Ngày 26-9-2025, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội nhập và hợp tác quốc tế giai đoạn 2021–2025, định hướng giai đoạn 2025–2030 với chủ đề “Đà Nẵng – Không gian mới, động lực mới, vươn mình hội nhập và phát triển”. Hội nghị thu hút sự tham dự của khoảng 200 đại biểu, gồm lãnh đạo Bộ Ngoại giao, đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng các sở, ngành, địa phương của thành phố.

Mở rộng đối ngoại, nâng cao vị thế
Theo báo cáo tổng kết, 5 năm qua công tác hội nhập quốc tế của Đà Nẵng đạt nhiều dấu ấn quan trọng, dù cảnh thế giới và trong nước có nhiều biến động. Thành phố đã thiết lập quan hệ hợp tác với 60 địa phương tại 24 quốc gia, ký kết hàng trăm thỏa thuận hợp tác; đăng cai nhiều sự kiện quốc tế lớn; thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư trong nước, FDI, ODA và viện trợ phi chính phủ; đồng thời triển khai các hoạt động hợp tác quốc phòng – an ninh, góp phần giữ vững chủ quyền, môi trường hòa bình và ổn định.
Ông Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Đà Nẵng nhấn mạnh: “Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24-01-2025 của Bộ Chính trị khẳng định hội nhập quốc tế là động lực chiến lược phát triển đất nước. Đà Nẵng xác định đây là kim chỉ nam để triển khai công tác hội nhập với phương châm chủ động, toàn diện, sâu rộng; lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm; kết hợp hài hòa giữa nội lực và ngoại lực, giữa hội nhập đối ngoại và phát triển kinh tế – xã hội, gắn với quốc phòng – an ninh”.
Các con số thống kê cho thấy bức tranh đối ngoại toàn diện: thành phố đã đón hơn 3.000 đoàn quốc tế, trong đó có nhiều đoàn nguyên thủ và đoàn cấp cao như Hoàng Thái tử Akishino và Công nương Kiko (Nhật Bản), Thủ tướng CHDCND Lào; duy trì và mở rộng hợp tác với các thành phố kết nghĩa như Pittsburgh (Mỹ), Daegu và Pyeongtaek (Hàn Quốc). Bên cạnh đó, Đà Nẵng đăng cai các sự kiện quan trọng như Hội nghị Bộ trưởng Thông tin ASEAN lần thứ 16, Gặp gỡ Đà Nẵng 2024, Diễn đàn các thành phố hữu nghị và hợp tác 2025…

Ngoại giao kinh tế cũng trở thành đòn bẩy phát triển. Giai đoạn 2021–2025, thành phố cấp phép 288 dự án trong nước với tổng vốn hơn 208 nghìn tỷ đồng và 797 dự án FDI với tổng vốn hơn 1,07 tỷ USD, tập trung vào công nghệ cao, logistics và du lịch. Du lịch phục hồi ngoạn mục với 36 triệu lượt khách, trong đó 11,7 triệu lượt quốc tế. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 41 tỷ USD; tiếp nhận hơn 14.800 tỷ đồng vốn ODA và hơn 1.400 tỷ đồng viện trợ phi chính phủ.
Ngoại giao văn hóa cũng ghi dấu với việc lồng ghép giá trị di sản, nghệ thuật truyền thống, ẩm thực đặc trưng vào các sự kiện quốc tế. Thành phố liên tục được vinh danh “Điểm đến đô thị văn hóa hàng đầu châu Á” (2022), “Cơ quan quản lý du lịch địa phương hàng đầu châu Á” (2024)… Những giải thưởng này minh chứng cho hiệu quả của “sức mạnh mềm” văn hóa.
Bên cạnh đó, thành phố hiện có 5 Tổng lãnh sự quán (Lào, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản) và 2 Lãnh sự danh dự (Ba Lan, Tây Ban Nha); hơn 70.000 người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc. Những yếu tố này khẳng định Đà Nẵng là điểm đến an toàn, thân thiện, đáp ứng tiêu chuẩn của một trung tâm hội nhập quốc tế.

Định hướng ba đột phá chiến lược
Theo ông Hồ Kỳ Minh, việc hợp nhất tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng thành TP.Đà Nẵng mới sau 28 năm chia tách là bước ngoặt lớn về không gian phát triển, mở ra cơ hội hình thành đô thị đa trung tâm, đa chức năng, thúc đẩy kết nối, giảm chi phí giao dịch và khai thác tối đa tiềm năng. Những đột phá có tính chất hội nhập quốc tế được đặc biệt nhấn mạnh gồm: tận dụng tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút đầu tư nước ngoài, khuyến khích hợp tác công – tư và mở rộng liên kết vùng, liên kết quốc tế; đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Theo đó, định hướng giai đoạn 2025–2030 đặt ra 5 mục tiêu cơ bản, gồm: Khẳng định vai trò Đà Nẵng như trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của miền Trung; xây dựng thương hiệu “Thành phố đáng sống”, trung tâm đổi mới công nghệ cao của cả nước; Triển khai hiệu quả ngoại giao kinh tế, hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế và Khu Thương mại tự do, tận dụng lợi thế sau hợp nhất để tạo đột phá tăng trưởng; Phát huy giá trị văn hóa bản địa, quảng bá sâu rộng hình ảnh và con người Đà Nẵng ra thế giới; Nâng cao năng lực hội nhập, huy động sự tham gia của các sở, ngành, địa phương và người dân; Xây dựng môi trường sống an ninh, an toàn, thân thiện, trở thành thành phố quốc tế, điểm đến định cư và làm việc của chuyên gia, trí thức, kiều bào, người nước ngoài.
Để đạt các mục tiêu trên, thành phố đề xuất 5 nhóm nhiệm vụ chính, gồm: Nghiên cứu, dự báo quốc tế: xây dựng và triển khai các chương trình hội nhập đến năm 2030, tầm nhìn 2045, nâng cao năng lực đón đầu xu hướng đầu tư và thị trường; Hội nhập kinh tế làm trọng tâm: tập trung các đề án chiến lược như Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu Thương mại tự do, phát huy liên kết vùng – cửa khẩu quốc tế, huy động nguồn lực xã hội; Phát huy giá trị văn hóa địa phương: quảng bá di sản, tổ chức sự kiện quốc tế tại chỗ, đưa đoàn nghệ thuật đi công diễn nước ngoài, tận dụng “sức mạnh mềm” văn hóa để mở rộng hợp tác; Huy động toàn xã hội tham gia: nâng cao nhận thức, phân cấp mạnh cho các đơn vị địa phương trong thiết lập quan hệ hợp tác; xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực làm việc trong môi trường quốc tế; Xây dựng môi trường an ninh, an toàn: phát huy vai trò cơ quan lãnh sự, phối hợp chặt chẽ ngoại giao – quốc phòng – an ninh, để mỗi người dân trở thành “đại sứ hội nhập”.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Anh Tuấn đánh giá cao nỗ lực của địa phương: “Đà Nẵng hội tụ đủ các điều kiện thuận lợi, riêng có để phát triển thành trung tâm kết nối giao thương quan trọng giữa Việt Nam và các nước ASEAN cũng như các đối tác”. Thứ trưởng cho rằng, Đà Nẵng cần kiên định với lộ trình hội nhập quốc tế, khai thác và phát huy mạnh mẽ các nguồn lực hiện có, đồng thời quảng bá sâu rộng hình ảnh, con người Đà Nẵng ra thế giới.
Ông Hồ Kỳ Minh khẳng định: “Những định hướng này sẽ giúp Đà Nẵng không chỉ hội nhập sâu hơn vào kinh tế khu vực và toàn cầu, mà còn trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, các tổ chức, bạn bè quốc tế”. Với tầm nhìn mới, không gian phát triển mới và động lực mới, TP.Đà Nẵng mới đang từng bước định vị mình như một cực tăng trưởng, một trung tâm hội nhập quốc tế năng động, hiện đại và bền vững của Việt Nam.
Vĩnh Yên

Bình luận (0)