Trong vòng hơn 1 tháng, Đà Nẵng hứng chịu 3 trận lũ lụt liên tiếp khiến nhiều vùng trồng rau xanh bị ngập nước. Người dân lao đao vì mưa lũ, cùng với đó, giá rau xanh ở chợ tăng gấp nhiều lần so với ngày thường vì khan hiếm nguồn cung.

Nông dân trồng rau lao đao vì lũ
Mưa lũ triền miên từ cuối tháng 10 đến nay đã khiến những vùng trồng rau lớn tại Đà Nẵng chìm trong biển nước. Hơn một tháng hứng chịu mưa lớn và lũ dâng liên tiếp đến 3 đợt đã khiến các diện tích canh tác vốn phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết bị mất trắng.
Tại vùng rau La Hường, một trong những “vựa rau” của Đà Nẵng, khung cảnh sau lũ chỉ còn lại màu bùn xám phủ kín đồng ruộng. Ông Trần Văn Hoàng – Chủ nhiệm Hợp tác xã rau an toàn La Hường – cho biết, đợt lũ cuối tháng 10 đã nhấn chìm toàn bộ vùng canh tác rộng gần 7,5ha. Hàng hécta rau đang chuẩn bị tới kỳ thu hoạch bị ngâm nước, hư hại hoàn toàn. Bà con tranh thủ khi nước rút để dọn dẹp, làm đất, chuẩn bị xuống giống trở lại thì chỉ ít ngày sau, nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ về khiến việc gieo trồng vụ mới bị ngưng trệ.
Cũng có một số hộ dân “liều” gieo rau muống, cải cay, cải bẹ với hy vọng lũ đã qua. Nhưng mấy ngày sau, nước dâng trở lại, mưa lớn kéo dài khiến cây giống chết đồng loạt. “Nông dân phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. Mưa nắng thất thường đã khổ, năm nay lũ đến ba lần, rau không thể sống được vì bị nước ngâm. Đành chịu với ông trời thôi”, bà Nguyễn Thị Hồng – nông dân có nhiều năm trồng rau tại La Hường chia sẻ.
Không chỉ mất trắng cây trồng, bà con còn thiệt hại về vật tư sản xuất. Theo ông Hoàng, những trận lũ dồn dập đã làm hư hỏng vòm che, lưới chắn, giàn giáo. Nhiều dụng cụ bị cuốn trôi trong đợt lũ trước, nay bà con vừa dựng lại thì nước lũ tiếp tục càn quét. Có hộ chưa kịp xuống giống lần hai, có hộ vừa gieo xong thì nước lại tràn vào, xóa sạch mọi nỗ lực. Loại rau duy nhất tạm trụ được trong nước lũ là rau muống. Tuy nhiên, bà con cho biết chỉ chịu được khi nước ngập trong thời gian ngắn. Nếu nước ngâm nhiều ngày, cây cũng úng rễ, vàng lá và chết dần.
“Mưa lũ năm nay kéo dài quá. Chưa năm nào người trồng rau phải trải qua cảnh mưa, ngập dài ngày như vậy”, ông Hoàng nói.
Hơn 50 hộ dân sống chủ yếu nhờ đồng rau ở La Hường nay phải tạm dừng sản xuất, chờ thời tiết tốt trở lại. Trong khi đó, nhu cầu rau của thị trường vẫn rất lớn, khiến giá các mặt hàng leo thang.
Giá rau tại chợ tăng mạnh
Khi nguồn rau tại chỗ khan hiếm, thị trường rau tại các chợ trên địa bàn Đà Nẵng bắt đầu tăng giá. Tại chợ Mỹ An, rau xanh rất ít và cũng không tươi ngon như ngày thường.
Bà Nguyễn Thị Hương – tiểu thương bán rau củ – cho biết: “Mưa lũ triền miên nên rau đẹp rất khó tìm. Giá nhập tăng cao hơn. Muốn có hàng để bán thì phải chấp nhận nhập giá cao. Người bán chấp nhận lãi ít hơn chứ không thể bỏ hàng, khó khăn thì cùng chia sẻ để duy trì mối quan hệ giữa người bán và khách hàng”.
Không chỉ rau ăn lá, nhiều loại củ quả cũng tăng đáng kể. Chị Thanh – người bán rau lâu năm tại chợ – cho hay, trước đây 1kg rau xanh nhập vào khoảng 30.000 đồng thì nay đã lên tới 50.000 đồng. Bắp cải, cải thảo, bông cải xanh đều tăng từ 5.000 đến 10.000 đồng/kg. Các loại củ như cà rốt, củ cải, khoai tây cũng tăng vì nguồn về giảm. Riêng các loại rau xanh ăn lá như cải cay, mồng tơi, rau muống, tần ô, xà lách… được tiểu thương bán theo ký chứ không theo bó như trước để người dân linh hoạt lựa chọn theo nhu cầu.
![]() Theo báo cáo sơ bộ của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp – Môi trường), lĩnh vực nông nghiệp có hơn 11.323ha lúa và hoa màu tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Lâm Đồng bị ngập hoặc thiệt hại nặng. Đây là nguyên nhân trực tiếp làm suy giảm nguồn cung rau xanh cho toàn khu vực miền Trung. Đà Nẵng chịu tác động rõ rệt nhất do phụ thuộc lớn vào nông sản khu vực lân cận. Thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng cho thấy, đợt bão lũ vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho toàn bộ khu vực sản xuất nông nghiệp của TP. Tổng diện tích rau màu bị hư hại lên tới 1.382ha, gần như toàn bộ các vùng trồng rau lớn đều bị ngập sâu hoặc cuốn trôi. Ngoài ra, có 71ha lúa bị thiệt hại, 221ha nuôi trồng thủy sản bị ngập, làm thất thoát thủy sản nuôi và phá vỡ kết cấu ao hồ. Lượng lương thực dự trữ của nhiều hộ dân và cơ sở sản xuất cũng chịu tổn thất nặng nề, với hơn 3.000 tấn bị hư hỏng do mưa bão kéo dài. Một số loại cây trồng khác cũng chịu ảnh hưởng lớn: 81ha cây trồng hằng năm, 24ha cây lâu năm, 58ha cây ăn quả bị hư hại; gần 42.850 chậu hoa và cây cảnh mất trắng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất vụ Tết. |
Không chỉ chợ Mỹ An, các chợ lớn của Đà Nẵng như chợ Cồn, chợ Hàn, chợ Hòa Khánh… đều có mức tăng tương tự. Rau lang tăng lên 25.000 đồng/bó, trong khi ngày thường chỉ khoảng 10.000 đồng. Cà chua dao động 42.000 – 45.000 đồng/kg. Trong khi đó, nguồn rau nhập từ các tỉnh khác cũng giảm mạnh. Rau xanh từ Gia Lai, Lâm Đồng, vốn là hai nguồn cung ổn định nay về ít hơn do mưa lớn trên diện rộng. Nguồn rau từ Quảng Nam (cũ) gần như không có. Nhiều tiểu thương phải tìm hàng từ các tỉnh phía Bắc để bù vào nhưng chi phí vận chuyển cao.
Tình trạng thiếu rau xanh đang tạo áp lực lên cả người bán lẫn người mua. Người tiêu dùng phải chi trả mức giá cao hơn nhiều lần so với ngày thường; tiểu thương khó duy trì nguồn hàng ổn định; nông dân lại đối mặt nguy cơ mất mùa kéo dài nếu mưa lũ tiếp tục.
Để khôi phục vùng rau La Hường cũng như các khu vực sản xuất trên địa bàn, theo các hộ dân, phụ thuộc nhiều yếu tố: thời gian cải tạo đất, chi phí giống, vật tư, khả năng phục hồi của hệ thống vòm che đã bị hư hỏng. Nếu mưa tiếp tục kéo dài, thời điểm thu hoạch có thể bị đẩy đến sau Tết Nguyên đán, càng khiến thị trường khan hiếm.
Trong khi chờ thời tiết thuận lợi để khôi phục sản xuất, việc điều tiết nguồn cung và triển khai các giải pháp hỗ trợ sản xuất nông nghiệp sau lũ là yêu cầu cấp thiết để đảm bảo nhu cầu của người dân và ổn định thị trường trong thời gian tới.
Hàn Giang


Bình luận (0)