
Để góp phần bình ổn giá thịt heo dịp Tết, Big C Đà Nẵng cho biết đã có kế hoạch về nguồn thịt
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh vừa chủ trì buổi họp bàn về các giải pháp đảm bảo cung ứng thịt heo cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2020.
Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ban, ngành, các công ty cung ứng nguồn thịt heo cho thành phố đã phân tích tình hình nguồn cung trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Ông Nguyễn Hà Bắc – Giám đốc Sở Công thương Đà Nẵng cho biết, thực chất nguồn cung thiếu hụt là nguồn cung thịt heo “nóng” (heo giết mổ tại trung tâm gia súc, gia cầm sau đó nhập trực tiếp ra các chợ, siêu thị), còn tính theo tổng nguồn cung thịt heo thì vẫn đảm bảo. Bởi vì ngoài nguồn cung thịt heo “nóng” thì vẫn còn nguồn thịt heo “mát” (heo sau khi giết mổ được xử lý vệ sinh an toàn thực phẩm, cấp đông xong mới đưa ra thị trường). Theo ông Bắc, tâm lý người tiêu dùng thường thiên về tiêu thụ thịt heo “nóng”, tuy nhiên thịt heo “mát” vẫn đảm bảo chất lượng. Việc thiếu là chỉ thiếu nguồn thịt heo “nóng” vào dịp cao điểm Tết.
Ông Phan Thống – Giám đốc Co.opmart Đà Nẵng cho biết, đơn vị cũng đã chủ động làm việc với các đơn vị cung cấp thịt heo trong cả nước. Đơn vị đã chuẩn bị xong 10 tấn thịt heo an toàn, đảm bảo giá thấp hơn thị trường từ các đơn vị cung cấp lớn… nhằm tích cực tham gia bình ổn giá. Riêng đối với mặt hàng thịt heo “nóng”, Co.opmart sẽ bán hàng không lợi nhuận.
Đại diện các đơn vị kinh doanh khác như Big C, Mega… cũng cho rằng họ đã sẵn sàng kế hoạch cung cấp nguồn thịt heo “mát”.
Theo dự kiến nhu cầu tiêu thụ thịt heo dịp Tết của Đà Nẵng sẽ tăng từ 1.800 đến 2.000 con/ngày, rơi vào khoảng thời gian từ ngày 25 đến 30-12 âm lịch. Để giải quyết vấn đề thịt heo “nóng” tăng đột biến trong dịp Tết, ông Hồ Kỳ Minh đã đề nghị Sở Công thương thành phố có kế hoạch tăng điểm bán bình ổn giá thịt heo trong 5 ngày áp Tết Nguyên đán. Theo đó dự kiến có 15 đến 20 điểm bán thịt heo bình ổn giá với năng lực cung ứng 10-15% tổng sản lượng tiêu thụ thịt heo mỗi ngày trên địa bàn thành phố, tương đương khoảng 15-18 tấn (các năm trước, Đà Nẵng có khoảng 8 đến 10 điểm bán hàng thịt heo bình ổn giá). Các điểm này sẽ được đặt ở các chợ truyền thống lớn, đảm bảo mỗi quận huyện có ít nhất 1 đến 2 điểm, khu vực đông người dân có thu nhập thấp, đảm bảo giá thịt lớn thấp hơn 5 giá (5 ngàn đồng/kg) so với giá thị trường. Thời gian từ 26 đến 30-12 âm lịch. Đồng thời, ông Hồ Kỳ Minh cũng đề nghị các đơn vị cung cấp thịt heo như Công ty Đắc Vinh, Công ty CP phối hợp với Sở Công thương có kế hoạch chi tiết và công khai đến người dân về các điểm bán, thời gian bán hàng cụ thể.
Vĩnh Yên

Bình luận (0)