lớn trụ sở dôi dư. Để tránh lãng phí tài sản công, TP.Đà Nẵng mới sẽ tận dụng các trụ sở hiện hữu làm trụ sở chính quyền địa phương, đồng thời bố trí thêm các chức năng khác như cơ quan khối Đảng, mặt trận, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp.
Các trụ sở thực sự không còn nhu cầu sử dụng sẽ được chuyển đổi công năng, ưu tiên làm trụ sở công an xã, ban chỉ huy quân sự, trạm y tế cấp xã, trường học (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở), hoặc các thiết chế văn hóa – thể thao, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn, khối phố…
Theo thống kê bước đầu, số lượng trụ sở dự kiến dôi dư khoảng 132 cơ sở, bao gồm 39 cơ sở tại Quảng Nam và 93 cơ sở tại Đà Nẵng. Các cơ sở này sẽ được rà soát kỹ lưỡng, xử lý theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật liên quan.

Việc chuyển đổi công năng không chỉ tránh lãng phí tài sản mà còn đáp ứng nhu cầu bức thiết về cơ sở hạ tầng giáo dục, y tế, văn hóa – thể thao cho người dân khu vực nông thôn và miền núi, nhất là trong bối cảnh quy mô dân số của TP mới sẽ tăng lên nhanh chóng.
Hướng tới đô thị thông minh và chính quyền số
Cùng với việc bố trí sử dụng cơ sở vật chất hợp lý, TP.Đà Nẵng mới sẽ tiến hành sắp xếp, tinh giản bộ máy hành chính, gắn với lộ trình cải cách mạnh mẽ. Đề án cũng nhấn mạnh mục tiêu phát triển chính quyền số, đô thị thông minh, thúc đẩy giao dịch hành chính điện tử, giảm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp.
Cũng theo đề án, nhằm hỗ trợ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sau sáp nhập, TP.Đà Nẵng mới sẽ ban hành nhiều chính sách cụ thể như hỗ trợ nhà ở, thuê nhà, bố trí phương tiện đi lại (xe ô tô hoặc xe buýt chuyên dụng), hoặc hỗ trợ một phần chi phí di chuyển từ Quảng Nam ra Đà Nẵng và ngược lại. Những giải pháp đồng bộ này nhằm đảm bảo an tâm công tác cho đội ngũ cán bộ, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị đô thị.
Việc hợp nhất tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng không chỉ đáp ứng chủ trương của Trung ương tại Nghị quyết số 60-NQ/TW mà còn mở ra cơ hội lịch sử để mở rộng không gian phát triển, kết nối các tiềm năng kinh tế, xã hội, lịch sử, văn hóa giữa hai địa phương. Đề án xác định mục tiêu xây dựng một TP.Đà Nẵng mới là cực tăng trưởng quốc gia và khu vực, có năng lực cạnh tranh quốc tế, trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Đồng thời, vùng đất Quảng Nam – Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần “Trung dũng, kiên cường, sáng tạo, nhân văn”, xây dựng con người hiện đại, tri thức, giàu bản sắc, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh, bền vững.
Vĩnh Yên
Bình luận (0)