Sự kiện giáo dụcTin tức

Đà Nẵng: Thông xe tuyến đường vành đai phía Tây

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 13-5, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức lễ thông xe tuyến đường vành đai phía Tây (đoạn từ quốc lò 14B đến đường Hồ Chi Minh). Đây là tuyến đường nằm trong định hướng chiến lược về phát triển hạ tầng giao thông đô thị của TP. Đà Nẵng.


Lễ thông xe tuyến đường vành đai phía Tây TP.Đà Nẵng

Khớp nối hoàn chỉnh hệ thống đường vành đai bao quanh TP

Tuyến đường vành đai phía Tây (đoạn từ Quốc lô 14 đên đường Hồ Chí Minh) có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Khởi công vào tháng 4-2018 với chiều dài hơn 19km, vận tốc thiết kế 60km/h; mặt đường cấp cao A1; mặt cắt ngang 41m với 4 làn xe rộng 15m, vỉa hè mỗi bên 5,5m, dãi phân cách rộng 15m dự phòng cho việc mở rộng làn xe sau.

Đây là tuyến đường nằm trong định hướng chiến lược về phát triển hạ tầng giao thông đô thị của Đà Nẵng, bên cạnh tuyến đường vành đai phía Nam đang triển khai. Việc đầu tự xây dựng tuyến đường vành đai phía Tây đi qua các xã Hòa Ninh, Hòa Phong, Hòa Khương (thuộc huyện Hòa Vang) nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông đô thị, kết nối mạng lưới giao thông thành phố với giao thông khu vực các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên thông qua các tuyến đường Quốc lộ 1A, Quốc lộ 14B, đường Hồ Chí Minh, đồng thời góp phần phát triển kinh tế xã hội khu vực phía Tây TP.Đà Nẵng và khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, tuyến đường vành đai phía Tây là tuyến đường mở mới và đi qua các xã thuộc huyện Hòa Vang với khối lượng hộ dân phải thực hiện giải tỏa di dời là rất lớn, diện tích thu hồi đất hơn 97ha.Tiến độ triển khai thi công công trình phải tiến hành song song với tiến độ giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó công trình có nhiều đoạn đi qua địa hình đồi núi phức tạp, khối lượng đất đào đắp rất lớn, địa chất thay đổi, sạt lở taluy qua các đợt mưa lớn kéo dài… là những thách thức không nhỏ trong quá trình thi công. Việc hoàn thành tuyến đường vành đai phía Tây đã khớp nối hoàn chỉnh hệ thống đường vành đai bao quanh thành phố; kết nối mạng lưới giao thông Đà Nẵng với giao thông khu vực các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên thông qua các tuyến đường Quốc lô 1A, Quốc lô 14B, đường Hồ Chí Minh và hệ thống đường trục ngang của thành phố (đường Hoàng Văn Thái, đường ĐT 602, đường Nguyễn Tất Thành). Cùng với cảng Liên Chiểu, tuyến đường đã mở ra những động lực mới phát triển kinh tế – xã hội khu vực phía Tây thành phố và làm thay đổi đáng kể bộ mặt giao thông huyện Hòa Vang.

Tăng cường đảm bảo ATGT trên toàn tuyến

Tại lễ thông xe, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh yêu cầu các đơn vị, chủ đầu tự tiếp tục khẩn trương rà soát tổng thể toàn bộ dư án để hoàn thiện các hạng mục còn lại của công trình. Đặc biệt là hạng mục gia cố, ổn định mái taluy nền đường, hạng mục tổ chức giao thông; sớm nghiệm thu bàn giao công trình đúng quy định để đưa vào vận hành, khai thác thuận lợi, an toàn. Đặc biệt, thời gian này cần tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến. Chỉ đạo nhà thầu, tư vấn thiết kế tiếp tục xử lý khu vực sat trượt; phối hợp UBND huyên Hòa Vang và các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất phương án xử lý triệt để vừa đảm bảo ổn định lâu dài cho công trình, vừa sử dụng hiệu quả nguồn đất đắp cho các dư án đầu tư công. Chủ trì, phối hợp với tư vấn quy hoạch và các cơ quan liên quan hoàn thành quy hoạch khai thác quỹ đất hai bên tuyến đường để tao điều kiên phát triên kinh tế – xã hội khu vực phía Tây – Tây Bắc thành phố.


Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh phát biểu tại lễ thông xe

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh cũng yêu cầu UBND huyên Hòa Vang chỉ đạo các xã tiếp tục nâng cao công tác quản lý về quy hoạch và trật tư xây dựng đọc theo tuyến đường, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép.

Dip này, UBND TP.Đà Nẵng cũng khen thưởng cho 4 tập thể đã có những nỗ lực trong công tác quản lý đầu tư, đền bù giải tỏa và triển khai công trình; trao tặng các phần quà cảm ơn đến các hộ dân trên địa bàn huyên HòaVang. UBND huyên Hòa Vang cũng khen thưởng cho 06 tập thể và 05 cá nhân đã có những đóng góp trong công tác giải tỏa đền bù thực hiện dự án đường vành đai phía Tây trên địa bàn huyện năm 2024.

Vĩnh Yên

 

 

Bình luận (0)