Sự kiện giáo dụcTin tức

Đà Nẵng: Thực phẩm không an toàn bị cấm nhập trong 30 ngày

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 31-7, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đã có buổi làm việc với Ban Quản lý an toàn thực phẩm (BQL ATTP) TP.

Tại đây, ông Nguyễn Tấn Hải – Trưởng BQL ATTP Đà Nẵng – cho biết, phần lớn rau, củ quả, thịt cung cấp cho thị trường Đà Nẵng hiện nay đều được nhập từ ngoại tỉnh về các chợ đầu mối và cơ sở giết mổ tập trung. Hiện chợ đầu mối Hòa Cường mỗi năm trung bình nhập khoảng 12.000 tấn rau và trái cây các loại, trong đó rau chiếm khoảng 50.000 tấn, nhập chủ yếu từ các tỉnh: Lâm Đồng, Gia Lai, Quảng Nam, Bình Định, Bắc Ninh; trái cây khoảng 70.000 tấn, chủ yếu nhập về từ các tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Bình Định, Sóc Trăng, Ninh Thuận… BQL ATTP Đà Nẵng đã phối hợp với BQL chợ đầu mối Hòa Cường thống kê nguồn gốc xuất xứ nguồn hàng rau, quả nhập vào TP; lấy mẫu giám sát, nếu phát hiện có tồn dư các loại thuốc độc hại thì sẽ cấm nhập vào Đà Nẵng trong thời gian 30 ngày kể từ ngày phát hiện mẫu không an toàn. BQL ATTP Đà Nẵng cũng đã ký kết hợp tác với 6 địa phương cung cấp rau, quả có sản lượng lớn để phối hợp quản lý, giám sát ATTP, truy xuất và xử lý sản phẩm không ATTP nhập vào TP.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các sở, ngành cần có những giải pháp quản lý nhằm đảm bảo nguồn thực phẩm sạch phục vụ người dân, du khách. Quản lý ATTP đầu vào rất quan trọng, cần có sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành chuyên môn, trong đó BQL ATTP TP là nòng cốt. Riêng huyện Hòa Vang nên quy hoạch vùng nông sản. Nếu quy hoạch tốt, TP cam kết với người dân về tiêu thụ.

Cũng theo ông Nghĩa, hiện nay lượng khách du lịch đến Đà Nẵng càng ngày càng tăng cao. Đảm bảo được thực phẩm sạch là đã góp phần phát triển du lịch bền vững.

V.Yên

Bình luận (0)