Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Đắc Nông dạy tiếng dân tộc thiểu số trong trường phổ thông

Tạp Chí Giáo Dục

Trong năm học 2008-2009, Đắc Nông bắt đầu đưa tiếng dân tộc MNông vào dạy cho hơn 1.000 học sinh dân tộc thiểu số thuộc trường dân tộc nội trú tỉnh và năm trường phổ thông dân tộc ở huyện. Chương trình dạy tiếng MNông áp dụng cho hai cấp học là THPT và THCS.

Từ năm học 2004-2005 đến nay, ngành giáo dục tỉnh Đắc Nông duy trì dạy chữ và tiếng Êđê cho hai trường tiểu học Hà Huy Tập và Y Jút của huyện Cư Jút; mỗi năm có 12 lớp với hơn 300 học sinh theo học, đây là nơi có nhiều học sinh đồng bào dân tộc Êđê sinh sống.

Học sinh dân tộc học tiếng quốc ngữ là chủ yếu, các em được giáo viên dạy thêm tiếng MNông 2-4 tiết/tuần ngoài giờ học chính; còn tiếng dân tộc Êđê học sinh được học chữ viết và cách phát âm sao cho chuẩn xác.

Hằng năm ngành giáo dục tỉnh Đắc Nông thường xuyên tổ chức học tiếng dân tộc cho đội ngũ giáo viên. Tỉnh cũng vừa xuất bản hai cuốn từ điển MNông – Việt và Việt – MNông với hơn 13.000 từ, làm cơ sở cho việc dạy và học tiếng MNông trong trường phổ thông các cấp có nhiều học sinh dân tộc theo học.

Theo TTXVN

Bình luận (0)