Sự kiện giáo dụcTin tức

Đà Nẵng vận hành mô hình chính quyền 2 cấp: Nền tảng mới cho phát triển

Tạp Chí Giáo Dục

Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại TP.Đà Nẵng từ ngày 1-7-2025 đến nay đã tạo ra những thay đổi rõ rệt trong tổ chức bộ máy, phương thức điều hành và chất lượng phục vụ người dân. Sau hơn 4 tháng thực hiện, mô hình bước đầu chứng minh hiệu quả, song cũng bộc lộ những yêu cầu cần tháo gỡ để thích ứng với thực tiễn, nhất là tại khu vực miền núi.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với lãnh đạo TP.Đà Nẵng 

Bộ máy vận hành thông suốt

Chiều 18-11, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với TP.Đà Nẵng về tình hình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Báo cáo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Hồ Quang Bửu cho biết sau hơn 4 tháng triển khai mô hình chính quyền 2 cấp, bộ máy đã được kiện toàn, vận hành ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực. Tổ chức bộ máy tinh gọn hơn, rõ chức năng, giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đồng thời thể hiện ưu điểm của mô hình chính quyền gần dân, phục vụ nhân dân tốt hơn và phát huy quyền làm chủ của người dân. Công tác chỉ đạo, điều hành từ cấp thành phố đến xã, phường được triển khai thống nhất, kịp thời. Thời gian xử lý công việc rút ngắn, chi phí của người dân và doanh nghiệp giảm đáng kể.

Các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành sắp xếp tổ chức, bố trí nhân sự mà không làm gián đoạn hoạt động. Dịch vụ công được duy trì ổn định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo nền tảng thuận lợi để mô hình 2 cấp phát huy hiệu quả. Cùng với đó, nỗ lực tinh giản biên chế, tiết kiệm ngân sách, cải cách hành chính và chuyển đổi số đã tạo chuyển biến rõ nét trong chất lượng phục vụ. Đà Nẵng kiến nghị các bộ, ngành sớm ban hành hướng dẫn chuyên môn để tránh chồng chéo thẩm quyền; hoàn thiện thủ tục liên quan đất đai, tài sản công nhằm rút gọn quy trình, tạo điều kiện cho địa phương chủ động sử dụng trụ sở, nhà đất. Thành phố cũng đề xuất Bộ Nội vụ tham mưu chính sách tiền lương, thu nhập phù hợp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nghiên cứu quy định linh hoạt hơn về tổ chức các phòng chuyên môn tại xã, phường.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho biết cùng với những thuận lợi sau hợp nhất, Đà Nẵng đang đối diện nhiều thách thức, nhất là tại khu vực miền núi, nơi hạ tầng viễn thông còn nhiều “lõm sóng”, giao thông dễ sạt lở và các tuyến quốc lộ xuống cấp. Bộ máy, nhiệm vụ và quy trình mới, đội ngũ cán bộ xã, phường đã nỗ lực học tập, cập nhật chủ trương, đồng thời xử lý nhiều nhiệm vụ phát sinh, giúp hoạt động của chính quyền 2 cấp duy trì thông suốt; thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu của người dân. Trong 4 tháng triển khai mô hình, Đà Nẵng và miền Trung liên tiếp hứng chịu mưa bão, ngập lụt, sạt lở. Đây là phép thử thực tế đối với khả năng vận hành của bộ máy mới. Kết quả cho thấy chính quyền cơ sở đã vận dụng linh hoạt, huy động lực lượng tại chỗ, bảo đảm an toàn cho người dân. Mô hình 2 cấp bước đầu chứng minh hiệu quả trong điều kiện thiên tai phức tạp.

Tiếp tục hoàn thiện

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà biểu dương những kết quả toàn diện của Đà Nẵng trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, kinh tế thành phố vẫn tăng trưởng ấn tượng, thu ngân sách vượt chỉ tiêu. Phó Thủ tướng đánh giá cao việc triển khai mô hình 2 cấp: bộ máy được tổ chức thông suốt từ cấp thành phố xuống xã, phường; chức năng, nhiệm vụ thực hiện đúng thẩm quyền; cơ chế, chính sách mới ban hành kịp thời; địa phương chủ động xử lý vấn đề cán bộ, công chức và các phát sinh về trụ sở, tài sản công. Phó Thủ tướng cũng nêu rõ một số hạn chế cần khắc phục; yêu cầu Đà Nẵng tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao trong giai đoạn đầu triển khai. Thành phố phải đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã, xem đây là nhiệm vụ then chốt; rà soát bộ máy hành chính theo phân loại đơn vị hành chính; tiếp tục hoàn thiện phân cấp, phân quyền và đề xuất sáng kiến phù hợp thực tiễn.

Phó Thủ tướng đề nghị thành phố xử lý hiệu quả tài sản công dư thừa, công tác lưu trữ hồ sơ; đồng thời rà soát, điều chỉnh cơ chế liên quan đến cấp xã nhằm bảo đảm đồng bộ, thống nhất. Đà Nẵng phải thực hiện tốt Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tăng cường hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ; làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, công chức, viên chức. Với quyết tâm và tinh thần đổi mới, Phó Thủ tướng tin tưởng thành phố sẽ phát huy kết quả đạt được, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ trong thời gian tới.

Vĩnh Yên

Bình luận (0)